MỚI NHẤT :
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • 167 triệu bảng biến kỳ chuyển nhượng của M.U thành ác mộng

    07:36 Thứ tư 08/09/2021 | 3

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa thể tạo nên sự cân đối giữa việc mua và bán cầu thủ.

    Manchester United là một trong số những CLB hoạt động tích cực nhất ở phiên chợ hè. Đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng trình làng 3 tân binh chất lượng bao gồm Tom Heaton, Jadon Sancho và Raphael Varane trước khi tạo nên thương vụ địa chấn với Cristiano Ronaldo.

    Những bản hợp đồng kể trên được xem như mảnh ghép hoàn hảo giúp Quỷ đỏ có thể một lần nữa ngồi lên ngôi vương Premier League. Chính vì vậy, một số ý kiến cho rằng ban lãnh đạo Man Utd đã làm khá tốt trong khâu chuyển nhượng.

    Tuy nhiên, vẫn còn đó những thiếu sót mà đội chủ sân Old Trafford mắc phải trong quá trình này, đặc biệt ở mảng thanh lọc đội hình.

    hình Ronaldo tập với Man Utd - Bóng Đá

     Sự trở lại của Ronaldo khiến NHM phấn khích.

    Có thể thấy suốt kỳ chuyển nhượng vừa qua, dù được đồn đoán sẽ chia tay nhiều ngôi sao nhưng sau tất cả, Man Utd chỉ thành công trong việc bán Daniel James cho Leeds United. Vụ giao dịch này mang đến cho họ khoản lợi nhuận tương đối (mua 15 triệu bảng, bán 25 triệu bảng), nhưng trên thực tế, Man Utd cần thực hiện nhiều hơn những vụ chuyển nhượng như vậy để cải thiện tình hình tài chính CLB.

    Theo thống kê từ trang Betting Odds, trong tuần này Man Utd đã báo cáo khoản lỗ về doanh thu cầu thủ lớn nhất Premier League kể từ thời điểm 2017.

    Cụ thể, họ đã kiếm được 177,33 triệu bảng từ việc bán các ngôi sao trong đội hình, nhưng những cầu thủ đó đã khiến câu lạc bộ phải trả 344,43 triệu bảng để chiêu mộ họ. Như vậy, khoản lỗ Quỷ đỏ phải gánh vác đã lên đến 167,10 triệu bảng, ước tính 48,51%.

    Một số nguồn tin nội bộ Man Utd cho rằng, sở dĩ họ lỗ đậm như vậy là vì hai ngôi sao Wayne Rooney cùng với Ander Herrera rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do (dự kiến thu được 55 triệu bảng).

    Daniel James nói thẳng lý do rời Man Utd - Bóng Đá

     Daniel James là ngôi sao duy nhất mà Man Utd bán được.

    Mùa hè năm nay, đội chủ sân Old Trafford tiếp tục tự đẩy mình vào thế khó với trường hợp của Jesse Lingard. Sau khoảng thời gian cho mượn thành công tại West Ham, Man Utd dự định sẽ bán cầu thủ người Anh nhằm bổ sung đáng kể nguồn tài chính.

    Tuy nhiên sự lưỡng lự trong việc đưa ra quyết định cuối cùng khiến họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lingard chỉ còn chưa đầy 12 tháng hợp đồng, vì vậy vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, họ chắc chắn sẽ bị đối thủ ép giá nếu muốn giải quyết dứt điểm tương lai ngôi sao sinh năm 1992.

    Trong khi đó, việc gia hạn hợp đồng với Lingard là điều không thực sự cần thiết trong bối cảnh đội nhà đang sở hữu nhiều chân chuyền chất lượng.

    Jesse Lingard 'told West Ham United he did not want to return' - Bóng Đá

     Tương lai của Lingard cũng đang khiến Man Utd đau đầu.

    Bên cạnh đó, Man Utd còn được cho là khá phung phí khi gia hạn hợp đồng với những ngôi sao nằm ngoài kế hoạch hoặc thường xuyên ngồi ngoài vì chấn thương như Phil Jones, Lee Grant, Juan Mata và Eric Bailly.

    Kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Quỷ đỏ dự định sẽ chiêu mộ thêm một thêm một tiền vệ trung tâm chất lượng nhờ vào khoản tiền bán cầu thủ. Nhưng sau tất cả, họ chỉ hoàn thành duy nhất vụ Daniel James và cho mượn thêm một vài cái tên, dẫn đến việc kế hoạch bị phá sản.

    Nguồn: M.E.N

    Southgate nhận xét về Lingard

     
    Trường Sơn | 07:06 08/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...