MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • 3 cái tên từ lò đào tạo trẻ có thể giúp MU 'tiết kiệm' hàng triệu bảng

    23:31 Chủ nhật 21/02/2021 | 2

    BongDa.com.vn Sau những Rashford, Greenwood, McTominay, lò đào tạo trẻ trứ danh của MU tiếp tục trình làng lứa cầu thủ nhiều khả năng sẽ 'khuấy động' trời Âu trong tương lai.

    Chuyên gia học viện trẻ của Manchester United, Ben Thornley, mới đây cho biết lứa cầu thủ 21 hiện tại của lò đào tạo trẻ có thể mang đến một sự bổ sung chất lượng cho đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer - trong bối cảnh bóng đá nước Anh nói riêng và thế giới nói chung vẫn đang chịu nhiều ảnh hưởng tài chính nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra.

    Bên cạnh những vấn đề tài chính, sự cạnh tranh đến từ các câu lạc bộ đối thủ cũng là một phần nguyên nhân không nhỏ khiến việc chiêu mộ các tài năng mới của Man United gặp khó khăn. Trước tình hình đó, nếu có thể tận dụng sức mạnh từ nguồn đào tạo trẻ dồi dào vốn có truyền thống lâu đời của câu lạc bộ - HLV Ole hoàn toàn có thể tin vào việc giới thiệu thế giới thêm một 'thế hệ 92' lừng danh nữa. 3 cái tên nổi bật nhất trong lứa trẻ của MU hiện tại bao gồm: Mejbri, Shoretire và Hugill.

    1. Hannibal Mejbri (18 tuổi)

    Manchester United đã trả 9 triệu bảng cho AS Monaco vào mùa hè năm ngoái để có thể giành lấy chữ ký của cầu thủ người Pháp trước sự nhăm nhe của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu khác.

    MU could save millions with 3 emerging academy stars  - Bóng Đá

    Mejbri được xem như 'thần đồng' mới tại sân Old Trafford.

    Chia sẻ về Mejbri, HLV đội trẻ MU cho biết: “Mejbri là một tài năng lớn, chắc chắn là một ngôi sao đang trên đường hình thành. Đứa trẻ này để lại nhiều ấn tượng và thực sự rất ngông nghênh về bản thân. Cậu ấy có sự nhạy bén cần thiết trong bóng đá, hoàn toàn xuất sắc."

    “Mejbri từng bắt đầu chơi như một tiền vệ trung tâm, thế nhưng hiện tại, cậu ấy đang chơi ở cánh trái và tham gia vào hầu hết mọi công việc trên sân."

    "Cậu ấy bị phạm lỗi rất nhiều. Tôi không nghĩ có cầu thủ nào ở Premier League 2 bị phạm lỗi nhiều hơn Hannibal."

    “Mejbri đã không xử lý tốt khi gặp những vấn đề như vậy, cậu ấy cảm thấy mình không được bảo vệ và đã phản ứng lại, trước khi bị đuổi khỏi sân trong trận gặp West Ham do mất bình tĩnh.”

    "Bây giờ, cậu ấy đã ổn định tâm lý và khi gặp vấn đề, cậu ấy sẽ đứng dậy, nói với đối thủ rằng 'cậu rồi sẽ phải phát ngán khi phạm lỗi với tôi trước khi kịp làm tôi sợ hãi'."

    “Hannibal là một tài năng thú vị, bạn sẽ luôn háo hức chờ đợi đến lúc cậu ấy được cầm bóng. Đội chủ sân Old Trafford chắc chắn sẽ yêu quý cậu ấy."

    2. Shola Shoretire (17 tuổi)

    Shoretire từng chơi cho học viện trẻ của Newcastle cho đến khi Man United phát hiện ra tài năng và giành lấy chữ ký của cậu trong giai đoạn bố mẹ Shoretire phải chuyển đến Manchester vì công việc.

    MU could save millions with 3 emerging academy stars  - Bóng Đá

     Shola đã ghi được 6 bàn thắng sau 14 trận cho đội trẻ MU mùa này.

    "Shola chỉ mới 17 tuổi trong tháng này, tuy nhiên lại có thể khiến người ta phải thốt lên rằng cậu ấy thật tài năng. Không to lớn, thế nhưng, cậu ấy có một tinh thần thi đấu ngoan cường và dễ dàng hoà nhập với các cầu thủ trưởng thành hơn."

    "Cậu ấy có khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát bóng tốt; kèm theo đó là tốc độ đáng gờm và đặc biệt là rất 'bén' bàn thắng - với 6 bàn sau 14 trận ở mùa giải này."

    “Tôi đã nghe nói rằng PSG, Barcelona , Bayern Munich và Juventus đều đang để mắt tới cậu ấy cho đến khi hợp đồng chuyên nghiệp của cậu ấy và MU được ký kết. Có thể hiểu vì sao học viện Newcastle lại thất vọng khi đã để mất tài năng này."

    "Shoretire luôn thể hiện một lối chơi vượt trội so với lứa tuổi của mình."

    "Hiện tại, cậu ấy đang đá ở vị trí trung tâm trong đội hình lứa U23 và sở hữu tầm nhìn tốt để tung ra những đường chuyền xuất sắc. Tôi không ngạc nhiên khi thấy cậu ấy được đôn lên đội một và được đưa đến Turin cho trận đấu với Real Sociedad tại Europa League."

    3. Joe Hugill (17 tuổi)

    Chỉ vừa cập bến sân Old Trafford từ Sunderland năm ngoái với giá 300,000 bảng, chàng trai 17 tuổi của MU đã không ngừng ghi bàn kể từ đó.

    "Cậu ấy là một số 9 thực thụ và với chiều cao hơn 1m9 của mình, trông cậu ta có vẻ hơi đáng sợ một chút. Cậu ấy gợi nhớ cho tôi hình ảnh của Niall Quinn thời trẻ."

    MU could save millions with 3 emerging academy stars  - Bóng Đá

     Thể hình đáng nể của ngôi sao trẻ 17 tuổi khi đặt cạnh những đồng nghiệp cùng trang lứa.

    "Nhưng, quan trọng hơn hết là cậu ấy biết đường nào dẫn vào khung thành đối phương. Khi dâng lên, cậu ấy sẽ làm mọi thứ mà bạn có thể trông chờ ở một tiền đạo trung tâm."

    "Những pha dứt điểm của Hugill là đặc biệt tốt, cậu ấy thuần thục cả ghi bàn bằng chân phải, trái, hoặc đánh đầu."

    "Cậu ấy là một cầu thủ biết cách phản ứng và có khả năng cảm nhận được những cơ hội đang tới. Trong chiến thắng 6-3 trước U23 Liverpool vào tháng trước, cậu ấy đã ghi 4 bàn. Điều này chắc chắn đã giúp cậu ấy lọt vào tầm ngắm của HLV Ole."

    "Hugill là một kiểu cầu thủ khác với Rashford. Cậu ấy làm được nhiều hơn việc chỉ ghi bàn. Quá trình tiến bộ của cậu ấy có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn Rashford, nhưng chắc chắn cậu ấy có đủ tố chất để trở thành một ngôi sao."

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 23:01 21/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...