*Sai lầm
1. Sử dụng bộ đôi McTominay - Fred
Donny Van de Beek đã có màn trình diễn tương đối tốt trong trận gặp West Ham tại League Cup hồi giữa tuần. Song HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn quyết định sử dụng bộ đôi tiền vệ trung tâm quen thuộc là Scott McTominay và Fred ở cuộc đối đầu với Aston Villa.
Giữa thời điểm mà McTominay vẫn chưa có thể trạng tốt nhất sau khi hồi phục chấn thương. Còn Fred không có phong độ ổn định kể từ đầu mùa. Cả 2 dẫn đến một sự sai lầm của Solsa. Hàng tiền vệ của Man Utd không thể áp đặt lên đối phương và gặp nhiều khó khăn trong những tình huống tranh chấp.
2. Tin tưởng vào Paul Pogba
Tiền vệ người Pháp đã có màn trình diễn rất ấn tượng trong 4 trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này với 7 pha kiến tạo cho các đồng đội. Trong trận đón tiếp Aston Villa, số 6 được kéo ra đá ở hành lang cánh trái như thường lệ. Song anh lại không thể đáp ứng được kỳ vọng.
Pogba không để lại nhiều ấn tượng và dường như không còn là chính mình. Anh tung ra 4 cú sút nhưng đều không đi trúng mục tiêu. Pogba thi đấu mờ nhạt nhưng Solsa vẫn tin tưởng anh đến hết trận và không cho Jadon Sancho - một cầu thủ chạy cánh chính hiệu vào sân để thay đổi cách chơi tấn công của Man Utd. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu được rằng cầu thủ người Anh thời gian qua thi đấu có phần nhạt nhoà và cần thêm thời gian để bắt nhịp.
*Đúng đắn
Đưa Ronaldo trở lại
Một quyết định dễ dàng và đúng đắn của Solskjaer trong trận đấu này chính là việc đưa Cristiano Ronaldo trở lại trong đội hình xuất phát sau khi nghỉ ngơi ở League Cup. Việc trở lại của CR7 mang đến sự tích cực cho hàng công của Quỷ Đỏ. Dù không ghi bàn nhưng tầm ảnh hưởng của Ronaldo vẫn đáng trân trọng.
Trong khoảng thời gian 10 phút cuối hiệp 2, trong thế cần tăng hoả lực cho hàng công, vị thuyền trưởng người Na Uy đã đưa Edinson Cavani. Điều này cho thấy hàng công của Quỷ Đỏ có chiều sâu và vẫn có những phương án tấn công trong bối cảnh khó khăn.
Theo Dan Marsh trang Daily Star.
Ole nói về bàn thắng trong ngày ra mắt của Ronaldo: