MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • 20 cầu thủ Việt kiều sẵn sàng nhập tịch và tham vọng của HLV Troussier

    01:57 Thứ ba 19/12/2023 | 2

    BongDa.com.vn Việc Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam có thể sẽ mở ra cánh cửa mới cho các nhân tố Việt kiều trở về cống hiến cho nền bóng đá tại dải đất hình chữ S.

    20 cầu thủ Việt kiều sẵn sàng nhập tịch...

    Sau khi thủ môn Filip Nguyễn chính thức có quốc tịch Việt Nam và được HLV Philippe Troussier điền tên vào danh sách sơ bộ tham dự Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào đầu năm sau, dư luận trong nước và quốc tế gần như sục sôi và chú ý nhiều hơn vào các nhân tố Việt kiều đang thi đấu trên khắp thế giới. Hàng loạt cái tên ở nhiều lứa tuổi đang được đề cập như một nguồn lực đáng chờ đợi cho bóng đá tại dải đất hình chữ S. Và rồi, hiệu ứng này cũng khiến báo chí Trung Quốc đặc biệt quan tâm.

    Truyền thông Trung Quốc mới đây thạo tin, vị thuyền trưởng Philippe Troussier đang vạch ra kế hoạch đưa khoảng 20 cầu thủ Việt kiều nhập quốc tịch để tăng cường sức mạnh cho Những chiến binh Sao Vàng vào thời gian tới. Tờ Sina viết: "Hiện có tới 20 cầu thủ sẵn sàng nhập tịch Việt Nam, những người đang thi đấu ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Bulgaria, Nga, Séc, Pháp… HLV Troussier hi vọng việc nhập tịch cho các cầu thủ này sẽ diễn ra càng sớm càng tốt, qua đó nâng cao sức mạnh cho ĐT Việt Nam".

    20 cầu thủ Việt kiều sẵn sàng nhập tịch và tham vọng của HLV Troussier - Bóng Đá

    Filip Nguyễn nhập quốc tịch Việt Nam.

    Báo chí Trung Quốc cũng nhắc tên một số cầu thủ trẻ có gốc gác Việt Nam như Brandon Lee (17 tuổi, thuộc biên chế CLB Burnley) hay Ibrahim Maza (18 tuổi, đang chơi cho Hertha Berlin ở Bundesliga, vừa được triệu tập lên U18 Đức). Bên cạnh đó, cái tên vừa nhập tịch thành công là Filip Nguyễn cũng được báo chí Trung Quốc đề cập: "Giờ ĐT Việt Nam sẽ có Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn trong khung gỗ. Họ thực sự là hai lựa chọn đảm bảo cho tuyển Việt Nam".

    ...và tham vọng của HLV Troussier

    Đầu tiên, có thể thấy rằng, việc 20 cầu thủ Việt kiều sẵn sàng nhập tịch Việt Nam là thông tin do báo chí Trung Quốc cung cấp chứ trong thời điểm hiện tại, VFF hay HLV Philippe Troussier vẫn chưa có kế hoạch nhập tịch thêm nhân tố nào. Tuy vậy, việc truyền thông xứ tỷ dân đưa ra ý kiến trên cũng cho thấy họ đang rất quan tâm đến sự thay đổi của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây. Những chiến binh Sao Vàng đang dần trở thành đối trọng với bóng đá Trung Quốc buộc họ phải lưu tâm.

    Thế nhưng, những gì mà báo chí Trung Quốc thạo tin vẫn có những cơ sở nhất định. Trên thực tế, kể từ khi se duyên với bản hợp đồng 3 năm cùng bóng đá Việt Nam, vị "Phù thủy trắng" đã vạch ra cả 1 bảng danh sách các cầu thủ Việt kiều có tiềm năng trên khắp thế giới để theo dõi. Trường hợp của Andrej Nguyễn An Khánh là ví dụ về sự coi trọng của chiến lược gia người Pháp với các nhân tố Việt kiều. Rõ ràng, đây là nguồn lực tiềm năng mà môn thể thao vua tại dải đất hình chữ S có thể khai thác, nhằm nâng tầm.

    20 cầu thủ Việt kiều sẵn sàng nhập tịch và tham vọng của HLV Troussier - Bóng Đá

    Rất nhiều cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại khắp nơi trên thế giới.

    Tới đây, Filip Nguyễn nhiều khả năng sẽ trở thành người gác đền số 1 của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2023 trên đất Qatar. Nếu thủ môn sinh năm 1992 thi đấu thành công, đó có thể là tín hiệu mở đường để các nhân tố Việt kiều khác trở lại dải đất hình chữ S và cống hiến cho Những chiến binh Sao Vàng. Tham vọng nâng tầm của HLV Philippe Troussier vì thế cũng có thêm cơ sở để tin tưởng và hy vọng.

    Danh Nguyễn | 01:27 19/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...