MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • 10 thương vụ của Chelsea trước khi Roman Abramovich đến

    17:18 Chủ nhật 20/08/2023

    BongDa.com.vn Những bản hợp đồng của Chelsea dưới thời Roman Abramovich thống trị các trang thể thao của báo chí Anh sau khi ông đến vào tháng 6 năm 2003.

     

    Ngay cả trước khi điều chỉnh theo giá lạm phát, số tiền hơn 100 triệu bảng mà Chelsea đã chi trong thời điểm tỷ phú này đến là rất đáng kinh ngạc. Kể từ đó đến nay, Chelsea vẫn không ngần ngại mua cầu thủ, nhưng còn những cầu thủ đã gia nhập The Blues trước khi Abramovich bơm tiền vào câu lạc bộ thì sao?

    Winston Bogarde

    Cầu thủ người Hà Lan Bogarde đã không có khoảng thời gian vui vẻ ở Stamford Bridge. Anh chỉ ra sân 12 trận sau 4 mùa. Bogarde đã được ký hợp đồng miễn phí từ Barcelona, nhưng HLV Gianluca Vialli của Chelsea thậm chí không hề biết điều đó cho đến khi thương vụ được thực hiện.

    Slavisa Jokanovic

    Jokanovic gia nhập Chelsea vào tháng 10 năm 2000 và cuối cùng anh không thực sự làm được gì nhiều ở The Blues, ra đi vào mùa hè năm 2002.

    Tỷ phú Roman Abramovich: Cuộc sống mới lặng lẽ sau khi bán Chelsea - Bóng Đá

     Abramovich đã mang đến kỷ nguyên thành công cho Chelsea.

    Jesper Gronkjaer

    Gronkjaer được ký hợp đồng với giá hơn 7 triệu bảng vào tháng 10 năm 2000, dính chấn thương gần như ngay lập tức và không thi đấu cho đến tháng Giêng. Màn trình diễn với Liverpool vào cuối mùa giải 2002/2003, nơi chứng kiến Jesper ghi "bàn thắng tỷ bảng" giúp Chelsea đủ điều kiện tham dự Champions League, đã mở đường cho Abramovich mua Chelsea,

    Mark Bosnich

    Được ký hợp đồng miễn phí từ Man United vào tháng 1 năm 2001, anh ra sân ít lần vì lý do thể lực trong khi kiếm được gần 50.000 bảng mỗi tuần, cho đến khi bị sa thải vì không qua được bài kiểm tra ma túy. Mark là cầu thủ duy nhất mà Alex Ferguson ký hợp đồng 2 lần với tư cách là huấn luyện viên của Man United.

    William Gallas

    Đến vào tháng 3 năm 2001, anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại Chelsea… cho đến khi anh từ chối ký hợp đồng mới và yêu cầu được chuyển đến Arsenal vào năm 2006, thậm chí còn đe dọa sẽ phản lưới nhà nếu không được phép ra đi. Anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Bắc London… cho đến khi ký hợp đồng tự do cho Spurs vào năm 2010.

    Emmanuel Petit

    Petit gia nhập Chelsea từ Barcelona vào mùa hè năm 2001 và anh ấy đã có 2 mùa giải tốt với The Blues trước khi những chấn thương trong mùa giải cuối cùng khiến anh quyết định giải nghệ.

    Boudewijn Zenden

    Zenden có 2 mùa giải nhạt nhòa ở Chelsea, nhưng Rafa Benitez đã chọn anh làm trợ lý huấn luyện viên khi ông đến The Blues.

    Frank Lampard

     - Bóng Đá

     Lampard là người đội trưởng huyền thoại của Chelsea.

    Cầu thủ trẻ của West Ham đã lọt vào mắt xanh của Chelsea và hiếm có khoản chi 11 triệu bảng nào so sánh được với thương vụ vĩ đại này.

    Filipe Oliveira

    Được ký hợp đồng từ Porto vào tháng 9 năm 2002 khi còn là một cầu thủ trẻ, Oliviera được đôn lên đội 1 Chelsea và ra mắt vào tháng 10 năm sau. Anh đã không gây ấn tượng ở Stamford Bridge và được trả tự do khi hợp đồng hết hạn.

    Enrique de Lucas

    Enrique chỉ trải qua 1 mùa giải ở Chelsea, đã giải nghệ năm 2014 nhưng sau đó xỏ giày trở lại để chơi cho CLB Biiggleswade United.

    Thanh Vũ | 16:48 20/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc