MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • 2 sao trẻ khiến Liverpool ngần ngại mua Ronaldo đang ra sao?

    16:11 Thứ năm 21/01/2021 | 7

    BongDa.com.vn Liverpool từng để vuột mất cơ hội mua tiền đạo người Bồ Đào Nha năm 2003.

    Thời điểm năm 2003, khi xuất hiện tin đồn Liverpool muốn mua Cristiano Ronaldo của Sporting Lisbon, chính tiền đạo người Bồ Đào Nha đã phát biểu: "Liverpool là một trong những CLB lớn nhất ở Anh và bất cứ cầu thủ nào cũng mơ ước được chơi cho một đội bóng có bề dày truyền thống như vậy. Tôi hy vọng họ sẽ đưa ra một đề xuất có lợi cho cả Sporting và bản thân tôi."

    Khi đó, Gerard Houllier là HLV của Liverpool, ông ấn tượng với ngôi sao trẻ của Sporting và đã cử trợ lý của mình là Phil Thompson đến xem giò Ronaldo. Mọi thứ đều ổn, mức phí cho chân sút này sẽ là 4 triệu euro, có thể trả góp trong 4 năm. Tuy nhiên vấn đề nằm ở khoản lương 1 triệu bảng/năm, con số quá lớn cho một cầu thủ 18 tuổi. Thêm vào đó, thời điểm năm 2003, bộ đôi tiền đạo trẻ Anthony Le Tallec và Florent Sinama Pongolle được Liverpool mang về từ Le Havre cùng lúc cũng đang ở giai đoạn phát triển, có một sự lo ngại rằng sự có mặt của Cristiano có thể ảnh hưởng đến những tài năng trẻ này.

    Liverpool could have signed Cristiano Ronaldo ahead of Man United for £4million but worried transfer could effect Anthony Le Tallec and Florent Sinama Pongolle - Bóng Đá

     Anthony và Florent ở Liverpool.

    Sau đó Manchester United là bên mua được ngôi sao của Sporting, phần còn lại là lịch sử.

    Thompson kể lại: "Hôm đó là ngày Chủ nhật, tôi nói với Sporting rằng mình cần quay về bàn bạc với Liverpool. Tuần sau đó, khi tôi đang ơ Melwood thì tin nóng chạy trên Sky Sports nói, 'Manchester United đã mua Cristiano Ronaldo từ Sporting với giá 12,2 triệu bảng. Tôi không thể tin vào tai mình. Làm sao mà mức phí có thể tăng từ 4 triệu lên 12,2 triệu trong vòng vài ngày? Cậu ấy rõ ràng là một tài năng lớn nhưng không ai có thể dự đoán cậu ấy sẽ trở nên vĩ đại như ngày hôm nay."

    CR7 vừa chính thức trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá. Khó để khẳng định liệu anh có thể giúp The Reds chấm dứt cơn khát danh hiệu khi đến Anfield hay không, nhưng rõ ràng sẽ có nhiều sự tiếc nuối.

    Cristiano Ronaldo becomes top goal-scorer in soccer history - Bóng Đá

     Ronaldo trở thành cây săn bàn xuất sắc nhất lịch sử.

    Về phần 2 cái tên khiến Liverpool ngần ngại mua Ronaldo. Anthony Le Tallec gắn bó với Lữ đoàn đỏ cả thảy 7 năm, tuy nhiên chỉ ra sân tổng cộng 32 trận, ghi được 1 bàn, chủ yếu được gửi đi cho mượn và chính thức ra đi năm 2008. Ở tuổi 36, anh vẫn đang thi đấu, cho đội bóng nghiệp dư Annecy ở Pháp. Florent Sinama Pongolle ghi được 9 bàn sau 65 trận, chia tay Liverpool năm 2006, có thời gian qua Thái Lan thi đấu và đã giải nghệ năm 2019 trong màu áo Saint-Pierroise.

    Hàng công đẳng cấp của Liverpool:

     
    Thanh Vũ | 15:41 21/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc