MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • 12 năm trước, Wenger từng dính vào "rắc rối" giống Mourinho

    19:54 Thứ hai 22/10/2018

    BongDa.com.vn "Người đặc biệt" không phải là HLV đầu tiên từng muốn ăn thua đủ với đối thủ vì cảm thấy bị thiếu tôn trọng.

    Trận đấu trên sân Stamford Bridge đã khép lại với tỉ số hòa 2-2, tuy nhiên kịch tính lại xuất hiện ở bên ngoài đường biên. Sau bàn thắng của Ross Barkley, trợ lý Marco Ianni của Chelsea đã chạy sang khu vực ban huấn luyện M.U và có màn ăn mừng quá khích.

    Ngay lập tức, Jose Mourinho đã không giữ được sự bình tĩnh và phản ứng gay gắt với hành động của thành viên bên phía The Blues. Đây không phải là lần đầu tiên một huấn luyện viên rơi vào tình cảnh giống như "Người đặc biệt".

    12 năm trước, Wenger từng dính vào

     Arsene Wenger từng rơi vào tình cảnh tương tự Jose Mourinho và đã bị phạt.

    Năm 2006, Arsene Wenger từng muốn "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với Alan Pardew bên phía West Ham. Sau bàn thắng ở phút 87 của Marlon Harewood, nhà cầm quân người Anh đã khiến "Giáo sư" nổi cáu vì động thái ăn mừng quá đà của mình.

    Cả hai đều đứng trước nguy cơ đối diện với những án phạt từ FA. Tuy nhiên, đáng nói hơn khi chỉ riêng Arsene Wenger phải nộp phạt 10.000 bảng Anh vì hành vi không đúng mực. Alan Pardew đã được miễn tội dù thuyền trưởng Arsenal khẳng định chính chiến lược gia 57 tuổi là người gây hấn trước.

    HLV Jose Mourinho có thể bị phạt nếu Liên đoàn bóng đá Anh xem kĩ lại biên bản sau trận Chelsea - M.U. "Người đặc biệt" cũng đang dính vào rắc rối khác sau màn văng tục trong trận gặp Newcastle United. Hạn chót để nhà cầm quân người Bồ Đào Nha kháng án là thứ Tư tới đây.

    Kha Võ | 19:35 22/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...