MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 130 triệu euro hiện thực hóa giấc mơ xưng bá của Arsenal

    21:12 Thứ ba 26/12/2023 | 3

    BongDa.com.vn Nhiều người đều đồng ý rằng nếu Arsenal có một tiền đạo đẳng cấp, họ sẽ có thể vô địch Premier League sau hai thập kỷ chờ đợi.

    Đến thời điểm này, độ dày lực lượng hay sự mong manh của hàng thủ không còn là mối lo lớn nhất của HLV Mikel Arteta. Việc các tiền đạo thiếu đi sự sắc bén trước vòng cấm mới là vấn nạn khiến ông đau đầu. 

    Osimhen và giấc mơ xưng bá của Arsenal - Bóng Đá

     Jesus mới chỉ ghi được 3 bàn thắng ở giải quốc nội.

    Trong danh sách những người ghi bàn hàng đầu của Pháo thủ ở Premier League, Bukayo Saka là đứng đầu với 5 bàn và 6 kiến tạo. Eddie Nketiah xếp sau với 5 bàn và 1 kiến tạo. Tuy nhiên, kể từ ngày 28/10, Nketiah mới chỉ có thêm đúng 1 pha lập công. Trong khi đó, tiền đạo chủ lực Gabriel Jesus chỉ bỏ túi được 3 bàn, khi giải đấu đi được nửa chặng đường. 

    Con số đó rõ ràng quá khiêm tốn nếu so với những chân sút hàng đầu Premier League. Erling Haaland có 14 bàn, Mohamed Salah với bàn thắng vào lưới Arsenal đã bỏ túi 12 bàn. Đến một chân sút hạng trung như Jarrod Bowen cũng đã sở hữu 11 lần làm tung lưới đối phương.

    Khả năng ghi bàn của Arsenal phụ thuộc rất nhiều vào hàng tiền vệ và đó là một điều không nên xảy ra ở một giải đấu đường trường. 

    BLĐ Pháo thủ hiểu điều này và họ đang tích cực tìm kiếm trên thị trường chuyển nhượng một tiền đạo đẳng cấp trong tháng 1 để bổ sung vào đội hình. Song một quả bom tấn không phải dễ thực hiện.

    Có rất nhiền tin đồn xung quanh vị trí này. Đứng đầu danh sách tuyển mộ của Arsenal là Ivan Toney, cầu thủ đang thuộc biên chế Brentford. Anh được Brentford hét giá khoảng 100 triệu bảng. 

    Dominic Solanke là một người khác được cho có những liên hệ với đội bóng chủ sân Emirates. Tuy nhiên, trình độ của anh rõ ràng không phù hợp với một đội bóng đang cạnh tranh ngôi vô địch.

    Osimhen và giấc mơ xưng bá của Arsenal - Bóng Đá

     Osimhen ghi tới 26 bàn ở Serie A mùa trước.

    Trong số các chân sút "tin đồn", Victor Osimhen có vẻ là người phù hợp với tham vọng của Arsenal nhất. Theo báo cáo, tuyển thủ Nigeria hiện có điều khoản giải phóng từ 120 triệu euro đến 130 triệu euro (104 triệu bảng và 112 triệu bảng). Dĩ nhiên, khoản phí này sẽ buộc Arsenal thanh lý đi một vài cầu thủ để đủ tiền ngồi vào bàn đàm phán. 

    Mùa trước, anh ghi tới 26 bàn ở Serie A và giúp Napoli đoạt Scudetto một cách thuyết phục. Mùa này, Napoli tỏ ra sa sút do sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Dẫu vậy, Osimhen cũng ghi được 7 bàn thắng, một thành tích không quá tệ. 

    Osimhen là mẫu tiền đạo tốc độ và chơi bóng thiên về sức mạnh. Cách chơi của anh trực diện và khác hẳn với Jesus hay Nketiah. Những gì anh làm được tại Italia có lẽ là một bảo chứng cho những thành công ở Anh, thay vì Arsenal mạo hiểm vào những chân sút trẻ tuổi hoặc thường thường bậc trung.

    Khó khăn chỉ đến từ việc Arsenal sẽ không thể triệu tập tiền đạo này cho đến giữa tháng 2 tùy thuộc vào thành tích của "Đại bàng xanh" tại AFCON. Và cứ vài năm, Arsenal sẽ lại mất anh vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng của mùa giải. Đó sẽ là một vấn đề mà BLĐ Pháo thủ phải cân nhắc. 

    Ngọa Long | 20:42 26/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...