MỚI NHẤT :
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • 15h00 ngày 24/08, U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Không đường lùi

    09:14 Thứ năm 24/08/2017 | 2

    BongDa.com.vn Nếu đặt mục tiêu vô địch SEA Games, U22 Việt Nam phải vượt qua tất cả đối thủ. Và một chiến thắng (trực tiếp loại luôn đối thủ) trước U22 Thái Lan là cần thiết.

    Dĩ nhiên, đấy là cửa khó, nhất là sau trận "hòa mà như thua" trước U22 Indonesia. Trận hòa trước đội bóng xứ vạn đảo khiến U22 Việt Nam tự đẩy mình vào thế khó, gặp nhiều bất lợi để toan tính cho những chặng đường sắp tới, hoặc thậm chí là đứng trước nguy cơ bị lọai.

     - Bóng Đá

    Trận hòa trước U22 Indonesia khiến U22 Việt Nam tự đẩy mình vào thế khó. Ảnh: Đình Viên.

    Một trận thua trước U22 Thái Lan sẽ đưa U22 Việt Nam về nước, khi U22 Indonesia gần như sẽ thắng U22 Campuchia. Một trận hòa là vừa đủ để đi tiếp, nhưng nếu xem bất cứ trận đấu nào của đội tuyển kể từ khi tập trung, người hâm mộ sẽ luôn có cảm giác không an tâm.

    Lối chơi chủ động cầm bóng, áp đặt thế trận có thể là sướng mắt, nhưng hàng phòng ngự vẫn không gợi sự an tâm cho người hâm mộ. Thậm chí ngay cả khi đã nã 12 bàn vào lưới 3 đội bóng yếu của bảng B, nhưng sự hạn chế trong khả năng dứt điểm ở trận Indonesia đã khiến U22 Việt Nam mất niềm tin.

    U22 Thái Lan giải này không phải là đội bóng mạnh. Lối chơi của thầy trò HLV Worrawoot Srimaka là phòng ngự chặt và tấn công với các mảng miếng đơn giản. Thực tế họ đã vất vả vượt qua các đối thủ yếu như U22 Timor Leste, U22 Campuchia và U22 Philippines.

     - Bóng Đá

    U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn U22 Thái Lan

    Lối chơi của U22 Thái Lan cũng không có nhiều cầu thủ sáng tạo, sở hữu tài năng vượt trội, nếu không muốn nói là bình thường. Về mặt lý thuyết, U22 Việt Nam sẽ không quá khó khăn để kiếm 1 trận hòa, yếu tố tối thiểu để giúp chúng ta vào bán kết với ngôi đầu (U22 Indonesia cần phải ghi nhiều hơn 6 bàn trước U22 Campuchia ở trận đấu cùng giờ).

    Dù vậy, "cái dớp sợ người Thái" luôn là nỗi ám ảnh với nền bóng đá Việt. Nhất là trong bối cảnh hiện tại. Nhưng nếu đã đặt mục tiêu vô địch, hạ Thái Lan sẽ là lời khẳng định và mang lại hiệu ứng tích cực cho chặng đường còn lại.

    Ở khía cạnh lực lượng, U22 Việt Nam nhận tổn thất lớn khi chính thức mất Duy Mạnh tới hết SEA Games. Tiền vệ trụ của Hà Nội FC bị tổn thương dây chằng chéo cổ chân và phải nghỉ khoảng 10 ngày. Đồng nghĩa với cơ hội thi đấu tiếp ở giải đấu là không thể.

     - Bóng Đá

    U22 Việt Nam nhận tổn thất lớn khi chính thức mất Duy Mạnh tới hết SEA Games.

    Mất Duy Mạnh là tổn thất cực lớn cho đội hình U22 Việt Nam, khi anh là tiền vệ trung tâm có khả năng phòng ngự tốt nhất, chưa kể khả năng chơi tốt ở vị trí trung vệ. Nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng phải vượt qua tất cả, chúng ta, dù sao, cũng đang có những người chất lượng và tài năng nhất nền bóng đá.

    Về phần U22 Thái Lan, với chiếc thẻ đỏ nhận phải trong trận thắng U22 Campuchia, “nhạc trưởng” Chaiyawat Buran đã bị AFC tăng án phạt lên thành 2 trận, điều đó đồng nghĩa cầu thủ quan trọng này sẽ vắng mặt trong trận đấu với U22 Việt Nam.

    Chaiyawat Buran là cầu thủ được coi là "sáng tạo" duy nhất ở hàng tiền vệ U22 Thái Lan. Và đối thủ của thầy trò Hữu Thắng cũng sẽ chẳng hơn gì U22 Việt Nam.

    Đội hình dự kiến:

    U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Thanh, Tiến Dũng, Văn Khánh, Văn Hậu, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Công Phượng, Tuấn Tài

    U22 Thái Lan: Muangngam, Sasalak, Shinnaphat, Chaowat, Nattawut, Nopphon, Kevin Deeromlam, Peerawat, Montree, Sittichok.

    Dự đoán: U22 Việt Nam 2-1 U22 Thái Lan

    Video U22 Việt Nam tập trước trận U22 Thái Lan:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 09:30 24/08/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...