MỚI NHẤT :
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • 2 con trai huyền thoại Liverpool giúp Man City đi tiếp ở C1 trẻ

    17:12 Thứ tư 08/11/2023 | 1

    BongDa.com.vn Hai anh em Jaden và Reigan Heskey đã dẫn đầu hàng công cho Manchester City khi họ đặt một chân vào vòng loại trực tiếp UEFA Youth League.

    Cái tên Emile Heskey luôn gắn liền với Liverpool, Leicester và Aston Villa trong sự nghiệp đỉnh cao của ông ở Premier League. Nhưng cái họ này có thể sớm gắn liền với Manchester City nếu hai người con trai của Emile tiếp tục phát triển như hiện tại.

    Lần đầu tiên, anh em Jaden và Reigan Heskey cùng đá chính cho đội U19 Man City, với Reigan 15 tuổi xuất hiện lần đầu tiên ở cấp độ này. Với sự theo dõi của bố Emile tại Sân vận động Joie, Reigan đã có trận ra mắt đáng nhớ trước Young Boys ở Youth League. Khi Reigan được hưởng quả phạt đền sớm, anh bước lên dứt điểm lạnh lùng vào góc thấp khung thành. Emile đã ghi lại quả đá phạt đền trên điện thoại của mình và Jaden là người đầu tiên chúc mừng em trai.

    Reigan Heskey - Bóng Đá

     Reigan có màn ra mắt xuất sắc cho đội U19 Man City.

    Bản thân Jaden cũng là cái tên khá mới ở cấp độ U19. Cầu thủ 17 tuổi này đã tiến bộ và có 5 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo sau 11 lần ra sân ở các giải U18 Premier League, Youth League, Premier League 2 và EFL Trophy. Tiền đạo trẻ chơi ở vị trí giống như cha anh, nhưng hiện tại có thể hình nhỏ hơn và sử dụng tốc độ nhiều hơn. Những bàn thắng của anh trong mùa giải này đến từ việc ở đúng nơi, đúng thời điểm, lấy được bản năng săn bàn từ Emile.

    Reigan mặc áo số 11 cho Man City và giành được quả phạt đền ở phút thứ tám. CĐV Young Boys đã rất tức giận, nhưng Reigan đã phớt lờ những lời chế nhạo để ghi bàn đầu tiên cho đội trẻ City trong vòng chưa đầy 10 phút sau khi ra mắt.

    Bàn thứ hai cũng đến từ pha phối hợp của Reigan bên cánh trái, thực hiện một quả đá phạt trực tiếp ngay rìa vòng cấm giúp Mahamadou Susoho tung cú sút chìm vào lưới từ góc hẹp. Reigan cũng có thể nhận công lao cho bàn thứ ba, tất cả đều trước khi hiệp 1 kết thúc. Ngôi sao trẻ được thay ra sau khi bị chuột rút vào cuối hiệp đấu.

    Reigan Heskey - Bóng Đá

     Con trai của Emile Heskey ăn mừng sau bàn thắng quan trọng.

    Với chiến thắng 3-0 này, Man City có thể bắt đầu lên kế hoạch cho lộ trình loại trực tiếp của họ. Ngôi đầu bảng sẽ giúp họ tránh phải đá thêm vòng play-off trước vòng 16 đội, nhưng chỉ cần vượt qua vòng bảng cũng là thành tích đáng khen ngợi với đội hình trẻ Man City năm nay. Huấn luyện viên Brian Barry-Murphy cho rằng việc đội U21 sớm bị loại khỏi EFL Trophy tuần này là do mất các cầu thủ chủ chốt trong mùa hè và họ cũng có độ tuổi trung bình thấp hơn, nhưng họ lại làm tốt ở giải châu lục.

    Với việc Reigan Heskey gây ấn tượng khi mới 15 tuổi và Man City đặt một chân vào giai đoạn sau của giải trẻ C1, tương lai của họ là rất tươi sáng. Và hai cái tên Heskey có thể đóng vai trò quan trọng nếu họ tiếp tục quỹ đạo đi lên như hiện tại của mình.

    Thanh Vũ | 16:42 08/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...