MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • 10 'thánh qua người' ở 5 giải VĐQG hàng đầu năm 2020: Messi và 'quái vật toàn năng' EPL

    14:01 Chủ nhật 03/01/2021

    BongDa.com.vn Không có nhiều bất ngờ khi những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật đều xuất hiện.

    10 'thánh qua người' ở 5 giải VĐQG hàng đầu năm 2020: Messi và 'quái vật toàn năng' EPL - Bóng Đá

     10. Đứng thứ 10 là Jack Grealish với 79 pha qua người thành công. Đó là lý do vì sao anh là một trong những cầu thủ lọt tốp bị phạm lỗi nhiều nhất năm 2020 vừa qua.

    10 'thánh qua người' ở 5 giải VĐQG hàng đầu năm 2020: Messi và 'quái vật toàn năng' EPL - Bóng Đá

     9. Rodrigo De Paul của Udinese có tổng cộng 80 pha qua người trong năm qua.

    10 'thánh qua người' ở 5 giải VĐQG hàng đầu năm 2020: Messi và 'quái vật toàn năng' EPL - Bóng Đá

     8. Thành tích của Nabil Fekir là 81 - con số không quá khó hiểu khi cựu sao Lyon đóng vai trò là nhạc trưởng của Real Betis.

    10 'thánh qua người' ở 5 giải VĐQG hàng đầu năm 2020: Messi và 'quái vật toàn năng' EPL - Bóng Đá

     7. Neymar đứng thứ 7 với thành tích ngang Nabil Fekir. Kể từ khi gia nhập PSG, cầu thủ người Brazil thường xuyên phô diễn kỹ thuật cá nhân hơn là tập trung vào những pha đi bóng qua người tạo đột biến.

    10 'thánh qua người' ở 5 giải VĐQG hàng đầu năm 2020: Messi và 'quái vật toàn năng' EPL - Bóng Đá

     6. Tất nhiên sẽ không thể thiếu Wilfried Zaha với thành tích 82. Đây là số liệu ấn tượng dù cựu sao M.U chỉ thi đấu cho một CLB trung bình khá như Crystal Palace.

    10 'thánh qua người' ở 5 giải VĐQG hàng đầu năm 2020: Messi và 'quái vật toàn năng' EPL - Bóng Đá

     5. "Quái vật toàn năng" Andre-Frank Zambo Anguissa góp mặt với thành tích 85 pha qua người. Anh còn lọt vào tốp 10 cầu thủ tắc bóng nhiều nhất năm 2020 vừa qua với  con số 79. 

    10 'thánh qua người' ở 5 giải VĐQG hàng đầu năm 2020: Messi và 'quái vật toàn năng' EPL - Bóng Đá

     4. Allan Saint-Maximin từ lâu đã nổi danh với phong cách thi đấu đầy tốc độ và kỹ thuật. Tuy nhiên, điều này cũng có thể xem là điểm yếu của cựu sao OGC Nice. Bởi lẽ, đôi khi anh lại lạm dụng khả năng qua người và làm chậm nhịp lên bóng của Newcastle United. Thành tích của Allan Saint-Maximin trong năm qua là 96 pha qua người. 

    10 'thánh qua người' ở 5 giải VĐQG hàng đầu năm 2020: Messi và 'quái vật toàn năng' EPL - Bóng Đá

     3. Bị Chelsea ruồng rẫy, Jeremie Boga đang thăng hoa ở Sassuolo với 101 pha qua người thành công.

    10 'thánh qua người' ở 5 giải VĐQG hàng đầu năm 2020: Messi và 'quái vật toàn năng' EPL - Bóng Đá

     2. Và đứng thứ hai không ai khác là Adama Traore với con số 142. Tại Premier League, anh là "ác mộng" với hậu vệ đối phương nhờ tốc độ và sức mạnh đáng nể của mình.

    10 'thánh qua người' ở 5 giải VĐQG hàng đầu năm 2020: Messi và 'quái vật toàn năng' EPL - Bóng Đá

     1. Dẫn đầu là cái tên quen thuộc Lionel Messi với thành tích 171 pha qua người thành công, vượt trội hoàn toàn so với các đồng nghiệp khác trong danh sách này.

    Messi nhận danh hiệu Pichichi lần thứ 7: 

     
    Giang Nam | 13:31 03/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...