MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • 10 thủ môn hay nhất Ngoại hạng Anh trước mùa giải mới

    19:05 Thứ sáu 10/08/2018

    Trang Squawka đưa ra bảng xếp hạng 10 thủ môn đáng được chờ đợi tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19, nơi có tới 2 thủ thành đắt giá nhất thế giới.

     - Bóng Đá

     10. Nick Pope (Burnley): Là một trong những thủ môn có tên trong đội hình tuyển Anh dự vòng chung kết World Cup 2018, Nick Pope chứng minh được khả năng khi đứng trước khung gỗ. Trong số những thủ thành được HLV Gareth Southgate triệu tập trước thềm World Cup, Pope là người có thành tích tốt nhất trong màu áo CLB mùa trước khi giữ sạch lưới nhiều nhất và để thủng lưới ít nhất.

     - Bóng Đá

     9. Lukasz Fabianski (West Ham): Swansea phải xuống hạng sau khi kết thúc mùa giải 2017/18, nhưng thành tích của họ có lẽ sẽ còn tệ hơn nếu như thiếu đi Lukasz Fabianski trước khung gỗ. Cựu thủ thành Arsenal trở thành một trong những bản hợp đồng khôn ngoan nhất của West Ham hè này, giúp Fabianski tiếp tục được thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

     8. Jordan Pickford (Everton): Mùa trước, các CĐV còn phải đặt dấu hỏi khi Everton bỏ ra tới 30 triệu bảng để có được sự phục vụ của Pickford. Tất cả đã có câu trả lời thỏa đáng sau khi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của thủ thành 24 tuổi tại World Cup trên đất Nga. Chỉ trong một mùa hè, Pickford chiếm trọn niềm tin của HLV Gareth Southgate và người hâm mộ bóng đá Anh khi giữ vai trò gác đền giúp "Tam sư" cán đích World Cup 2018 ở vị trí thứ 4.

     - Bóng Đá

     7. Kepa Arrizabalaga (Chelsea): Thủ môn đắt nhất thế giới vừa cập bến CLB mới nên vẫn chưa có một trận đấu nào chính thức ra mắt xứ sở sương mù. Ở tuổi 23, Kepa cần nhiều thời gian để học hỏi, nhưng kỹ thuật và thần kinh thép của thủ thành người Tây Ban Nha xứng đáng nhận được sự kỳ vọng của HLV Maurizio Sarri. Mùa bóng năm ngoái, màn trình diễn ấn tượng của Kepa tại Athletic Bilbao nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả trong lẫn ngoài CLB. Kepa cứu thua 2 trong 3 quả sút penalty phải đối mặt cũng như có số pha cứu thua cao thứ 3 tại Tây Ban Nha. Kepa còn thực hiện thành công 368 đường chuyền dài cho các đồng đội, nhiều hơn bất kỳ thủ thành nào khác ở La Liga.

     - Bóng Đá

     6. Rui Patricio (Wolves): "Bầy sói" có thể không phải là CLB nổi tiếng trên hành tinh, nhưng thủ môn mà họ vừa sở hữu, Patricio lại được đánh giá là một trong những người gác đền hay nhất thế giới lúc này. Anh chơi tuyệt hay trong chiến dịch EURO 2016, giúp Bồ Đào Nha đánh bại đội tuyển Pháp trong trận chung kết ngay tại Paris. Với kỹ năng, tài lãnh đạo và kinh nghiệm chinh chiến, Patricio hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Nuno Santo.

     - Bóng Đá

     5. Hugo Lloris (Tottenham Hotspur): Lloris đáng lẽ có một mùa giải tồi tệ vì thể hiện phong độ thất thường tại Ngoại hạng Anh, nhưng sau đó lại trải qua mùa hè tuyệt với nhất cuộc đời khi giành chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Pháp. Ngoại trừ tình huống bắt bóng lập bập dẫn đến bàn thua trong trận chung kết, Lloris cùng các đồng đội tạo nên bức tường thành vững chãi trong sơ đồ chiến thuật của HLV Didier Deschamps. Các CĐV "The Spurs" chắc chắn sẽ kỳ vọng Lloris tiếp tục mang phong độ trong màu áo đội tuyển Pháp về xứ sở sương mù cho mùa giải mới.

     - Bóng Đá

     4. Kasper Schmeichel (Leicester City): Thủ thành 31 tuổi không còn bị gọi là con trai của một thủ môn huyền thoại nữa, mà chính anh đã gia nhập hàng ngũ của những người gác đền xuất sắc tầm cỡ thế giới. Từng cùng Leicester giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015/16, "Schmeichel con" làm nức lòng fan hâm mộ khi tỏa sáng trong màu áo Đan Mạch tại World Cup 2018. Màn trình diễn xuất sắc của anh giúp ĐTQG lọt tới vòng 1/16 và chỉ chịu thua Croatia ở loạt sút luân lưu.

     - Bóng Đá

     3. Ederson (Manchester City): Thủ thành thứ 2 của Brazil có một màn chào hỏi xứ sở sương mù hoàn toàn thành công với chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man xanh, thậm chí còn phá kỷ lục Premier League với 100 điểm giành được. Ở tuổi 23, Ederson vô cùng đa năng trong vai trò gác đền: từ những phá cứu thua xuất thần, khả năng chọn vị trí tốt cho đến việc phát bóng lên tới chân tiền đạo. Không ngoa khi khẳng định rằng Ederson là chốt chặn tuyệt vời ở hàng thủ và còn hỗ trợ đắc lực cho hàng công.

     - Bóng Đá

     2. Alisson Becker (Liverpool): Alisson với bộ râu đầy ấn tượng trở thành thủ môn đắt nhất thế giới trong vòng 1 tháng, nhưng cũng đủ để cho thấy tham vọng của HLV Juergen Klopp tại mùa giải mới lớn đến thế nào. Cũng giống Ederson, Alisson có đầy đủ kỹ năng của thủ môn thời kỳ bóng đá hiện đại. Nếu như thua kém người đồng hương khoác áo Man City về khoản dùng chân, Alisson lại được đánh giá tốt hơn ở các kỹ năng của một thủ môn truyền thống. Theo thống kê của Squawka, mùa giải vừa qua Alisson bắt 37 trận cho AS Roma, có 107 phá cứu thua với tỷ lệ thành công lên tới 80% cùng 17 trận giữ sạch lưới.

     - Bóng Đá

     1. David De Gea (Manchester United): Mặc cho các đồng nghiệp thi nhau phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới, De Gea lại "bình chân như vại" nhưng vị trí số 1 vẫn luôn mặc định thuộc về anh. Khi Manuel Neuer bỏ lỡ cả mùa giải vừa qua vì chấn thương, David de Gea gần như không có đối thủ cạnh tranh trên cuộc đua trở thành thủ môn tốt nhất thế giới. Anh còn có lần thứ 4 được vinh danh là cầu thủ hay nhất mùa giải của MU, 3 lần trước vào các năm 2014, 2015 và 2016. Dù trải qua một kỳ World Cup không thành công, thủ môn của "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể nhanh chóng quên đi ký ức không vui để hướng tới mùa giải mới trước mắt.

    Bích Hiền | 14:20 10/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...