MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • 11 thần đồng của M.U năm 2012 giờ ra sao?

    19:35 Thứ bảy 06/05/2023

    BongDa.com.vn Khi game thể thao FM 2012 được phát hành vào tháng 10 năm 2011, Sir Alex Ferguson vẫn đang dẫn dắt Man United và mọi thứ đang diễn ra khá tốt đẹp.

     

    Hệ thống tuyển trạch của FM đã chọn ra 11 cầu thủ trẻ tài năng của Man United vào thời điểm đó đưa vào danh sách 'wonderkid'. Vậy các thần đồng của Quỷ đỏ tại FM 2012 giờ ra sao?

    David de Gea

    De Gea đến Old Trafford vào tháng 6 năm 2011 từ Atletico Madrid. Ngôi sao người Tây Ban Nha phải mất thời gian để ổn định, nhưng cho đến lúc này, anh tiếp tục khẳng định mình là một trong những thủ thành có khả năng cản phá xuất sắc nhất thế giới.

    11 thần đồng của M.U năm 2021 giờ ra sao? - Bóng Đá

     De Gea hiện vẫn là trụ cột của Man United.

    Phil Jones

    Jones từng được kỳ vọng lớn, nhưng chấn thương đã cản trở bước phát triển của anh. Trung vệ người Anh không ra sân một lần nào trong mùa giải 2020-21. Jones đã có một số lần ra sân ở mùa giải trước, những mất tích dưới thời Erik ten Hag hiện tại. Ngày rời Old Trafford của anh không còn xa nữa.

    Paul Pogba

    Pogba được đôn lên đội một Man United vào năm 2011 nhưng không được ra sân thường xuyên. Anh quyết định đến Juventus theo dạng tự do và trở lại Old Trafford với tư cách là cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Kể từ khi trở lại Juventus vào mùa hè năm ngoái, tiền vệ người Pháp liên tục dính chấn thương và không có đóng góp nhiều cho Bà đầm già.

    Adnan Januzaj

    Januzaj ký hợp đồng với Man United từ Anderlecht vào tháng 3 năm 2011 ở tuổi 16. Cầu thủ người Bỉ được tung hô khi ghi 2 bàn vào lưới Sunderland trong trận ra mắt chính thức vào năm 2013. Được trao chiếc áo số 11, anh phải chịu đựng những kỳ vọng phi thực tế đổ dồn lên mình. Hiện tại, Januzaj đang chơi cho Istanbul Basaksehir theo hợp đồng cho mượn từ Sevilla.

    Danny Welbeck

    Năm 2011, Welbeck mới trở lại Old Trafford sau thời gian cho mượn thành công ở Sunderland. Tiền đạo người Anh thường xuyên góp mặt trong đội hình Quỷ đỏ trong những mùa giải tiếp theo trước khi Louis van Gaal để anh ấy đến Arenal vào cuối tháng 8 năm 2014. Hiện tại, Welbeck vẫn có đóng góp không nhỏ cho thành công của Brighton.

    Rafael

    Rafael hiện đã trở lại quê hương Brazil với Botafogo. Sự khát khao, khả năng tấn công ấn tượng của hậu vệ phải này giúp anh được người hâm mộ Quỷ đỏ mến mộ.

    11 thần đồng của M.U năm 2021 giờ ra sao? - Bóng Đá

     Rafael rất được ưa thích.

    Fabio

    Fabio là anh em song sinh với Rafael. Anh có tiềm năng lớn, nhưng sự nghiệp bị cản trở bởi chấn thương. Fabio hiện đang chơi cho Gremio ở Brazil sau thời gian thi đấu cho Cardiff, Middlesbrough và Nantes.

    Mats Daehli

    Daehli ký hợp đồng với Man United vào ngày sinh nhật thứ 17 của mình năm 2011. Tiền vệ người Na Uy ngay lập tức lọt vào đội U18 Paul McGuinness và nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của câu lạc bộ. Nhưng sau một vài năm không có cơ hội ở đội một, Daehli đã đến Molde và hiện đang đầu quân cho câu lạc bộ hạng hai của Đức là FC Nurnberg.

    Ravel Morrison

    Morrison được nhiều người coi là tài năng nổi bật của Carrington một thập kỷ trước. Tuy nhiên, anh không thể phát triển như Pogba. Sau khi rong ruổi ở nhiều nơi, Morrison được tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của mình khi khoác áo Derby County của Wayne Rooney ở mùa giải trước. Cầu thủ 30 tuổi này đã theo Rooney đến MLS và hiện đang chơi cho đội D.C. United.

    Davide Petrucci

    Man United đã trả 200.000 bảng tiền bồi thường cho Roma để ký hợp đồng với tuyển thủ trẻ người Ý vào năm 2008. Petrucci tiếp tục sự phát triển của mình tại Carrington nhưng chưa bao giờ thực sự đột phá. Anh lần lượt đến Peterborough, Charlton, FC Cluj, Ascoli, Cosenza và hiện đang đầu quân cho câu lạc bộ Israel Hapoel Be'er Sheva.

    Federico Macheda

    Macheda được biết đến nhiều nhờ bàn thắng vào lưới Aston Villa. Tuy nhiên, khi không được ra sân thường xuyên, anh quyết định đến Sampdoria theo dạng cho mượn và đó là sai lầm lớn của chân sút người Ý. Anh hiện chơi tại Giải hạng nhất Síp cho APOEL.

    Minh Tuấn | 19:05 06/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...