MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • 11 thành viên U23 Việt Nam về nước bằng đường bộ

    19:08 Thứ tư 02/03/2022

    Những cầu thủ U23 Việt Nam âm tính với SARS-CoV-2 đã lên đường rời Campuchia về nước vào chiều 2/3.

    9 cầu thủ tiếp theo của U23 Việt Nam trở về nước sau giải U23 Đông Nam Á 2022 là Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Tùng, Ngô Đức Hoàng, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quốc Việt, Y Êli Nie, Trịnh Xuân Hoàng, Trần Văn Thắng, Lương Duy Cương. Hai thành viên trong chuyến trở về là bác sĩ Vũ Văn Soái và trợ lý Bùi Kim Tuấn.

    11 thành viên này đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính vào tối 1/3. Do phải tới ngày 3/3 mới có chuyến bay từ Campuchia về Việt Nam, để đáp ứng nguyện vọng được sớm trở về nhà của các thành viên U23 Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bố trí xe khách chở nhóm cầu thủ và cán bộ đội nói trên bằng đường bộ về nước. Xe của VFF sẽ đón đội về nghỉ ngơi tại khách sạn ở TP.HCM trước khi trở về địa phương vào hôm sau.

     - Bóng Đá

    U23 Việt Nam lên đường về nước vào chiều 2/3, dự kiến có mặt tại TP.HCM tối cùng ngày. Ảnh: VFF.

    U23 Việt Nam còn 8 thành viên ở lại Campuchia tính đến ngày 2/3 gồm các cầu thủ Lê Thanh Lâm, Nguyễn Thanh Khôi, Mai Xuân Quyết, Phan Bá Quyền, Vũ Đình Hai, Nguyễn Văn Tùng (CLB Thanh Hóa), Phạm Văn Hữu cùng bác sĩ Dương Tiến Cần. Họ sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe và cập nhật thông tin. Bất kỳ thành viên nào có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trở lại sẽ được VFF sắp xếp đưa về nước trong thời gian sớm nhất.

    Sau khi giành thắng lợi ở trận chung kết và lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022, nhóm đầu tiên của U23 Việt Nam gồm 28 thành viên âm tính với SARS-CoV-2 đã đi máy bay về nước chiều 27/2. Tối cùng ngày, đội dự lễ mừng công, nhận thưởng 2,7 tỷ đồng. Thủ tướng dành lời động viên, chúc mừng gửi đến HLV Đinh Thế Nam và các học trò.

    Tổng thành viên tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 là 47 người. Trong thời gian tới, HLV Park Hang-seo sẽ chọn lọc nhân sự cho U23 Việt Nam dự giải Dubai Cup 2022 ở UAE từ đợt tập trung vào ngày 14/3 để chuẩn bị cho SEA Games 31. HLV Lee Young-jin hoặc tân HLV Gong Oh-kyun sẽ tiếp quản đội trong thời gian này.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 15:48 02/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...