MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • 12 chấn thương kỳ lạ trong thế giới bóng đá: Costa va cột gôn, Ronaldo bầm mắt vì micro

    23:31 Thứ bảy 28/01/2017 | 3

    BongDa.com.vn Chấn thương luôn là điều tồi tệ với bất kỳ cầu thủ nào. Tuy vậy có những tình huống mà nguyên nhân của nó thường khiến người ta bị bất ngờ. Dưới đây là những ca chấn thương khá hy hữu trong thế giới bóng đá do Goal bình chọn.

     - Bóng Đá

     12. Lisandro Lopez: Hậu vệ Benfica gặp một chấn thương nghiêm trọng khi va chạm với khung thành trong một nỗ lực cứu bóng. Ảnh: Goal.

     - Bóng Đá

     11. Diego Costa: Cũng dính chấn thương khi va chạm với khung gỗ nhưng chân sút người Tây Ban Nha gốc Brazil lại phải nhập viện sau tình huống nỗ lực ghi bàn trong trận Atletico Madrid đánh bại Getafe trên sân nhà Vicente Calderon. Ảnh: Goal.

     - Bóng Đá

     10. Rio Ferdinand: Thời đang còn chơi cho Leeds United, cựu tuyển thủ Anh đã gặp một chấn thương hy hữu khi chơi game. Cựu hậu vệ sinh năm 1978 đã bị căng dây chằng đầu gối vì gác chân quá lâu trên bàn cafe trong lúc tận hưởng trò chơi Pro Evo. Ảnh: Goal.

     - Bóng Đá

     9. Santiago Canizares: Thủ thành người Tây Ban Nha đã kết thúc sớm chiến dịch World Cup 2002 của mình sau khi làm rơi lọ kem cạo râu khiến một mảnh kiếng cắt mất một dây chằng ở chân. Tuy nhiên chấn thương này đã bắt đầu cho một huyền thoại mới được sản sinh - Iker Casillas. Ảnh: Goal.

     - Bóng Đá

     8. Darius Vassell: Cựu tiền đạo Manchester City thích tự mình làm mọi thứ. Và trong một lần cố gắng loại bỏ một vết máu bầm ở chân... bằng một mũi khoan điện. Ông đã bị nhiễm trùng sau đó và buộc phải tìm một bác sĩ để giải quyết hậu quả. Ảnh: Goal.

     - Bóng Đá

     7. Ronaldo: Sự nghiệp của huyền thoại người Brazil đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì những chấn thương. Tuy vậy các nhà báo cũng chẳng có thêm bao nhiêu ưu đãi cho cầu thủ từng hai lần vô địch World Cup này. Trong một nỗ lực săn đón ngôi sao sinh năm 1976 một chiếc micro đã bay thẳng vào mặt của anh. Một vết bầm lớn ở mắt trái có lẽ là lời chào mừng đáng nhớ cho lần trở lại Il Fenomeno. Ảnh: Goal.

     - Bóng Đá

     6. Bryan Robson: Cựu đội trưởng tuyển Anh không hài lòng với việc Paul Gascoigne luôn chiếm mất chiếc giường của mình. Và trong một nỗ lực 'dọn giường' ông đã tuột tay khiến chiếc giường rơi lên chân của mình. Đau đớn hơn đó là thời điểm trước World Cup 1990. Robson quả thật quá vô duyên với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: Goal.

     - Bóng Đá

     5. Adam Chapman: Một ngày đẹp trời khi đang chăm sóc đứa con của mình, tiền vệ sinh năm 1989 gặp một chấn thương khá kỳ cục. Cụ thể khi đang pha sữa, Chapman đã quên đậy nắp (núm bình bú) và lắc. Kết quả anh phải nhập viện vì bị bỏng nặng ở phần người đặc biệt là phần nhũ hoa. Ảnh: Goal.

     - Bóng Đá

     4. David Beckham: Cựu ngôi sao Manchester United bị rách phía trên mí mắt sau khi nhận một chiếc giày bay của Sir Alex Ferguson sau trận thua trước Arsenal ở FA Cup năm 2003. Ảnh: Goal.

     - Bóng Đá

     3. Alan Wright: Cựu hậu vệ Aston Villa mua cho mình một chiếc Ferrari, tuy nhiên chiếc siêu xe đã khiến Wright gặp chấn thương (bong gân đầu gối) trong một nỗ lực tăng tốc. Được biết lý do thực sự là đôi chân quá ngắn của anh, việc cố gắng điều khiển với thể hình không tốt đã khiến chân Wright luôn ở trong trạng thái căng và kết quả là chiếc xe sớm được rao bán. Ảnh: Goal.

     - Bóng Đá

     2. Dave Beasant: Cựu thủ thành Newcastle nổi tiếng vì sự liều lĩnh của bản thân. Trong một lần cố gắng kiểm soát một lọ kem trộn salad bị rơi, Beasant đã phải nghỉ dưỡng thương hai thắng vì đứt một dây chằng ở bàn chân. Ảnh: Goal.

     - Bóng Đá

     1. Kevin Kyle: Cũng gặp chấn thương vì sữa của con nhưng khác với Chapman, Kyle bị bỏng phần đùi sau khi ly sữa bị đổ vì bé trượt chân. Ảnh: Goal.

    Nam Thành - Thể thao Việt Nam | 23:30 28/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...