MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • 15h00 ngày 17/08, U22 Việt Nam vs U22 Campuchia: Tập bắn

    07:36 Thứ năm 17/08/2017

    BongDa.com.vn Một Campuchia không thật sự 'xương xẩu' như đồn đoán sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho đội tuyển của chúng ta cải thiện vấn đề cố hữu: Dứt điểm.

    Chiến thắng 4-0 trước U22 Đông Timor cho thấy sức mạnh của đội U22 Việt Nam. Từ sút xa, dứt điểm cận thành, đến các tình huống bóng cố định trước khu vực 16m50 và cả những pha phố hợp nhỏ theo đúng phong cách 'HAGL' mà bầu Đức và HLV Hữu Thắng mong muốn.

     - Bóng Đá

    HLV Hữu Thắng phải cải thiện khâu dứt điểm cho các học trò. Ảnh: Đình Viên (từ Malaysia).

    Xét về mặt lực lượng, U22 Việt Nam cũng đang sở hữu một đội hình vào loại tốt nhất giải đấu, với gần như toàn bộ quân số đang chơi tại V-League và thậm chí là đủ khả năng lên chơi tại đội tuyển quốc gia.

    Nhưng trên thực tế, U22 Việt Nam lại luôn phung phí các cơ hội mười mươi và luôn cho thấy sự lo lắng để "giành vàng". Đây là điểm yếu cố hữu của các đội tuyển, nhất là trong bối cảnh chúng ta vẫn thiếu các tiền đạo giỏi. Gặp U22 Campuchia là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để chúng ta cải thiện khâu dứt điểm.

    Trước khi diễn ra các trận đấu tại bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 29 năm nay, thuyền trưởng Leonardo Vitorino của U22 Campuchia đã tuyên bố... mục tiêu của đội này là vào bán kết. Thậm chí, nếu có cơ hội sẽ cạnh tranh với đương kim vô địch Thái Lan để giật huy chương vàng.

     - Bóng Đá

    U22 Việt Nam lại luôn phung phí các cơ hội

    Bóng đá Campuchia đang tiến bộ. Đội tuyển Quốc gia nước này đã thắng Afghanistan ở vòng loại Asian Cup 2019, và hiện đang đứng vị trí thứ nhì trong một bảng đấu có Jordan và Việt Nam. Đội tuyển U.22 Campuchia cũng vừa cầm hoà U.22 Trung Quốc tại vòng loại giải U.23 châu Á 2018.

    Theo đánh giá, dưới sự dẫn dắt của HLV Vitorino, bóng đá nước này đã có những bước tiến bộ trông thấy. Nhưng sau màn thể hiện trước U22 Philippines (để thua 0-2), công bằng mà nói U22 Campuchia vẫn chỉ là một đội bóng “lót đường”. Nhất là trong bối cảnh, hàng phòng ngự của U22 Campuchia sẽ vắng trung vệ đội trưởng Pissa vắng mặt, là cơ hội cho Công Phượng.

    Về phần U22 Việt Nam, dù phải cố thắng thật đậm để giành ưu thế hiệu số bằng thắng-bại trước các đối thủ U22 Indonesia và U22 Thái Lan, nhưng không loại trừ khả năng HLV Hữu Thắng sẽ sử dụng hai tiền đạo dự bị là Thanh Bình và Tuấn Tài. Mật độ thi đấu 2 ngày/trận cùng giờ thi đấu sớm ở Malaysia là vấn đề.

     - Bóng Đá

    Không loại trừ khả năng HLV Hữu Thắng sẽ sử dụng hai tiền đạo dự bị là Thanh Bình và Tuấn Tài.

     - Bóng Đá

     

    Trận hòa (1-1) của Indonesia trước Thái Lan đẩy cuộc đua 2 suất vào bán kết vào thế khó lường. Không loại trừ khả năng, sẽ có ít nhất 2 đội bằng điểm nhau sau vòng bảng và khi ấy, phải sử dụng đến hiệu số bàn thắng – thua chung cuộc để xếp hạng. Sau lượt trận đầu tiên bảng B, U22 Việt Nam đang chiếm ngôi vị số 1, với 3 điểm và hiệu số bàn thắng/bại + 4.

    Đội hình xuất phát dự kiến:

    U22 Việt Nam: Minh Long; Văn Thanh, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Hậu; Văn Toàn, Duy Mạnh, Xuân Trường, Quang Hải; Công Phượng, Tuấn Tài.

    U22 Campuchia: Serei Rath 18, Soeuy Visal 5, Brak Thiva 7, Hoy Phallin 8, Sok Samnang 9, In Sodavid 10, Chheng Meng 11, CHoun Chanchav 12, Nub Tola 13, Sam Quen Pidor 17, Sin Kakada 29.

    Dự đoán: U22 Việt Nam 5-0 U22 Campuchia

    Video tổng hợp trận U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 07:35 17/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...