MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • 13 bản hợp đồng của Van Gaal tại Man United: Chỉ 2 người còn trụ lại

    12:07 Thứ tư 21/09/2022

    BongDa.com.vn Louis van Gaal đã bổ sung 13 cầu thủ vào đội hình chính của mình trong triều đại của ông với tư cách là huấn luyện viên Manchester United.

     

    Được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Manchester United vào tháng 5 năm 2014, Louis van Gaal đã không lãng phí thời gian để đặt dấu ấn quyền lực của riêng mình vào đội hình mà ông thừa kế từ David Moyes. Chiến lược gia này đã bị sa thải sau 2 năm nắm quyền Quỷ đỏ. Nhưng điều gì đã xảy ra với những bản hợp đồng mà Van Gaal mang về Old Trafford?

    Ander Herrera - Bản hợp đồng đầu tiên của kỷ nguyên Van Gaal khá thành công. Anh đã có tổng cộng 189 lần ra sân cho câu lạc bộ, ghi được 20 bàn thắng. Anh đã giành được 4 danh hiệu trong sự nghiệp của mình ở Man United, 3 trong số đó là dưới thời Jose Mourinho trong mùa giải 2016/2017. Anh rời câu lạc bộ vào tháng 6 năm 2019, gia nhập Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do. Tháng trước, anh trở lại câu lạc bộ cũ Athletic Bilbao theo hợp đồng cho mượn kéo dài 1 mùa giải.

    Tất tần tật kế hoạch chuyển nhượng hè của M.U: Antony là số 1, 'Van Gaal 2.0', - Bóng Đá

     Van Gaal đã có một số bản hợp đồng tốt cho M.U.

    Luke Shaw - Mới 18 tuổi vào thời điểm đó, anh gia nhập M.U với mức phí 30 triệu bảng. Anh đã có những dấu hiệu hứa hẹn vào đầu mùa giải 2015/2016 trước khi phải ngồi ngoài vì chấn thương, khiến sự tiến bộ của anh bị gián đoạn. Tuy nhiên, anh đã trở lại và khẳng định mình là nhân tố chủ chốt từ mùa giải 2018/2019 trở đi. Nhưng Shaw hiện đang bị xếp sau người đàn em Tyrell Malacia.

    Marcos Rojo -  Anh ra sân lần lượt 26 và 28 lần trong 2 mùa giải đầu tiên ở Man United, dưới thời Van Gaal, trước khi có 40 trận ra sân dưới thời Jose Mourinho trong mùa giải 2016/2017. Anh được cho mượn đến Estudiantes vào tháng 1 năm 2020. Cuối cùng rời M.U vào tháng 2 năm ngoái, gia nhập Boca Juniors.

    Angel Di Maria - Di Maria trở thành bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ vào tháng 8 năm 2014 với mức phí 59,7 triệu bảng. Anh đã có một khởi đầu tuyệt vời tại Old Trafford, ghi được 3 bàn thắng và có được 6 đường kiến tạo trong 10 lần ra sân đầu tiên tại Premier League. Tuy nhiên, chấn thương gân kheo khiến anh bị chững lại và sớm đến Paris Saint-Germain. Anh ở lại thủ đô nước Pháp cho đến mùa hè này, rồi gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Daley Blind - Một trong những bản hợp đồng thành công của Van Gaal, Blind đã có 4 năm ở Old Trafford trước khi trở lại Ajax vào năm 2018. Cầu thủ người Hà Lan đã có 141 lần ra sân cho Quỷ đỏ nhưng thiếu thể chất và tốc độ. Trở lại Ajax cách đây hơn 4 năm, cầu thủ hiện 32 tuổi hiện vẫn thi đấu thường xuyên.

    Radamel Falcao - Falcao đã thành danh với tư cách là một tay săn bàn dày dạn kinh nghiệm của Atletico Madrid và Porto, nhưng chỉ ghi được 4 bàn sau 29 trận cho United. Chelsea ký hợp đồng với anh dưới dạng cho mượn vào mùa giải sau đó và anh chỉ ghi được 1 bàn thắng ở London. Sau khi trở lại Monaco và thi đấu cho Galatasaray, anh hiện đang khoác áo đội bóng Tây Ban Nha Rayo Vallecano.

    Victor Valdes - Valdes đã được chuyển nhượng tự do sau khi rời Barcelona. Với tất cả kinh nghiệm của mình, anh chỉ có 2 lần ra sân cho Quỷ Đỏ. Anh rời United và gia nhập Middlesbrough vào tháng 7 năm 2016. Anh nghỉ thi đấu vào mùa hè sau đó khi đội bóng Riverside bị xuống hạng.

    Memphis Depay - Cầu thủ người Hà Lan đến Old Trafford từ PSV Eindhoven vào tháng 7 năm 2015 và phải vật lộn ở đây, chỉ ghi được 7 bàn sau 53 trận. Anh đã bị Quỷ đỏ bán vào tháng 1 năm 2017, gia nhập gã khổng lồ Pháp Lyon. Sau 4 năm ở Pháp, anh chuyển đến Barcelona vào tháng 6 năm ngoái theo dạng chuyển nhượng tự do. 

     - Bóng Đá

     Depay được đồn đoán có thể trở lại M.U.

    Matteo Darmian - Cầu thủ người Ý đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn trong sự nghiệp của mình tại Man United nhưng nhanh chóng mất hút. Cầu thủ hiện 32 tuổi đã có 92 lần ra sân cho Quỷ đỏ và bị bán cho Parma vào tháng 1 năm 2019. Chỉ hơn 1 năm sau, anh gia nhập Inter Milan.

    Bastian Schweinsteiger - Anh được mong đợi sẽ là một sự bổ sung xuất sắc. Thật không may cho Van Gaal, khi đó Schweinsteiger đã 30 tuổi và những năm tháng đẹp nhất của anh đã qua đi. Anh có 35 lần ra sân cho Man United trước khi rời đi vào tháng 3 năm 2017, đến Chicago Fire, giã sự nghiệp bóng đá vào tháng 10 năm 2019.

    Morgan Schneiderlin - Anh cũng không tạo được tác động như mong muốn, chỉ có 47 lần ra sân cho M.U và bị bán vào tháng 1 năm 2017, gia nhập Everton. Mùa hè năm 2020 anh chuyển đến đội bóng Pháp Nice.

    Sergio Romero - Romero là một trong những chữ ký miễn phí xuất sắc nhất mà bất kỳ câu lạc bộ nào cũng muốn có. Anh tự khẳng định mình là một phương án dự phòng tuyệt vời cho David de Gea trong khoảng thời gian 6 năm và cuối cùng rời Old Trafford năm 2021. 

    Anthony Martial - 1 trong 2 bản hợp đồng của Van Gaal vẫn còn ở lại Man United. Sau một mùa giải ra mắt ấn tượng, ghi 18 bàn và có 11 pha kiến tạo, cầu thủ người Pháp đã thi đấu thất thường trước khi gây ấn tượng ở Thái Lan và Australia hè này, nhưng anh mới xuất hiện 1 lần cho đến nay vì vấn đề chấn thương.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 11:37 21/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...