MỚI NHẤT :
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • 25 năm mới lại có Barcelona tệ đến thế

    12:49 Chủ nhật 22/11/2020

    BongDa.com.vn Barcelona vừa nhận phải thất bại 0-1 khó nuốt trôi trước Atletico Madrid tại sân Wanda Metropolitano.

    Có vẻ như Barcelona vẫn chưa thể bắt nhịp kịp tại La Liga mùa này. Thời gian huấn luyện gã khổng lồ xứ Catalan của Ronald Koeman có khởi đầu không thể tệ hơn, và nó trở nên tồi tệ thật sự, sau trận thua tại Wanda Metropolitano mới đây.

    The worst Barcelona in 25 years - Bóng Đá

     Lionel Messi buồn bã sau thất bại.

    Barcelona đã có ba chiến thắng, hai trận hòa và ba trận thua trong tám trận đấu của họ, rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH, và bị đội đầu bảng gác đến 9 điểm. Thành tích đó không tương xứng với một đội bóng đang cạnh tranh ngôi vô địch La Liga. Với quá nhiều điểm để mất (chỉ giành có 11 điểm trong số 24 điểm tối đa), đây là đội bóng tồi tệ nhất của Blaugrana trong 25 năm qua.

    Ba trận thua trong tám trận là quá nhiều đối với đội chủ sân Camp Nou, và thật khó để tìm ra tiền lệ. Họ cũng thua ba trận trong mùa giải 2000/01, nhưng thắng bốn trận và có 13 điểm, vẫn tốt hơn vị trí mà họ đang có. Các mùa 2002/03 và 2003/04, Barcelona cũng chỉ có ba trận thắng, nhưng bù lại, họ hòa ba, thua hai trong 8 trận mở màn, giành 12 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với đội bóng của Koeman hiện tại.

    Dù sao, HLV Koeman cũng rất biết cách đồng viên các học trò: "Tôi hài lòng khi chứng kiến tinh thần đấu của các cầu thủ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Các cầu thủ đang dần tiến bộ, chúng tôi muốn có kết quả tốt hơn và chúng tôi biết mình cần phải giành chiến thắng."

    Bàn thắng của Koeman vào lưới Atletico Madrid:

     
    Minh Tuấn | 12:19 22/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...