MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 18h00 ngày 11/09, Hàn Quốc vs Chile: Nhiệt huyết đấu quyết tâm

    08:32 Thứ ba 11/09/2018

    BongDa.com.vn Dù chỉ là một trận giao hữu, màn so tài tối nay tại Suwon hứa hẹn sẽ diễn ra không khoan nhượng.

    Sân: Suwon World Cup Stadium (Suwon)

    Tỉ lệ châu Á: 1.875 1/4:0 2.025

    Tỉ lệ châu Âu: 3.09 - 3.18 - 2.32

    Nhận định

    Theo kế hoạch, ở đợt tập trung này, Chile sẽ có 2 trận giao hữu tại Châu Á. Dù vậy, trận động đất kinh hoàng khiến 7 người thiệt mạng tại Hokkaido tuần trước đã khiến màn đọ sức giữa đại diện Nam Mỹ với Nhật Bản bị hủy bỏ.

    Với thất bại trong việc giành vé dự tranh vòng chung kết World Cup 2018, Chile đã trải qua 19 tuần không được góp mặt ở bất kỳ giải đấu chính thức nào. Đoàn quân do Reinaldo Rueda dẫn dắt đang rất khao khát tái khẳng định vị thế tại Copa America 2019 ở Brazil năm sau, giải đấu họ từng liên tiếp 2 lần đăng quang vào các năm 2015 và 2016.

    Quyết tâm của La Roja thể hiện rõ trong thành phần du đấu lần này. Bất chấp vắng mặt ngòi nổ Alexis Sanchez vì thể lực không đảm bảo, Rueda vẫn mang đến vùng Viễn Đông hàng loạt hảo thủ như Arturo Vidal, Gary Medel hay Mauricio Isla. Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia 61 tuổi cũng khẳng định ông chờ đợi 90 phút quyết liệt, để đạt được mục đích rèn quân.

    18h00 ngày 11/09, Hàn Quốc vs Chile: Bình minh CR7 tại Marcantonio Bentegodi - Bóng Đá

     Vidal đọ sức Son Heung-min.

    Phía kia chiến tuyến, Hàn Quốc cũng tràn đầy nhiệt huyết. Làn gió mới trên băng ghế chỉ đạo mang tên Paulo Bento và đặc biệt là chức vô địch ASIAD 2018 mới đây đang giúp đội chủ nhà hừng hực khí thế.

    Trong danh sách 24 gương mặt đợt này, Bento triệu tập đến 17 cầu thủ từng thi đấu ở World Cup 2018, nổi bật là Son Heung-min và Ki Sung-yueng. Cựu thuyền trưởng ĐTQG Bồ Đào Nha còn mạnh dạn tạo điều kiện cho các tài năng trẻ với 8 trong số này là thành viên Olympic Hàn Quốc tại Indonesia.

    Với những lựa chọn chất lượng, đây hứa hẹn sẽ là màn tranh tài hấp dẫn, vượt trên khuôn khổ một trận giao hữu.

    Thống kê thú vị

    Mỗi đội giành chiến thắng 1 lần trong 2 cuộc gặp gỡ gần nhất.

    Chile chỉ thắng đúng 1 trận trong 13 trận gần nhất.

    Hàn Quốc đánh bại đại diện Trung Mỹ, Costa Rica 2-0 cách đây 4 ngày.

    Thông tin lực lượng

    Hàn Quốc: Không có tổn thất.

    Chile: Alexis Sanchez và Claudio Bravo không được triệu tập. Arturo Vidal cũng gặp vấn đề thể lực ở Barcelona. 

    Đội hình dự kiến

    Hàn Quốc: Seung-Gyu Kim; Yong-Joon Lee, Hyun-soo Jang, Young-Gwon Kim, Chul Hong; Sung-Yueng Ki, Woo-Young Jung; Heung-min Son, Tae-hee Nam, Jae-Sung Lee; Dong-Won Ji.

    Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripan, Miiko Albornoz; Arturo Vidal, Pablo Hernandez; Martín Rodriguez, Diego Valdes, Ángelo Sagal; Ángelo Henriquez.

    Dự đoán: Hàn Quốc 1-1 Chile

    Nam Tan | 07:30 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...