MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • 11 ngôi sao dính thẻ đỏ nhiều nhất thế kỷ 21: Ibrahimovic thứ 11, Ramos vô đối

    21:54 Thứ bảy 17/04/2021

    BongDa.com.vn Transfermarkt đã tổng hợp 11 cái tên bị đuổi khỏi sân nhiều lần nhất trong khuôn khổ 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

    11. Zlatan Ibrahimovic

    Cùng với tài săn bàn thượng thặng, Ibrahimovic cũng nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ. Trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ Bundesliga là "Gã du mục" Thụy Điển chưa đi qua. Trong khuôn khổ Serie A, La Liga, Ligue 1 và Premier League, số lần Ibrahimovic bị đuổi khỏi sân đã lên tới con số 14.

    Ngay vòng đấu gần nhất của hạng đấu số 1 nước Ý, lão tướng 39 tuổi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phản ứng với trọng tài Fabio Maresca.

     - Bóng Đá

     Ibrahimovic sớm rời sân trong chuyến hành quân đấu Parma.

    10. Giampiero Pinzi

    Tương tự Ibrahimovic, cựu tiền vệ Lazio, Udinese và Chievo cũng nhận cả thảy 14 thẻ đỏ và góp mặt trong Top 10 của thế kỷ 21.

    9. Alberto Lopo

    Lopo là sản phẩm của lò đào tạo Espanyol. Trung vệ Tây Ban Nha dành phần lớn thời gian sự nghiệp thi đấu ở quê nhà trong các màu áo Espanyol, Deportivo La Coruna, Getafe và Gimnastic. Số lần anh bị truất quyền thi đấu cũng là 14.

    8. Carlos Marchena 

    Nhà vô địch EURO 2008 và World Cup 2010 từng là trụ cột của Sevilla và Valencia. Trung vệ kỳ cựu nhận tổng cộng 14 thẻ đỏ trong sự nghiệp.

    7. Sulley Muntari 

    Tiền vệ Ghana sở hữu lối chơi mạnh mẽ và từng góp mặt ở tuyến giữa của cả hai ông lớn thành Milan. Đi cùng với việc đá rát, Muntari cũng nhận nhiều thẻ phạt, trong đó có 14 thẻ đỏ.

    6. Maxi Rodriguez

    Cựu ngòi nổ Atletico Madrid và Liverpool không ít lần xuất hiện trong các tình huống tranh cãi. 15 lần trong sự nghiệp, anh bị đuổi khỏi sân.

    5. Cyril Jeunechamp

    Gương mặt quen thuộc lâu năm tại Ligue 1 phải nhận 15 thẻ đỏ trước khi treo giày.

    4. Cyril Rool

    Giống với đồng nghiệp cùng tên, Rool cũng chơi bóng nhiều năm liền ở hạng đấu số 1 xứ lục lăng. Anh cũng bị truất quyền thi đấu 15 lần, qua chỉ 272 trận so với 398 trận của Jeunechamp hay 455 trận của Rodriguez.

    3. Philippe Mexes

     - Bóng Đá

     Mexes nhiều lần nhận thẻ đỏ.

    Công thần một thời trong hàng phòng ngự AS Roma và tuyển Pháp phòng thủ khá rắn. Chơi quyết liệt, Mexes đã bị các trọng tài rút thẻ đỏ tới 16 lần qua 549 trận.

    2. Thiago Motta

    Motta là tiền vệ có tiếng trên bình diện châu Âu, qua những năm tháng chơi cho Barcelona, Atletico Madrid, Inter Milan và Paris Saint-Germain. Hành trình thi đấu tại La Liga, Serie A và Ligue 1 của cựu HLV Genoa chứng kiến 16 thẻ đỏ qua 498 trận.

    1. Sergio Ramos

    Trong thế kỷ 21, không ai nhận nhiều thẻ đỏ bằng thủ quân Real Madrid. Qua 715 trận, Ramos đã bị truất quyền thi đấu tới 26 lần.

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Maxi Rodríguez tại Newell's Old Boys:

     
    Phụng Sồ | 21:24 17/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...