MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • 10 thống kê Italy 3-0 Thụy Sĩ: Ứng cử viên vô địch là đây!

    06:36 Thứ năm 17/06/2021

    BongDa.com.vn Tuyển Italy giành được chiến thắng ấn tượng trước Thụy Sĩ. Dưới đây là 10 thống kê đáng chú ý nhất xoay quanh trận đấu.

    10 thống kê Italy 3-0 Thụy Sĩ: Lộ diện ứng cử viên vô địch - Bóng Đá

     1. Lần cuối cùng Thụy Sĩ có thể đánh bại Italy đã cách đây 28 năm, trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Khi ấy, HLV Roberto Mancini với tư cách là cầu thủ đã ra sân thi đấu trong trận thua 0-1 của Italy trước đối thủ.

    10 thống kê Italy 3-0 Thụy Sĩ: Lộ diện ứng cử viên vô địch - Bóng Đá

     2. Chỉ có Giacomo Bulgarelli (trước Thụy Sĩ năm 1962) và Mario Balotelli (trước Đức năm 2012) là ghi được một cú đúp cho Italy tại một giải đấu lớn ở độ tuổi trẻ hơn Manuel Locatelli (23 tuổi và 159 ngày).

    10 thống kê Italy 3-0 Thụy Sĩ: Lộ diện ứng cử viên vô địch - Bóng Đá

     3. Ciro Immobile đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn mở tỷ số trong 2 trận mở màn ở một giải đấu lớn (EURO + World Cup) cho Italy, kể từ khi Christian Vieri làm được điều này tại World Cup 2002.

    10 thống kê Italy 3-0 Thụy Sĩ: Lộ diện ứng cử viên vô địch - Bóng Đá

     4. Với chiến thắng trước Thụy Sĩ, Italy có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp không để thủng lưới bàn thua nào. 

    10 thống kê Italy 3-0 Thụy Sĩ: Lộ diện ứng cử viên vô địch - Bóng Đá

     5. Italy đang đạt phong độ rất cao, họ trải qua chuỗi 29 trận liên tiếp không biết mùi thất bại. 

    10 thống kê Italy 3-0 Thụy Sĩ: Lộ diện ứng cử viên vô địch - Bóng Đá

     6. Trước trận đấu, Manuel Locatelli chỉ ghi được 1 bàn sau 11 trận cho Italy. Nhưng khi gặp Thụy Sĩ, Locatelli đã lập cú đúp và được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận.

    10 thống kê Italy 3-0 Thụy Sĩ: Lộ diện ứng cử viên vô địch - Bóng Đá

     7. Italy là đội bóng đầu tiên giành được 2 chiến thắng liên tiếp ở 2 trận đầu tiên vòng bảng với cùng cách biệt từ 3 bàn trở lên, sau khi Hà Lan làm được điều này vào năm 2008. Khi đó, "Cơn lốc màu da cam" thắng chính Italy 3-0 và hạ gục Pháp 4-1.

    10 thống kê Italy 3-0 Thụy Sĩ: Lộ diện ứng cử viên vô địch - Bóng Đá

     8. Sau 2 lượt trận, Italy tổng cộng thực hiện 37 cú sút (11 trúng đích), ghi 6 bàn, đạt tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng lên tới 4.69.

    10 thống kê Italy 3-0 Thụy Sĩ: Lộ diện ứng cử viên vô địch - Bóng Đá

     9. Ngược lại, Italy chỉ để đối thủ tung ra 9 cú dứt điểm khung thành (1 trúng đích), tỷ lệ bàn thua kỳ vọng chỉ là 0.86. Điều đó cho thấy, Italy công thủ đều vững ở giải đấu năm nay. Không nghi ngờ gì nữa, Italy thực sự là đội bóng rất đáng gờm.

    10 thống kê Italy 3-0 Thụy Sĩ: Lộ diện ứng cử viên vô địch - Bóng Đá

     10. Ciro Immobile đã ghi 30 bàn kể từ đầu mùa giải 2020/21. Trong đó có 25 bàn cho Lazio và 5 bàn cho tuyển Italy.

    Những bàn thắng của Immobile trong màu áo tuyển Italy:

     
    Tiểu Lam | 06:06 17/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...