MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • 2 pha bóng về Bruno nêu bật sự đáng thương của sao Chelsea

    12:27 Thứ sáu 26/05/2023 | 1

    BongDa.com.vn Điểm sáng hiếm hoi của Chelsea ở thời điểm đội bóng lún sâu vào khủng hoảng là điều an ủi CĐV The Blues.

     
    Ngôi sao đáng thương nhất tại Chelsea - Bóng Đá

     Enzo Fernandez cảm thấy tức giận khi Manchester United nâng tỷ số lên 3-0 do công của Bruno Fernandes. Sự việc khiến các cầu thủ trên sân phải can ngăn ngôi sao Argentina.

    Ngôi sao đáng thương nhất tại Chelsea - Bóng Đá

     Tiền vệ vô địch World Cup 2022 phản ứng một cách dữ dội.

    Ngôi sao đáng thương nhất tại Chelsea - Bóng Đá

     Anh và Kepa Arrizabalaga ở giữa vòng vây của dàn sao đội chủ nhà. Nếu Kepa không can thiệp, cựu cầu thủ Benfica có thể đụng tay đụng chân với Fred lẫn Jadon Sancho.

    Ngôi sao đáng thương nhất tại Chelsea - Bóng Đá

     Enzo luôn muốn tiếp cận Bruno nhưng thường bị người xung quanh cản lại.

    Ngôi sao đáng thương nhất tại Chelsea - Bóng Đá

     Khoảnh khắc máu chiến đó của số 5 ít nhiều làm CĐV Chelsea an ủi. Ngay cả khi toàn đội buông xuôi vì thua 3 bàn và không còn động lực ở mùa giải này, Enzo vẫn cho thấy sự nhiệt huyết.

    Ngôi sao đáng thương nhất tại Chelsea - Bóng Đá

     Ở một tình huống khác liên quan đến Bruno, Enzo ngăn cản ngôi sao Bồ Đào Nha ngay trước vòng cấm địa. Anh ngáng chân tắc bóng khỏi cầu thủ Man Utd.

    Ngôi sao đáng thương nhất tại Chelsea - Bóng Đá

     Quả bóng văng ra vị trí khác trong thời điểm Conor Gallagher thể hiện sự thiếu tập trung.

    Ngôi sao đáng thương nhất tại Chelsea - Bóng Đá

     Enzo nhanh chóng ra hiệu Gallagher cần phải áp sát Casemiro chứ không được thi đấu hời hợt.

    Ngôi sao đáng thương nhất tại Chelsea - Bóng Đá

     Sự chậm chạp của Gallagher giúp Casemiro rảnh chân bấm bóng cho Jadon Sancho phá bẫy việt vị. Sancho nhờ thế mới kiến tạo dọn cỗ cho Anthony Martial ghi bàn.

    Ngôi sao đáng thương nhất tại Chelsea - Bóng Đá

     Cách đây ít ngày trước Chelsea, Enzo giơ 2 tay sang ngang than phiền các cầu thủ Chelsea thiếu sự hỗ trợ tấn công. Ngôi sao sinh năm 2001 "trông như lạc lối" trong đội hình của Chelsea.

    Ngôi sao đáng thương nhất tại Chelsea - Bóng Đá

     Enzo quả thực là ngôi sao đáng thương nhất tại Chelsea khi anh đang chơi bóng đầy nỗ lực nhưng không tìm được người tạo ra sự đồng điệu. Nó rất khác với việc tiền vệ này thi đấu cho tuyển Argentina tại World Cup 2022 và một trong những đối tác ăn ý của anh chính là Julian Alvarez.

    Lữ Phong | 11:57 26/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...