MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • 12 sự kiện nổi bật của bóng đá Italia năm 2019 (phần 5): Azzurri trở lại

    23:29 Thứ sáu 27/12/2019

    BongDa.com.vn Trong năm 2019, bóng đá Italia đã có nhiều sự kiện hấp dẫn. Hãy cùng bongda.com.vn nhìn lại những sự kiện ấy.

    11. Đội tuyển Italia giành vé tham dự vòng chung kết EURO 2020

    Từ cuối năm 2017, Azzurri đã trải qua những ngày tháng ảm đạm. Đội quân thiên thanh dưới thời Gian Piero Ventura đã không thể vượt qua vòng loại World Cup 2018 và phải ở nhà theo dõi giải đấu trên đất Nga qua màn ảnh nhỏ. Sau 60 năm, người Italia mới phải trải qua cảm giác ấy và thất bại này thật không dễ để nuốt trôi.

    Công cuộc phục hưng bắt đầu. Gabriele Gravina thay thế Carlo Tavecchio ở vị trí Chủ tịch FIGC. Gian Piero Ventura cũng bị sa thải, nhường lại “ghế nóng” cho HLV danh tiếng Roberto Mancini. Vị chiến lược gia 55 tuổi đã để lại dấu ấn bằng việc tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ và những cái tên chơi nổi bật ở bất kì đội bóng nào, chứ không gói gọn trong đội hình của Juventus hay AC Milan.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Italia đã mang đến rất nhiều sự mới mẻ.

    Trái ngọt đầu tiên đã đến. Đội quân thiên thanh dễ dàng vượt qua vòng loại EURO 2020 với chuỗi 10 trận toàn thắng, ghi 37 bàn thắng và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 4 lần. Nội bộ Azzurri cũng trở nên gắn kết hơn. Hàng loạt cái tên trẻ trung đã trưởng thành vượt bậc nhờ việc được Roberto Mancini trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia như Nicolo Barella, Stefano Sensi, Federico Chiesa, Gaetano Castrovilli, Sandro Tonali… Đội quân thiên thanh hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều điều mới mẻ ở vòng chung kết EURO 2020, nơi họ sẽ phải chạm trán với Thổ Nhĩ Kỳ, xứ Wales và Thụy Sĩ ở vòng bảng.

    12. Anh em nhà Della Valle rời Fiorentina sau 17 năm

    Trong mùa giải trước, đã từng có thời điểm Fiorentina nằm trong nhóm cạnh tranh tấm vé tham dự UEFA Champions League. Dưới sự dẫn dắt của HLV Stefano Pioli, La Viola đã thi đấu rất cống hiến, luôn hừng hực khí thế, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của Federico Chiesa, Giovanni Simeone, Luis Muriel, Jordan Veretout.

    Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở nên xấu đi kể từ những ngày đầu năm 2019. Fiorentina thi đấu sa sút, dần dần rơi xuống nhóm trụ hạng. Nhà Della Valle không đủ tài chính để mang về những tân binh chất lượng. Trong cơn túng quẫn, Andrea và Diego Della Valle đã bày tỏ ý định bán “viên ngọc quý” Federico Chiesa với giá 80 triệu euro. Điều này đã khiến họ vấp phải làn sóng phản đối của các Tifosi yêu mến La Viola.

     - Bóng Đá

     Anh em nhà Della Valle đã nói lời chia tay Fiorentina.

    Cuối cùng, điều gì đến đã phải đến. Ngày 5/6/2019, anh em nhà Della Valle quyết định bán Fiorentina cho tỉ phú Rocco Commisso với giá 200 triệu euro, kết thúc 17 năm nắm quyền điều hành tại Artemio Franchi. Người đàn ông đến từ Mỹ đã trở thành Chủ tịch của La Viola và tạo nên hiệu ứng tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Federico Chiesa, German Pezzella, Bartlomiej Dragowski, Nikola Milenkovic được giữ lại. Franck Ribery, Kevin-Princes Boateng, Martin Caceres đã cập bến Artemio Franchi. Mục tiêu được Rocco Commisso đề ra cho Fiorentina rất rõ ràng: giành vé tham dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, đến thời điểm này, La Viola vẫn chưa thi đấu thành công như mong đợi và đã rơi xuống nửa sau của bảng xếp hạng Serie A.

    Faro | 22:59 27/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...