MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • 154.000 fan bình bầu, chọn ra cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử M.U

    14:52 Thứ bảy 05/12/2020

    BongDa.com.vn Học trò cưng của Sir Alex Ferguson nhận được nhiều lượt bầu chọn nhất.

     

    Sự đối địch giữa Arsenal với Man United

    Manchester United là CLB vĩ đại bậc nhất nước Anh. Vị trí số 1 sẽ gây tranh cãi, nhưng người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền tự hào về đội bóng của mình với 20 lần vô địch nước Anh, 12 FA Cup, 5 League Cup, 3 Champions League và nhiều những danh hiệu khác sau 142 năm lịch sử. Trong thời gian đó, Man United đã được phục vụ bởi vô số cầu thủ xuất chúng. Trên trang ranker.com, hơn 154.000 người hâm mộ đã bình chọn cái tên mà theo họ là xuất sắc nhất lịch sử CLB.

    Theo đó, Paul Scholes chính là người được tôn vinh xuất sắc nhất lịch sử M.U. Anh là thành viên của thế hệ vàng Manchester United, có hơn 20 năm gắn bó với đội bóng này, giành con số không tưởng 11 Premier League, 2 Champions League và vô số danh hiệu khác với Quỷ đỏ. Về tài năng, Scholes đã được nhìn nhận bởi khán giả và nhiều nhà chuyên môn. Pele cho rằng nếu chơi cạnh tiền vệ của M.U, ông đã có thể ghi nhiều bàn hơn nữa. Thierry Henry gọi Paul Scholes là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Premier League.

    Paul Scholes - Giá trị còn mãi ở Man Utd - Bóng Đá

     Paul Scholes được bình chọn xuất sắc nhất lịch sử M.U.

    Đứng sau Scholes chính là người đồng đội lâu năm của anh, David Beckham. Huyền thoại này ra mắt Quỷ đỏ năm 17 tuổi, giành 6 Premier League, 1 Champions League ở đây trước khi rời đi và trải nghiệm ở nhiều giải đấu khác nhau. Beckham là cầu thủ Anh đầu tiên cán mốc 100 trận Champions League.

    Đứng thứ 3 là huyền thoại George Best, người mang về chiếc cúp C1 đầu tiên cho phòng truyền thống Manchestet United, Best chính là cầu thủ ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Quỷ đỏ, góp công lớn trong chiến thắng 4-1 lịch sử trước Benfica.

    Cristiano Ronaldo đứng thứ 4, anh là người mang về chức vô địch Champions League gần nhất cho M.U. Ở trận chung kết với Chelsea năm 2008, Ronaldo ghi bàn thắng duy nhất bên phía Quỷ đỏ. Trên chấm penalty, CR7 sút hỏng nhưng Man United vẫn vô địch, cuối năm đó anh giành Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

    Cristiano Ronaldo's plans for a free transfer return to Old Trafford revealed - Bóng Đá

     CR7 bắt đầu trở thành siêu sao ở M.U.

    Đứng sau Ronaldo là Nemanja Vidic, người được nhìn nhận là trung vệ xuất sắc bậc nhất lịch sử Premier League, cùng đội chủ sân Old Trafford 5 lần vô địch xứ sở sương mù, 1 Champions League và vô số danh hiệu khác.

    Những cái tên còn lại trong top 10 là Edwin van der Sar, Peter Schmeichel, Ruud van Nistelrooy, Eric Cantona và Wayne Rooney. HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng vinh dự đứng thứ 12 với bàn thắng năm 1999. Bobby Charlton, David de Gea, Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Roy Keane, Jaap Stam, Robin van Persie, Patrice Evra, Gary Neville trong top 20.

    Bất ngờ là các cầu thủ trong đội hình hiện tại như Nemanja Matic đứng thứ 37, Eric Bailly thứ 41, Anthony Martial 42, Juan Mata thứ 43.

    Thanh Vũ | 14:22 05/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...