MỚI NHẤT :
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • 18h30 ngày 02/07, Hà Nội vs Sanna Khánh Hòa BVN: Đội khách lại trắng tay?

    10:32 Chủ nhật 02/07/2017

    BongDa.com.vn Sanna.KH từng gây rất nhiều khó khăn cho các đại gia ở lượt đi, trong đó có cả nhà ĐKVĐ Hà Nội FC.Tuy nhiên, với tình thế hiện tại thật khó để Sanna Khánh Hòa làm được điều tương tự trong trận đấu chiều nay.

    Hà Nội FC đang gặp rất nhiều khó khăn vì lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng. Sầm Ngọc Đức cùng với Samson bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở các vòng trước. Chưa hết, chân sút chủ lực Gonzalo bị chấn thương nghỉ dài hạn buộc HLV Chu Đình Nghiêm phải chiêu mộ bổ sung Oseni vào danh sách ngoại binh của đội ở giai đoạn lượt về. Đây là một quyết định được cho là có phần vội vàng bởi chân sút gốc Nigeria đã đánh mất bản năng sát thủ từ nhiều năm qua.

     - Bóng Đá

     Hà Nội thường dành 3 điểm trên sân nhà trước S.Khánh Hòa.

    Tuy vậy, nên nhớ rằng đội bóng thủ đô có chiều sâu lực lượng, đặc biệt là dàn cầu thủ nội chất lượng bậc nhất V-League. Họ từng có những cú tăng tốc ấn tượng trong các mùa gần đây, nên người hâm mộ vẫn có niềm tin lớn rằng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ vượt qua được khúc cua khó khăn này.

    Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa đang có phong độ rất tệ. Lối chơi phòng ngự phản công của họ đã bị bắt bài. Đội bóng phố biển thường xuyên gặp bế tắc bởi những mũi nhọn nguy hiểm nhất bị chăm sóc quá kĩ lưỡng. Họ không có một cầu thủ càn lướt và chơi độc lập như Uche ở mùa giải năm ngoái. Sadio Diao mặc dù đã ghi được 6 bàn thắng nhưng cũng từng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn và không phù hợp với lối chơi nên đã bị thanh lý hợp đồng. Thay thế vị trí của anh là tân binh người Pháp, Youssouf Touré. Trong trận thua trước Than Quảng Ninh với tỉ số 2-1, tiền đạo này chưa để lại nhiều ấn tượng ngoài chiều cao 1m83. Ngoài ra, Sanna Khánh Hòa cũng không có được sự phục vụ của Đình Khương vào chiều nay, tiền vệ này mới gặp chấn thương khá nặng, cần từ 2-3 tuần để hồi phục.

     - Bóng Đá

     Một chiến thắng là điều nằm trong tay đội chủ nhà.

    Xét lịch sử đối đấu, mỗi đội thắng 2 hòa 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất.Tuy nhiên, kể từ khi đổi tên thành Sanna Khánh Hòa BVN, đội chủ sân 19/8 chưa từng giành nổi 1 điểm khi hành quân ra thủ đô. Rất có thể, thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ lại trắng tay ra về sau trận đấu này.

    Đội hình dự kiến:

    Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Thành Chung, Đức Huy, Moses, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Quang Hải, Thành Lương, Văn Quyết, Louris

    Sanna.KH: Tuấn Mạnh, Trọng Bình, Hoài An, Quốc Chí, Đình Nhơn, Tấn Tài, Huy Hoàng, Văn Vũ, Đình Lợi, Zarour, Toure.

    Dự đoán: 2-0

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 10:10 02/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...