MỚI NHẤT :
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • 21 tuổi, Jadon Sancho đã sẵn sàng thống trị bóng đá châu Âu

    22:01 Thứ năm 25/03/2021 | 1

    BongDa.com.vn Ngày hôm nay, ngôi sao sáng giá bậc nhất châu Âu hiện tại bước sang tuổi 21.

    Sau khi gặp khó khăn ở đầu mùa giải với Borussia Dortmund, Jadon Sancho đã thực sự bắt đầu tìm lại phong độ đẳng cấp của mình, giúp Borussia Dortmund trở lại cạnh tranh ở cả giải đấu trong nước và Champions League. Với 12 bàn thắng và 13 đường kiến tạo qua 31 trận đấu trên mọi đấu trường, tuyển thủ Anh một lần nữa đang chứng tỏ giá trị của mình ở Đức.

    Sancho đang ở mùa giải thứ 4 của mình ở Dortmund. Kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2017 đến nay, không có cầu thủ nào dưới 21 tuổi ở 5 giải đấu hàng đầu của châu Âu có thể so sánh được với thống kê ghi bàn của Sancho. Qua 7.211 phút thi đấu cho Dortmund ở Bundesliga, cầu thủ 21 tuổi này đã có 79 lần góp dấu giày vào bàn thắng với 36 pha lập công và 43 pha kiến tạo. Con số này vượt qua người xếp thứ hai là Kylian Mbappe (74). Như vậy, cứ 91 phút thi đấu, Sancho sẽ có 1 bàn thắng hoặc 1 kiến tạo.

    Paul Pogba may have inadvertently ended Man Utd's Jadon Sancho transfer pursuit - Bóng Đá

     Jadon Sancho vừa bước sang tuổi 21.

    Hơn thế, tính từ khi Premier League ra đời vào năm 1992 đến nay, không có bất kỳ cầu thủ người Anh dưới 21 tuổi nào ghi bàn và kiến tạo ở 5 giải hàng đầu châu Âu nhiều hơn Sancho, kể cả những cái tên như Robbie Fowler, Michael Owen và Wayne Rooney.

    Trong 4 mùa giải thi đấu tại Bundesliga, cầu thủ chạy cánh người Anh thể hiện vượt trội về khả năng ghi bàn. Trong khoảng 1/3 cuối sân, Sancho là một cầu thủ chạy cánh cổ điển. Với khả năng kiểm soát chặt chẽ, sự nhanh nhẹn tuyệt vời cùng tốc độ và khả năng tăng tốc đáng sợ, anh là một trong những tiền vệ hoạt động rộng xuất sắc của bóng đá thế giới, không giới hạn trong nhóm tuổi.

    Người hâm mộ đội tuyển Anh sẽ hy vọng rằng Sancho có thể duy trì phong độ ấn tượng này khi lên tuyển, nhất là trong bối cảnh EURO 2020 đang đến gần. Nếu được chọn, đây sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của anh với Tam sư. Cho đến hiện tại, anh đã chơi 18 trận cho tuyển Anh, ghi 3 bàn và có 5 kiến tạo.

    Vừa ra mắt M.U, Giám đốc bóng đá đã có 3 nhiệm vụ phải thực hiện - Bóng Đá

     Khả năng ghi bàn và kiến tạo của Sancho là vô cùng đáng nể.

    21 tuổi, Sancho đã chứng minh mình là cầu thủ chạy cánh xuất sắc bậc nhất châu Âu hiện tại. Bởi cả những thống kê và phong cách thi đấu, Sancho cho thấy tiềm năng lớn sẽ trở thành ngôi sao tầm cỡ trong tương lai, trở thành người dẫn đầu cho thế hệ của mình.

    Sancho tỏa sáng ở World Cup U17 năm 2017:

     
    Thanh Vũ | 21:31 25/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...