MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • 165 triệu bảng vứt đi của Solskjaer

    13:49 Thứ ba 27/09/2022 | 3

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy thực sự đã không đưa ra những quyết định đúng đắn đối với công tác chuyển nhượng tại Manchester United.

     

    Loạt trận UEFA Nations League cuối cùng của năm nay đang dần đi đến hồi kết, và HLV Gareth Southgate vẫn chưa thể giúp tuyển Anh kết thúc chuỗi thành tích thảm hại của mình. Bước vào World Cup 2022 với phong độ kém cỏi, cụ thể hơn là 5 trận chỉ biết hòa và thua, chắc chắn một áp lực tâm lý lớn sẽ đè nặng lên các cầu thủ của Tam Sư.

    Một lần nữa, Southgate lại trung thành với lý tưởng của mình khi trao suất đá chính cho Harry Maguire trong cuộc đụng độ ĐT Đức vào đêm qua. Nhưng đáp lại, trung vệ thuộc biên chế Manchester United đã có một màn trình diễn dưới mức trung bình, trực tiếp mang đến một quả penalty cho tuyển Đức sau tình huống phạm lỗi với Jamal Musiala trong vòng cấm.

    Harry Kane on Maguire - Bóng Đá

     Maguire hóa 'tội đồ".

    Thường thì Maguire sẽ được bảo vệ bởi phong độ ổn định mà anh thể hiện ở cấp độ ĐTQG, nhưng rốt cuộc thì anh cũng đã khiến tuyển Anh phải trả giá bởi một sai lầm tai hại của mình. Giờ đây, có lẽ ngoại trừ Southgate thì chẳng còn ai đánh giá Maguire là một trung vệ đẳng cấp. Còn với Manchester United, vì HLV Ole Gunnar Solskjaer, xem như họ cũng đã vứt 80 triệu bảng ra cửa sổ.

    Chiến lược gia người Na Uy không ngần ngại 'bạo chi' ngay trong kỳ chuyển nhượng đầu tiên của mình, trên cương vị thuyền trưởng tại Old Trafford. Đáng chú ý nhất phải kể đến thỏa thuận trị giá 80 triệu bảng dành cho Maguire - thương vụ đã biến cầu thủ này thành trung vệ đắt giá nhất thế giới. Thời điểm đó, Solskjaer khẳng định chắc nịch rằng Maguire sẽ trở thành một bản hợp đồng tuyệt vời cho Quỷ đỏ, nhưng rốt cuộc thì ông đã sai lầm. 

     - Bóng Đá

    Tương tự Southgate, Solskjaer cũng hết mực trọng dụng Maguire.

    Hiển nhiên, Maguire chỉ là một trong số nhiều thương vụ thất bại của Solskjaer tại Man Utd. Trong đợt tập trung cho Nations League lần này, có tổng cộng 12 hậu vệ được Southgate triệu tập, nhưng Aaron Wan-Bissaka thì chưa một lần được ông cân nhắc. Mà thực tế, cựu sao Crystal Palace chưa từng có vinh dự được khoác áo đội tuyển Anh, thế nhưng trong quá khứ, Solskjaer đã không ngần ngại đưa Wan-Bissaka đến với Old Trafford thông qua một thương vụ trị giá 50 triệu bảng.

    Tương tự trường hợp của Wan-Bissaka, dù có một vài lần khoác áo ĐTQG nhưng Donny Van de Beek chưa bao giờ được đánh giá là một nhân tố quan trọng của tuyển Hà Lan, và lần cuối cùng anh được trao cơ hội ra sân đã rơi vào tháng 3/2021. Ở cấp độ CLB, dù chưa nằm trong diện thanh lý như Wan-Bissaka, thực tế thì De Beek từ lâu cũng đã trở thành một 'người thừa' tại Old Trafford, mặc cho việc tái hợp với HLV Erik Ten Hag.

     - Bóng Đá

     Solskjaer ký kết nhiều bản hợp đồng thất bại. 

    De Beek là một bản hợp đồng kỳ lạ, bởi ngay từ thời điểm vừa cập bến Old Trafford thì anh đã bị Solskjaer 'hắt hủi'. Dù vậy, chiến lược gia người Na Uy vẫn khiến Man Utd tiêu tốn 35 triệu bảng cho tiền vệ này. Cùng với những khoản phí đã bỏ ra cho Maguire và Wan-Bissaka, xem như Solskjaer đã vứt đi tổng cộng 165 triệu bảng của Quỷ đỏ cho những bản thương vụ thất bại. 

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 13:19 27/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...