Xav Hernandez đã thông báo sẽ ra đi vào cuối mùa, nhưng không ai có thể nghi ngờ quyết tâm của ông trong những tháng cuối cùng tại vị. Barca đang kém đội đầu bảng Real Madrid tới 10 điểm, nên mục tiêu của họ ở trận đấu với Alaves không gì khác là 3 điểm nhằm tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch.
Tuy nhiên, sự thiếu hụt trầm trọng về mặt nhân sự đang khiến cho vị chiến lược gia 44 tuổi này phải đối mặt với 3 câu hỏi hóc búa sau.
Chơi với sơ đồ nào?
Ferran Torres là người mới nhất gia nhập danh sách bệnh binh của gã khổng lồ xứ Catalan, điều đó khiến cho hàng công của đội bóng đang bị thiếu hụt trầm trọng. Trước đó, Raphinha và Joao Felix cũng gặp những vấn đề khác nhau nên chắc chắn không thể ra sân ở trận đấu tới.
Sự thiếu hụt các tiền đạo cánh sẽ buộc Xavi phải lựa chọn một sơ đồ ra sân khác. Trong trận đấu với Osasuna ở vòng đấu trước, Fermin Lopez được tung vào sân thay cho Torres, nhưng anh không chơi bám biên mà lùi về tạo thành một hàng tiền vệ 4 người.
Giống như Gavi trước đây, Lopez chơi như một cầu thủ chạy cánh giả, anh thường lùi về phòng ngự khi đội mất bóng và di chuyển linh hoạt vào giữa các tuyến khi đội có bóng. Khả năng khai thác khoảng trống của anh đã thúc đẩy hiệu suất tấn công của Barcelona, và đó là thứ mà Xavi có thể tiếp tục sử dụng.
Không loại trừ khả năng Fermin sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với chủ nhà Alaves như là một trong 4 tiền vệ của Barca. Nhưng cũng có thể, Xavi vẫn chơi với sơ đồ truyền thống 4-3-3, thứ mà các học trò của ông vận hành trơn tru hơn.
Lamine Yamal sẽ được nghỉ ngơi?
Tiền đạo cánh phải 16 tuổi này của Barca đã cày ải liên tục trong thời gian qua và anh liên tục chơi tốt trước Athletic Bilbao, Villarreal và Osasuna. Theo lẽ thường, Yamal phải có tên trong danh sách xuất phát trước Alaves, nhưng Xavi Hernandez có thể đang cân nhắc để cho anh nghỉ ngơi.
Lý do là bởi những chấn thương lặp đi lặp lại của Pedri và Gavi kể từ khi họ được đưa lên đội một đã khiến cho ông phải thận trọng hơn trong cách sử dụng các tài năng trẻ. Ông chắc chắn không muốn lặp lại điều tương tự với Yamal - người được coi là tương lai của đội bóng.
Sau 4 trận đấu căng thẳng chỉ trong hơn 10 ngày, việc cất Yamal trên băng ghế dự bị sẽ là lựa chọn lý tưởng. Tuy nhiên, như đã nói Barca đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng nên đây thực sự là vấn đề rất khó giải quyết với Xavi. Câu hỏi liệu tài năng 16 tuổi này có được nghỉ hay không, vì thế vẫn đang nằm trong tính toán của ông.
Vitor Roque sẽ ra sân ngay từ đầu?
Xét theo hai vấn đề nêu trên, một trong những lựa chọn tốt nhất của Xavi có lẽ là tung ra sân một đội hình với hai tiền đạo. Họ sẽ được hỗ trợ bởi bốn tiền vệ phía dưới bao gồm Lopez, cùng với các hậu vệ cánh - những người có thể dâng cao khi đội tấn công.
Robert Lewandowski dù đang sa sút nhưng anh nhiều khả năng vẫn ra sân bởi thực tế là Barca đã hết phương án thay thế. Người còn lại sẽ là Roque - cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất giúp câu lạc bộ có thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Osasuna sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.
Không chỉ có vậy, tài năng 18 tuổi này còn gây ra rất nhiều vấn đề cho hàng thủ đối phương bằng những pha chạy chỗ sắc bén. Roque đang có sự tự tin rất cao và cho thấy sự hoà nhập tốt với các đồng đội. Vậy liệu rằng Xavi sẽ cho anh cơ hội lần đầu được đá chính trong màu áo Barca?
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam