MỚI NHẤT :
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • 13 cuộc ly hợp chấn động làng túc cầu: Chờ 'siêu bom tấn' Neymar và Barca

    10:24 Thứ ba 18/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dưới đây là 13 ngôi sao từng ra đi và rồi trở về thi đấu ở mái nhà xưa.

    15 - Bóng Đá

    1. Paul Pogba: Ngôi sao người Pháp rời Manchester United vào năm 2012 và trở về Old Trafford với mức phí kỷ lục 100 triệu euro. 

    15 - Bóng Đá

    2. Fabio Cannavaro: Huyền thoại Italy chuyển đến khoác áo Real vào 2006, 3 năm sau, anh trở về mái nhà xưa và tiếp tục khoác áo Juventus. 

    15 - Bóng Đá

    3. Didier Drogba: Drogba rời Chelsea vào năm 2012 để đến Trung Quốc, sau đó lại trở về khoác áo The Blues vào năm 2014. 

    15 - Bóng Đá

    4. Jesus Navas: Navas thi đấu tại Sevilla đến năm 2013, sau đó chuyển đến khoác áo Man City. Vào 2017, một lần nữa, ngôi sao người Tây Ban Nha trở lại công hiến cho CLB La Liga. 

    15 - Bóng Đá

    5. Joaquin Sanchez: Joanquin rời Betis vào năm 2006. Anh lần lượt thi đấu ở Valencia, Malaga, Fiorentina trước khi một lần nữa trở về khoác áo đội bóng Tây Ban Nha thời điểm 2015. 

    15 - Bóng Đá

    6. David Luiz: Ngôi sao Brazil rời Stmaford Bridge vào năm 2014 và đúng 2 năm sau, tuyển thủ xứ samba trở lại Chelsea. 

    15 - Bóng Đá

    7. Fernando Torres: Torres trưởng thành tại Atletico, sau đó anh lần lượt thi đấu cho Liverpool, Chelsea, Milan và rồi cũng trở về CLB Madrid. 

    15 - Bóng Đá

    8. Kaka: Kaka gia nhập Madrid vào năm 2009 và sau 4 năm chu du trên đất Tây Ban Nha, anh một lần nữa trở về khoác áo AC Milan. 

    15 - Bóng Đá

    9. Thierry Henry: Hernry cũng từng rời Arsenal để chu du đến Barca, MLS và rồi lại một lần nữa trở về khoác áo Pháo thủ. 

    15 - Bóng Đá

    10. Santi Cazorla: Cazorla rời Villarreal vào năm 2011 và trở lại đây vào năm 2018. 

    15 - Bóng Đá

    11. Mario Gotze: Tuyển thủ người Đức chuyển đến khoác áo Bayern Munich vào năm 2013. Sau đó, Gotze lại trở về Dortmund thời điểm 2016. 

    15 - Bóng Đá

    12. Alvaro Morata: Morata rời Real đến Juventus vào năm 2014. Sau 2 năm, tiền đạo Tây Ban Nha một lần nữa trở về khoác áo Kền Kền trắng. 

    15 - Bóng Đá

    13. Diego Costa: Costa đến Chelsea vào năm 2014. Và sau 4 năm, ngôi sao Tây Ban Nha trở về thi đấu cho Atletico Madrid. 

    13 cuộc ly hợp chấn động làng túc cầu: Chờ 'siêu bom tấn' Neymar và Barca - Bóng Đá

    Hiện tại, truyền thông quốc tế đều đang dậy sóng với tin tức PSG quyết định bán Neymar. Không những vậy, tuyển thủ Brazil còn được đồn đoán đang thỏa thuận và cương quyết trở về Barcelona. Tình hình đang vô cùng phức tạp, chỉ có thời gian mới cho cổ động viên câu trả lời thích hợp. Song, sau nhiều cuộc ly hợp từng gây chấn động làng túc cầu, người hâm mộ đều hy vọng "bom tấn" Neymar tái hợp đại diện Catalan. 

    Bạch Băng | 10:18 18/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...