MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 2 cầu thủ M.U nhận tối hậu thư: Tỏa sáng hoặc bị loại khỏi ĐH

    14:18 Chủ nhật 29/05/2022

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng của ĐT Anh nói rõ lập trường của mình về việc loại bỏ hai ngôi sao thuộc biên chế Manchester United.

     

    Trong đợt tập trung đội tuyển lần này, chỉ có một cầu thủ Manchester United duy nhất được HLV Gareth Southgate triệu tập lên ĐT Anh là Harry Maguire. Dù vậy, Southgate thừa nhận, cơ hội góp mặt trong tuyển Anh để tham dự World Cup 2022 là vẫn còn đối với Jadon Sancho lẫn Marcus Rashford. Tuy nhiên, trước mắt thì cả hai phải thể hiện tốt dưới thời HLV Erik Ten Hag.

    Daily Mail dẫn lời thuyền trưởng của Tam Sư:

    "Có đủ các trận đấu trong giai đoạn đầu của mùa giải năm sau, mọi người vẫn có thể chơi bóng theo cách của họ và tiến vào đội hình tham dự World Cup. Tất nhiên, càng đến gần thời điểm khởi tranh thì càng khó khăn."

    Góc nhìn: Hai bộ mặt của Italy là bán toán khó với Gareth Southgate - Bóng Đá

     Trừ khi tỏa sáng, Southgate sẽ không gọi trở lại Sancho và Rashford. 

    "Nhưng, họ phải bắt đầu chơi tốt với câu lạc bộ của mình. Cả hai đều không thực sự thi đấu tốt vào cuối mùa giải vừa qua. Tuyển Anh là hệ quả đánh giá cho những gì bạn đang thể hiện ở cấp câu lạc bộ, và bạn cần phải thi đấu tốt tại đó."

    "Hiện tại, rõ ràng là có chỗ cho hai cầu thủ đó so với những người ở cùng vị trí mà chúng tôi đã chọn, vì trình độ của họ vẫn chưa phát triển đến mức như những cầu thủ khác."

    "Điều đó phụ thuộc vào việc góp mặt trong đội hình của câu lạc bộ, gây ấn tượng với huấn luyện viên ở đó và khởi đầu mùa giải tốt đẹp."

    Huỳnh Phong | 13:48 29/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...