MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • 2 lý do Ralf Rangnick sẽ không gây chiến với Ronaldo

    17:16 Thứ tư 01/12/2021

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên tạm quyền của Manchester United, Ralf Rangnick có lý do để không gây chiến với Cristiano Ronaldo tại Old Trafford.

    Ralf Rangnick đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền của Man United cho đến cuối mùa giải. Sau đó, chiến lược gia 63 tuổi sẽ đảm nhận vai trò cố vấn trong thời gian 2 năm tại Man United. HLV người Đức nổi tiếng với phong cách gegenpressing, một cách tiếp cận mà nhiều người cảm thấy sẽ không phù hợp với Ronaldo, siêu sao đã bị loại khỏi đội hình xuất phát của Man United trong trận gặp Chelsea cuối tuần trước.

    Lộ thời điểm Rangnick có trận đầu tiên dẫn dắt Man Utd - Bóng Đá

     Rangnick sẽ cần những cầu thủ chăm chỉ trên sân.

    Trong quá khứ, Rangnick đã từng nhận xét CR7 đã quá già. Việc Ronaldo không đá chính trước The Blues được cho có tác động của Rangnick, cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha không còn là cái tên không thể đụng đến ở M.U. Nhiều người tin rằng anh hoàn toàn có thể bị đẩy lên ghế dự bị dưới thời Rangnick.

    Tuy nhiên, cựu danh thủ Jan Aage Fjortoft tin rằng Rangnick sẽ cần Ronaldo vì 2 lý do: "Trước hết, Ralf Rangnick là giáo sư của bóng đá Đức và ông ấy đến Manchester United với danh tiếng tuyệt vời, nhưng ông ấy sẽ có những quy tắc giống như bất kỳ huấn luyện viên nào khác - ông ấy phải giành chiến thắng trong các trận đấu. Nếu bạn nhìn vào danh sách ghi bàn của Manchester United, anh ấy đã ghi được 10, Ronaldo. Có lẽ Cristiano Ronaldo sẽ cứu Ralf Rangnick. Bạn có nghĩ rằng ông ấy sẽ ở lại đến mùa hè nếu Manchester United mãi đứng thứ 8?"

    Man United - Bóng Đá

     Ronaldo vẫn là cái tên ghi bàn hàng đầu của M.U.

    "Đối với tôi, điều đó khá đơn giản. Nếu Ralf Rangnick không thể xoay sở với Cristiano Ronaldo, ông ấy không phải là một huấn luyện viên tuyệt vời. Những huấn luyện viên vĩ đại nhất của thế giới này luôn cố gắng làm việc với những cầu thủ tốt nhất và khó tính nhất. Nếu Ralf Rangnick không thể làm điều đó, ông ấy sẽ không phải là một huấn luyện viên giỏi. Vì vậy, tôi nghĩ ông ấy sẽ tìm ra cách và tôi cũng nghĩ rằng họ đã nói về điều này từ trước."

    "Tôi không nghĩ Ralf Rangnick đến Old Trafford trước khi Cristiano Ronaldo hay Jorge Mendes được thông báo. Trước mắt, ông ấy cần kết quả. Chúng ta thường nói về gegenpressing, những gì tôi đang nói là trong ngắn hạn, trước khi có đội hình phù hợp để chơi theo cách đó, ông ấy phải tìm ra cách vì ông ấy đã đến Manchester United. Tôi không nghĩ điều đầu tiên ông ấy sẽ làm là gây chiến với Cristiano Ronaldo. Tôi không thể thấy ông ấy sẽ làm điều đó."

    Thomas Tuchel ca ngợi Rangnick:

     
    Thanh Vũ | 16:46 01/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...