1. Những cầu thủ vừa trở về đội
HLV Thomas Tuchel sẽ phải tính toán kỹ lưỡng với những cầu thủ vừa kết thúc hợp đồng cho mượn và trở về Chelsea. Có thể kể đến những cái tên đáng chú ý như: Ruben Loftus-Cheek, Davide Zappacosta, Ross Barkley, Conor Gallagher.
Họ là những gương mặt không được HLV Frank Lampard trọng dụng và phải đi tìm một CLB khác để có cơ hội ra sân nhiều hơn. Thế nên HLV Tuchel cần kiểm chứng lại khả năng thích ứng của họ để xem có thể tận dụng ở mùa giải mới hay không. Bởi lẽ nếu vị thuyền trưởng người Đức trao cơ hội cho những cầu thủ kể trên, Chelsea sẽ tiết kiệm được 1 khoản chi phí trên thị trường chuyển nhượng.
2. Bộ ba trên hàng công
Hiện tại, trên hàng công của Chelsea có 2 nhân tố nhận được HLV Tuchel đặt niềm tin đó là Kai Havertz và Mason Mount. Với cầu thủ người Đức, anh đã tỏa sáng trong trận chung kết Champions League giúp đội nhà vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Manchester City. Trong khi đó, Mount đã có những đóng góp quan trọng trong việc kiến thiết lối đá tấn công của The Blues.
Như vậy, những cái tên còn lại như: Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi, Timo Werner hay Hakim Ziyech phải nỗ lực để có được 1 vị trí đá chính thường xuyên. Họ đều là những cầu thủ có phẩm chất tốt song vấn đề về phong độ chính là điều cần phải cải thiện triệt để.
3. Ai là đối tác với Antonio Rudiger?
Antonio Rudiger là nhân tố có những bước tiến vượt bậc kể từ khi HLV Thomas Tuchel thay thế Frank Lampard ngồi vào ghế nóng tại Stamford Bridge. Từ một cầu thủ bị thất sủng, anh trở thành trụ cột và thường xuyên góp mặt trong đội hình chính.
Bài toán với HLV Tuchel chính là sự lựa chọn các đối tác cùng Rudiger tạo thành phòng tuyến trước khung thành đội nhà. Cesar Azpilicueta - một cầu thủ đa năng có thể đá tốt ở vị trí trung vệ lệch phải. Thiago Silva là nhân tố mang đến kinh nghiệm. Andreas Christensen cũng có những bước tiến đáng chú ý trong thời gian qua.
Ngoài ra, vị thuyền trưởng 47 tuổi còn có thể lựa chọn Marc Guehi, Malang Sarr và cả Kurt Zouma.
Buổi tập đầu tiên của Thomas Tuchel tại Chelsea: