MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • 10 thủ thành cứu thua nhiều nhất Premier League: De Gea thua 1 cái tên

    18:05 Chủ nhật 27/02/2022

    BongDa.com.vn Mới đây Squawka đã xếp hạng 10 thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất tại Premier League 2021/22 tính đến thời điểm này.

     

    Robert Sanchez: 'Tôi từng ngưỡng mộ De Gea và giờ chúng tôi là bạn'

    10. Tim Krul (Norwich City) - 65

    “Chim hoàng yến” đang xếp ở đáy bảng xếp hạng, là CLB thủng lưới nhiều thứ 2 tại Premier League cho đến lúc này. Tim Krul bằng kinh nghiệm của mình đã có 65 pha cứu thua sau 1.710 phút thi đấu.

    9. Robert Sanchez (Brighton) – 69

    Không được “bảo hộ” bởi hàng phòng ngự quá chất lượng, nhưng màn trình diễn của Sanchez cho đến lúc này xứng đáng nhận được những lời khen, góp phần giúp Brighton & Hove Albion cạnh tranh ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

    8. Nick Pope (Burnley) – 69

     - Bóng Đá

     Nick Pope đang có phong độ ổn định.

    Thủ thành người Anh nổi tiếng với những pha bay người cản phá xuất thần. Anh có 69 lần cứu thua sau 1.980 phút thi đấu, với tổng cộng 7 trận giữ sạch lưới.

    7. Lukasz Fabianski (West Ham) – 73

    Cựu thủ thành Arsenal đang trải qua mùa giải thứ 15 tại Premier League. Anh đã có 73 pha cứu thua sau 2.250 phút thi đấu. Phong độ ấn tượng của Fabianski khiến một thủ môn xuất sắc khác là Alphonse Areola dự bị.

    6. Hugo Lloris (Tottenham) – 74

    Ở tuổi 35, thủ thành người Pháp vẫn đang là điểm tựa đáng tin cậy trong khung gỗ của Spurs. Lloris đã có 9 trận giữ sạch lưới, thực hiện 74 pha cứu thua sau 2.250 phút thi đấu.

    5. Jordan Pickford (Everton) – 80

    Nửa xanh vùng Merseyside đang trải qua mùa giải vô cùng tệ hại. Tuy nhiên Pickford vẫn thi đấu nổi bật, chứng minh tại sao anh đang là thủ thành số một của Tam Sư. Ngôi sao 27 tuổi đã thực hiện 80 pha cứu thua sau 2.070 phút thi đấu.

    4. Kasper Schmeichel (Leicester City) – 81

    “Bầy cáo” cũng đã sa sút đáng kể ở mùa giải năm nay. Duy chỉ có Schmeichel là cái tên hiếm hoi duy trì được phong độ ổn định. Thủ thành người Đan Mạch thực hiện 81 pha cứu thua sau 2.070 phút thi đấu.

    3. Jose Sa (Wolves) – 86

     - Bóng Đá

     Jose Sa là thương vụ thành công của Wolves.

    “Bầy sói” đã chi 8 triệu euro chiêu mộ Jose Sa từ Olympiakos hồi mùa Hè năm ngoái để thay thế Rui Patricio. Thủ thành 29 tuổi có màn trình diễn ấn tượng khi thực hiện 86 pha cứu thua, có 9 trận giữ sạch lưới tại Premier League cho đến lúc này.

    2. David de Gea (Man Utd) – 98

    Thủ thành người Tây Ban Nha có màn hồi sinh mạnh mẽ ở mùa giải năm nay, khiến một tài năng khác là Dean Henderson không có cơ hội cạnh tranh suất bắt chính. De Gea thực hiện đến 98 pha cứu thua sau 2.430 phút thi đấu. Nếu không có ngôi sao 31 tuổi, không biết Quỷ đỏ đang nằm ở đâu trên BXH.

    1. Illan Meslier (Leeds United) – 99

    Leeds đang là đội bóng hứng chịu nhiều bàn thua nhất tại Premier League 2021/22 cho đến lúc này. Nhưng Meslier lại có nhiều pha cứu thua nhất – 99. Đáng tiếc màn trình diễn xuất sắc của thủ thành 21 tuổi không thể cứu vớt được hàng thủ mong manh.

    Endo | 17:35 27/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...