MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • 2 quyết định đúng đắn và 2 sai lầm của Tuchel trận thắng West Ham

    08:05 Thứ hai 25/04/2022

    BongDa.com.vn Tác giả Dan Marsh của trang Daily Star có những nhận định về những toan tính chiến thuật của HLV Thomas Tuchel trận gặp West Ham.

     

    Chelsea vừa có chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước West Ham trên sân nhà Stamford Bridge. Họ đã phải chờ đến phút 90 mới có được bàn thắng (nhờ công của Christian Pulisic) và giành trọn 3 điểm. Đây là kết quả giúp cho The Blues lấy lại tâm thế sau thất bại 2-4 trước Arsenal.

    Dưới đây là những nhận định của tác giả Dan Marsh về 2 quyết định đúng đắn và 2 sai lầm của HLV Thomas Tuchel ở trận tiếp The Hammers.

    *Quyết định đúng đắn

    1. Canh bạc Loftus-Cheek

    Sau màn trình diễn ấn tượng trong trận bán kết FA Cup gặp Crystal Palace, Ruben Loftus-Cheek nhận được sự ưu ái của HLV Thomas Tuchel. Và cựu thuyền trưởng Dortmund đã quyết định chơi một canh bạc khi để cầu thủ người Anh đá chính trận gặp West Ham với vai trò hậu vệ phải.

    2 quyết định đúng đắn và 2 sai lầm của Tuchel trận thắng Everton - Bóng Đá

    Loftus-Cheek được xếp đá chính.

    Trong 76 thi đấu trên sân, về cơ bản cựu sao Fulham cho thấy sự nỗ lực và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ. Thống kê chỉ ra rằng, Loftus-Cheek chuyền chính xác 90%, tung ra 4 đường chuyền tạo ra cơ hội, 7 pha tranh chấp tay đôi thành công và 3 cú tắc bóng chính xác.

    2. Tin tưởng Silva

    Sau màn chạy đà khá tốt ở trận Arsenal, Thiago Silva đã trở lại trong đội hình xuất phát của Chelsea. Anh tiếp tục được bố trí đá trung vệ ở giữa và quán xuyến phòng tuyến của The Blues. Dù đã bước sang tuổi 37 nhưng anh vẫn cho thấy được sự hiệu quả trong lối chơi.

    2 quyết định đúng đắn và 2 sai lầm của Tuchel trận thắng Everton - Bóng Đá

    Silva chứng tỏ giá trị bản thân nơi hàng thủ Chelsea.

    Tác giả Dan Mash viết: "Silva đã nhận được nhiều lời khen ngợi kể từ khi đến Ngoại hạng Anh. Cầu thủ 37 tuổi vẫn là trụ cột của hàng thủ The Blues dù đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ.

    Chelsea trông chắc chắn hơn nhiều khi Silva có mặt. Anh có một tình huống can thiệp quan trọng để ngăn The Hammers vươn lên dẫn trước ngay đầu hiệp hai."

    *Sai lầm

    1. Chưa vực dậy tinh thần

    Thomas Tuchel dường như chưa thể giúp các học trò gỡ bỏ được áp lực về tinh thần sau những kết quả không tốt vừa qua. Họ thua đau Real Madrid 2-3 trên sân Bernabeu và chính thức trở thành cựu vương Champions League. Và mới đây, như đã đề cập ở trên, The Blues thất thủ 2-4 trước Pháo Thủ.

    2 quyết định đúng đắn và 2 sai lầm của Tuchel trận thắng Everton - Bóng Đá

    Tuchel chưa thể giúp các học trò cởi bỏ áp lực tâm lý.

    Ở trận gặp West Ham, những đôi chân của Chelsea thiếu đi sự thanh thoát, lối đá lâm vào bế tắc. Thậm chí Jorginho cũng đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m. Rất may, Christian Pulisic đã ghi bàn và mang về 3 điểm cho đội nhà.

    2. Hàng công kém hiệu quả

    The Blues đã tung ra 26 cú sút ở trận này và chỉ 5 trong số đó đi trúng đích. Như vậy, họ đã phung phí trong 21 lần dứt điểm. Kai Havertz - nhân tố được kỳ vọng cũng chỉ loay hoay và tung được 1 cú sút duy nhất (và cũng đưa bóng đi không trúng đích). Trong khi đó, Timo Werner có 5 pha dứt điểm.

    2 quyết định đúng đắn và 2 sai lầm của Tuchel trận thắng Everton - Bóng Đá

    Werner tung ra 5 cú sút nhưng chỉ có 1 trong số đó đi trúng đích.

    Tác giả Dan Mash viết: "Bộ đôi người Đức tận dụng cơ hội khi được chọn đá trên hàng công và khiến cho hợp đồng đình đám Romelu Lukaku phải ngồi dự bị. Tuy nhiên họ đã không thể hiện được nhiều trong trận gặp West Ham. [...] The Blues sẽ phải đưa ra giải pháp cho các vấn đề tồn tại ở hàng công nếu vẫn nuôi dưỡng tham vọng cạnh tranh danh hiệu vào mùa sau."

    Đăng Huy | 07:35 25/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...