MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 2 sự thay đổi M.U cần chú ý ở bán kết League Cup

    23:12 Thứ ba 24/01/2023

    BongDa.com.vn Manchester United sẽ cần lưu ý đến 2 thay đổi cho phần còn lại của chiến dịch League Cup của họ.

     

    VAR sẽ được sử dụng trong trận bán kết League Cup của Manchester United với Nottingham Forest ở cả hai lượt trận.

    Công nghệ này không được sử dụng trong các vòng trước nhưng sẽ được sử dụng trong những vòng đấu cuối và chính trận chung kết. Việc không có VAR được áp dụng cho tất cả các đội ở các vòng đấu trước, không giống như ở FA Cup, nơi các sân có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống video hỗ trợ trọng tài được phép sử dụng.

     - Bóng Đá

     M.U vẫn còn cạnh tranh ở cả 4 đấu trường.

    League Cup đã cố gắng tạo nên sự nhất quán trong tất cả các vòng đấu trước đó nên đã chọn không triển khai VAR, nhưng sẽ sử dụng công nghệ này lần đầu tiên kể từ vòng bán kết trở đi vì cả 4 câu lạc bộ còn lại của giải đều có thể đáp ứng được các điều kiện. Newcastle và Southampton đá trận bán kết còn lại.

    Một sự thay đổi khác liên quan đến hiệp phụ. Ở các vòng đấu trước, các trận đấu có tỷ số hòa được chuyển thẳng sang loạt luân lưu mà không cần cộng thêm 30 phút. Điều này sẽ thay đổi ở vòng tới, khi hiệp phụ sẽ được đưa vào trận bán kết lượt về nếu hai đội có tỷ số hòa - không có luật bàn thắng sân khách - và trận chung kết cũng vậy. Loạt sút luân lưu sẽ được tiến hành nếu sau 120 phút mà hai bên vẫn không thể phân định thắng thua.

    Man United sẽ hy vọng rằng họ hoàn thành công việc trong thời gian thi đấu chính thức trong bối cảnh lịch trình dày đặc. Quỷ đỏ sẽ tiếp Crystal Palace tại Premier League 3 ngày sau trận lượt về với Forest, tiếp đó là 2 trận đấu với Leeds cách nhau 4 ngày.

    Nếu Man United lọt vào trận chung kết, họ sẽ bước lên sân cỏ Wembley vào ngày 26 tháng 2. Họ đã được lên lịch đấu với Brentford ở Ngoại hạng Anh vào ngày đó, nghĩa là một chiến thắng ở trận bán kết sẽ khiến lịch đấu đó được sắp xếp lại.

    3 ngày trước trận chung kết, họ gặp Barcelona trên sân nhà trong trận lượt về vòng loại trực tiếp Europa League. 1 tuần sau chuyến làm khách tiềm năng đến Wembley, đoàn quân của Erik ten Hag sẽ tới Anfield để gặp Liverpool.

     - Bóng Đá

     Quỷ đỏ khó vô địch Premier League nhưng phải giữ được vị trí trong top 4.

    Man United là đội duy nhất của Premier League vẫn còn cạnh tranh ở cả 4 giải đấu, điều này vẫn có thể đúng trong cả tháng nữa nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Họ đã sẵn sàng chơi 8 trận vào tháng Hai với thời gian nghỉ ngơi trung bình là 4 ngày giữa các trận đấu. Dù vậy, Quỷ đỏ vẫn quyết tâm sẽ đi càng xa càng tốt ở mọi giải đấu nhằm tăng cơ hội giành danh hiệu. Đội bóng này đã hoàn toàn trắng tay kể từ mùa hè năm 2017 và đang thực sự cần 1 danh hiệu để xốc lại tinh thần. League Cup là cơ hội lớn nhất của M.U và họ có thể tập trung vào giải đấu này thời gian tới.

    Thanh Vũ | 22:42 24/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...