MỚI NHẤT :
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • 10 sao trẻ gây thất vọng nhất châu Âu mùa này

    21:43 Thứ tư 22/02/2017

    Nhận kỳ vọng từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn nhưng Gabigol, Luke Shaw hay Dominic Solanke lại không để lại nhiều dấu ấn khi mùa giải đã trôi qua được hơn nửa chặng đường.

     - Bóng Đá

     1. Luke Shaw (Manchester United): Từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng cùng HLV Jose Mourinho nhưng Luke Shaw chỉ còn là cái bóng sau chấn thương gãy chân tại cúp châu Âu năm ngoái. Sao trẻ người Anh vắng mặt tại Premier League từ tháng 10/2016, thậm chí liên tục bị gạt khỏi đội hình MU ở những giải đấu không mấy quan trọng như League Cup hay FA Cup. Được đích thân Mourinho lên tiếng bảo vệ nhưng nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn, cựu sao Southampton buộc phải tìm kiếm một bến đỗ mới để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

     - Bóng Đá

     2. Dominic Solanke (Chelsea): Dominic Solanke từng là cầu thủ trẻ sáng giá nhất của lò đào tạo Chelsea. Tiền đạo sinh năm 1997 từng ghi 40 bàn trong một mùa giải và là đầu tàu giúp đội trẻ Chelsea giành 2 chức vô địch FA Youth Cup. Sở hữu bản lý lịch ấn tượng là vậy nhưng Solanke vẫn không chiếm được sự tin tưởng từ HLV Antonio Conte, cầu thủ người Anh chưa ra sân dù chỉ một phút ở mùa giải năm nay và đang trên đường chia tay Stamford Bridge.

     - Bóng Đá

     3. Gabriel Barbosa (Inter): Đầu quân cho Nerazzurri với giá cao ngất ngưởng trong kỳ chuyển nhượng hè 2016 nhưng phải đến ngày 20/2 vừa qua, nhà vô địch Olympic Rio mới có bàn thắng đầu tiên cho đội chủ sân Giuseppe Meazza. Sở hữu kỹ thuật cá nhân nhưng Gabigol vẫn cần rèn luyện thêm óc quan sát, khả năng phán đoán mới có thể tỏa sáng ở giải đấu đặt nặng yếu tố chiến thuật như Serie A.

     - Bóng Đá

     4. Alen Hallilovic (Las Palmas): Từng được đánh giá là sản phẩm tốt nhất của lò đào tạo La Masia nhưng Halilovic lại không thể trụ được ở Barcelona để rồi phải đầu quân cho Hamburger SV trong kỳ chuyển nhượng hè 2016. Tiền vệ trẻ người Croatia tiếp tục bị đẩy sang Las Palmas dưới dạng cho mượn nhưng vẫn không thể phát huy hết khả năng.

     - Bóng Đá

     5. Gerson (Roma): Tỏa sáng trong màu áo Fluminense và buộc Roma phải chi 15 triệu euro để sở hữu nhưng những gì Gerson đáp lại CLB chủ quản chỉ gói gọn trong từ "thất vọng". Mùa giải năm nay, sao mai 20 tuổi chỉ xuất hiện 132 phút, không có nổi 1 bàn thắng hay đường kiến tạo nào và sắp bị đẩy sang Ligue 1 chỉ sau 1 mùa giải tại Serie A.

     - Bóng Đá

     6. Jordon Ibe (Bournemouth): Tương tự như Gerson, Ibe cũng cập bến Dean Court với rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên sau ba phần tư mùa giải, cựu cầu thủ Liverpool vẫn chưa ghi bàn, chưa kiến tạo và chỉ có đúng một lần dứt điểm trúng cầu môn tại Premier League.

     - Bóng Đá

     7. Bartosz Kapustka (Leicester City): Là một trong những bản hợp đồng đáng được chờ đợi của Leicester trong phiên chợ hè 2016 nhưng sao trẻ người Ba Lan vẫn chưa xuất hiện dù chỉ một lần ở mùa giải năm nay, ngay cả khi "Bầy cáo" lâm vào khủng hoảng và đang đối mặt với nguy cơ phải xuống hạng ngay sau khi giành chức vô địch Premier League.

     - Bóng Đá

     8. Sinan Kurt (Hertha Berlin): Tài năng trẻ sinh năm 1996 được Bayern chiêu mộ 2 năm trước nhưng không sử dụng, sau đó bị đẩy sang Hertha Berlin trong kỳ chuyển nhượng hè 2016. Tại sân Olympiastadion, Sinan Kurt cũng không thể chứng tỏ tài năng. Anh mới ra sân 3 lần và tất cả đều từ băng ghế dự bị.

     - Bóng Đá

     9. Ruben Neves (Porto): Sao trẻ từng được Real Madrid để mắt đang không có được phong độ thực sự tốt ở mùa giải năm nay. Neves đã ra sân 11 lần nhưng hầu hết là từ băng ghế dự bị và mới chỉ có 1 bàn thắng ở giải VĐQG Bồ Đào Nha năm nay.

     - Bóng Đá

     10. Max Meyer (Schalke): Gây ấn tượng mạnh trong màu áo Olympic Đức và được Schalke đưa về để thay thế Julian Draxler nhưng cầu thủ 22 tuổi lại không thể phát huy những phẩm chất của mình ở Bundesliga năm nay. Ra sân 18 lần nhưng những gì sao trẻ người Đức làm được chỉ là vỏn vẹn 1 bàn thắng.

    Dũng Sĩ | 21:00 22/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...