2 yếu tố giúp Pháp thành ứng viên hạng nặng cho chức vô địch World Cup
19:29 Thứ sáu 25/05/2018
BongDa.com.vn Sau khi bị Bồ Đào Nha đánh bại tức tưởi ở EURO 2016, đội tuyển Pháp bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới với rất nhiều cơ hội để đăng quang.

Đội hình có chất lượng và chiều sâu

Đội hình Pháp tham dự World Cup lần này có thế nói là mạnh nhất kể từ khi đăng quang cách đây 20 năm, ngoài ra các cầu thủ còn đang ở độ tuổi rất trẻ - chỉ có 5 người trên 30.

Pháp sẽ vô địch World Cup vì.... - Bóng Đá

 Đội hình tuyển Pháp toàn những cái tên khủng.

Các cầu thủ của họ đều đang là trụ cột ở các đội bóng hang đầu Châu Âu: Thủ thành Hugo Lloris vẫn luôn chơi tốt và ổn định suốt thời gian dài trong màu áo Tottenham. Varane đang có cơ hội cùng Real Madird bảo vệ thành công chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Samuel Umtiti vừa có cú ăn hai trong màu áo Barcelona. Chưa hết, N’golo Kante đang một trong những tiền vệ trụ hay nhất thế giới; Paul Pogba là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 4 năm trước và anh đang không ngừng hoàn thiện bản thân trong màu áo Manchester United. Trên hàng công, Antoine Griezmann vừa giành chức vô địch Europa League cùng Atletico Madrid và anh đang chơi rất ổn định trong màu áo Les Bleus trong khi Kylian Mbappe cũng là top tiền đạo trẻ hay nhất nhất thế giới dù anh mới chỉ 19 tuổi…

Đội hình hiện tại mà HLV Dider Deschamps sở hữu xuất sắc đến mức ông phải bỏ ở nhà cả đống người mà các đội tuyển khác phải thèm nhỏ dãi như: Anthony Martial, Alexandre Lacazette, Moussa Sissoko, Kingsley Coman, Adrien Rabiot, và Aymeric Laporte.

Ngoài Đức,Tây Ban Nha, Argentina, Brazil,... ra không đội nào có chất lượng đội hình được đánh giá cao bằng đội bóng xứ sở lục lăng.

Kết quả bốc thăm thuận lợi

Kết quả bốc thăm khiến một đội có thể tiến sâu ở World Cup mà không phải tốn quá nhiều sức như Brazil (1970) và Argentina (1986) và rõ nhất là trường hợp của Bồ Đào Nha (EURO 2016) vào chung kết mà không phải gặp đội nào quá mạnh. Bảng C của Pháp chỉ gồm các đối thủ rất dễ chịu với nhà Gà trống Gô-loa: Một Đan Mạch phụ thuộc nhiều vào Christian Eriksen, một Peru trở lại giải đấu sau 36 năm mà không có nhiều cầu thủ nổi bật và một tuyển Úc phải rất vất vả để vượt qua vòng loại khu vực Châu Á.

Pháp sẽ vô địch World Cup vì.... - Bóng Đá

 Bảng C của Pháp được đánh giá là dễ thở.

Nếu vượt qua vòng bảng, Pháp sẽ gặp đội đứng nhì bảng D là một trong các đội Argentina, Iceland, Croatia và Nigeria. Nhiều khả năng Argentina sẽ chiếm ngôi đầu nên các đối thủ còn lại dù là đội nào cũng không phải quá đáng lo thầy trò Deschamps.

Bước vào vòng tứ kết, đối thủ tiềm tàng của họ sẽ cứng hơn nhiều là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Uruguay. Tất nhiên đó là những đội rất mạnh nhưng còn đỡ hơn là phải gặp Đức hay Brazil từ sớm. Vòng bán kết trở đi, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, nhờ vào chiều sâu đội hình - mỗi vị trí đều có 2 cầu thủ đẳng cấp đảm nhiệm, và một HLV có nhiều năm dẫn dắt tuyển Pháp như Deschamps, Les Blues hoàn toàn có đầy đủ tiềm năng tái lập thành tích vinh quang tại World Cup 1998.

Quỳnh Phương | 18:50 25/05/2018