MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • 3 "bom xịt" phải tự cứu vãn mình ở mùa giải 2022/23

    08:30 Thứ ba 20/09/2022

    BongDa.com.vn Tác giả Varun Pai của trang Sportskeeda đã liệt kê 3 cầu thủ cần nỗ lực để cứu vãn sự nghiệp bản thân mình.

     

    1. Luka Jovic (Fiorentina)

    Luka Jovic đã không thể hiện được nhiều trong màu áo Real Madrid. Anh có 51 lần ra sân cho Los Blancos và chỉ ghi được 3 bàn, đóng góp 5 kiến tạo. Màn trình diễn này tất nhiên không thể đáp ứng được kỳ vọng với mức giá 60 triệu euro mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bỏ ra để mang anh về từ Eintracht Frankfurt vào năm 2019.

    3

    Jovic không thể hiện được nhiều trong màu áo Real Madrid.

    Hiện tại, Jovic đã chuyển đến Fiorentina và được NHM mong mỏi sẽ thay thế cho Dusan Vlahovic - người đã chuyển đến Juventus. Tuyển thủ người Serbia đang có những chuyển biến tích cực mặc dù chỉ ghi 1 bàn trong 6 trận ra sân tại Serie A nhưng vẫn là mũi nhọn đáng gờm. Anh vẫn còn duy trì được tốc độ, kỹ thuật cá nhân.

    Mùa giải vẫn còn rất dài phía trước và Jovic cần nỗ lực hơn nữa để cứu vãn chính mình sau những tháng ngày tăm tối ở Bernabeu.

    2. Timo Werner (RB Leipzig)

    Chelsea đã bỏ ra hơn 50 triệu euro để mang Werner về với Stamford Bridge vào mùa Hè 2020. HLV Frank Lampard bị quyến rũ bởi một chân sút đã tỏa sáng trong mùa giải 2019/20 với 34 bàn thắng, 13 kiến tạo sau 45 trận ở mọi đấu trường.

    3

    Werner đang có những tín hiệu tích cực.

    Tuy nhiên, tất cả những gì Werner thể hiện tại nước Anh chỉ mang về thất vọng. Kinh qua 2 triều đại HLV (Lampard lẫn Thomas Tuchel) và được thường xuyên ra sân nhưng cầu thủ người Đức không thể hiện được giá trị của bản thân. Anh vẫn là nhân tố tốc độ và cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống xuyên phá song sự vô duyên trong những cú dứt điểm khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn. Tại Chelsea, Werner có được 23 bàn thắng, 21 kiến tạo sau 89 trận ở mọi đấu trường.

    Những tia hy vọng đã lóe sáng khi Werner trở lại Leipzig từ đầu mùa giải 2022/23 khi anh ghi 4 bàn, 3 kiến tạo sau 9 trận. Và khi "hổ về rừng", cầu thủ sinh năm 1996 cần nỗ lực nhiều hơn để lấy lại hình ảnh sát thủ của mình.

    3. Romelu Lukaku (Inter Milan)

    3

    Lukaku đang dính chấn thương cơ.

    Cũng là 1 "bom xịt" đến từ Chelsea - Lukaku. The Blues phải bỏ ra hơn 110 triệu euro để có được chữ ký của tiền đạo người Bỉ. Tuy nhiên ở lần trở lại Stamford Bridge, cầu thủ sinh năm 1993 đã không để lại nhiều dấu ấn. Anh chỉ ghi 15 bàn sau 44 lần ra sân ở mọi đấu trường ở mùa giải 2021/22.

    Để rồi đội bóng thành London đành phải đưa anh trở lại Inter theo dạng cho mượn với mức phí 8 triệu euro (1 mùa). Hiện tại Lukaku đang gặp vấn đề về cơ nên vắng mặt trong 6 trận đấu gần nhất của Nerazzurri và chỉ mới ghi 1 bàn, góp 1 kiến tạo sau 3 trận. Anh vẫn cần phải cố gắng để lấy lại cảm giác ghi bàn và trở lại với thương hiệu của chính mình tại Serie A trong thời gian tới.

    Đăng Huy - theo xevathethao.vn | 08:00 20/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...