MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • 2 hậu vệ tuyển Pháp không muốn chạm vào người cầu thủ Hungary

    21:23 Thứ bảy 19/06/2021

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Dion Dublin đã có những phát biểu về tình huống tuyển Pháp để tuyển Hungary có bàn mở tỷ số.

    Trên sân vận động Ferenc Puskas, Hungary đã tạo nên bất ngờ lớn khi ghi bàn mở tỷ số trước những nhà đương kim vô địch thế giới, tuyển Pháp. Xuất phát từ một pha phản công nhanh, Attila Fiola có pha băng lên rất nhanh bên phía cánh trái, vượt qua khỏi sự khống chế của Benjamin Pavard lẫn Raphael Varane trước khi sút tung lưới khung thành Hugo Lloris. 

    Bình luận trên BBC Radio 5 Live về bàn thắng trên, cựu danh thủ Dion Dublin cho biết: "Thật là một bàn thắng không thể ngờ. Hungary tràn lên rất nhanh, với màu áo đỏ không ngại băng về phía trước.

    Hai hậu vệ tuyển Pháp không muốn chạm vào người cầu thủ Hungary  - Bóng Đá

    Hungary có bàn mở tỷ số trước tuyển Pháp.  

    Fiola di chuyển rất tốc độ bên cánh trái và có vẻ cậu ấy đã suy nghĩ: "Tôi sẽ bỏ lại các hậu vệ tuyển Pháp ở phía sau trước khi tung một cú dứt điểm vào góc khung thành". 

    Fiola có nhiều không gian lẫn thời gian để chơi bóng. Raphael Varane không muốn chạm vào cậu ấy, Benjamin Pavard cũng thế và Fiola đã có một cú dứt điểm quá tuyệt vời vào góc hẹp, mở tỷ số cho Hungary".  

    Thực tế, Hungary cho thấy họ là một đối thủ khó chịu với các "ông lớn" ở kỳ EURO 2020 này khi trước đó, đại diện Trung Âu từng khiến tuyển Bồ Đào Nha phải trải qua một trận đấu vất vả trước khi giành được chiến thắng 3-0 chung cuộc.  

    Didier Deschamps và kỉ niệm tại Marseille:

     
    Phi Yến | 20:53 19/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...