MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • 20 điều điên rồ nhất EPL 2019/20 (P2): De Bruyne sánh ngang Henry

    07:58 Thứ năm 30/07/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ở phần 1, chúng ta đã điểm qua những điều thú vị như Nicolas Pepe qua mặt Virgil Van Dijk, Leicester City đè bẹp Southampton hay Watford chặn đứng Liverpool. Hãy cùng xem, phần 2 này có gì hấp dẫn?

     - Bóng Đá

     11. Sự hồi sinh của Southampton dưới triều đại của Ralph Hasenhuttl là điểm nhấn đáng chú ý. Kể từ sau trận thảm bại 0-9 trước Leicester City, "The Saints" đã kiếm được thêm 44 điểm, nhiều hơn chính đối thủ 2 điểm.

     - Bóng Đá

     12. Sẽ không quá đáng chút nào nếu gọi Chelsea là "ông hoàng gạt giò". Mùa giải 2015/16, The Blues hòa Tottenham Hotspur 2-2, qua đó giúp cho Leicester City lên ngôi EPL. Đến mùa giải 2019/20 này, CLB Tây London hạ gục Manchester City 2-1 và giúp Liverpool vô địch sớm trước 7 vòng đấu. 

     - Bóng Đá

     13. Người ta hay chỉ trích phong độ của Tammy Abraham ở giai đoạn lượt về mùa này. Nhưng họ lại quên mất rằng, anh chính là tay săn bàn số một của The Blues với 15 pha lập công. Và đã 7 năm trôi qua kể từ khi Frank Lampard được xướng tên, CLB Tây London mới lại có một cầu thủ người Anh dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ngoại Hạng Anh. 

     - Bóng Đá

     14. Kevin De Bruyne đã cân bằng thành tích 20 pha kiến tạo trong một mùa giải của Thierry Henry. Thậm chí nếu các chân sút của Manchester City tỏ ra sắc bén hơn, tuyển thủ Bỉ đã có thể vượt mặt "tiền bối". 

     - Bóng Đá

     15. Dù Sergio Aguero và Gabriel Jesus chơi không quá ấn tượng, tuy nhiên The Citizens vẫn sở hữu hàng công đáng gờm. Theo đó, 2 trong 3 mùa giải gần nhất và đã là mùa giải thứ 3 trong 1 thập kỷ qua, Manchester City ghi được hơn 100 bàn tại Premier League. 

     - Bóng Đá

     16. Ghi bàn nhiều nhưng... để thua cũng nhiều. Manchester City đã thất bại 9 trận tại Premier League, đó là lí do vì sao họ bị Liverpool bỏ xa. Và bằng cách nào đó, The Citizens chỉ để thủng lưới 35 bàn, đồng thời Ederson Moraes giành Găng tay Vàng với... 16 trận giữ sạch lưới.

    20 điều điên rồ nhất EPL 2019/20 (P2): De Bruyne sánh ngang Henry - Bóng Đá

     17. Everton trải qua nhiều biến động, nhưng người ta hay nhắc về Marco Silva và Carlo Ancelotti mà quên mất HLV tạm quyền Duncan Ferguson. Những phản ứng rất thật, sự máu lửa bên ngoài đường biên, những cái ôm mà ông tạo ra đã mang tới rất nhiều cảm xúc cho CĐV Everton. 

    20 điều điên rồ nhất EPL 2019/20 (P2): De Bruyne sánh ngang Henry - Bóng Đá

     18. 5 lần, đó là số lần David Luiz khiến đội nhà bị thổi penalty ở mùa giải năm nay. Rõ ràng, dù tài năng nhưng cựu sao Chelsea chưa bao giờ đạt được sự ổn định. 

    20 điều điên rồ nhất EPL 2019/20 (P2): De Bruyne sánh ngang Henry - Bóng Đá

     19. Một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân. Teemu Pukki ghi 11 bàn thắng tại Premier League, từng giành giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất" của tháng Tám nhưng lại không thể giúp Norwich City trụ hạng. 

    20 điều điên rồ nhất EPL 2019/20 (P2): De Bruyne sánh ngang Henry - Bóng Đá

     20. Hãy khép lại bằng trường hợp rất đặc biệt của Watford. Anh chàng trong hình chính là Dimitri Foulquier, người chỉ thi đấu... 58 phút cho "Bầy ong" trước khi trở lại Granada. 

    Những cầu thủ hay nhất của Man City ở mùa 2019/20: 

     
    Giang Nam | 07:28 30/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...