MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 10 sao mai U19 sáng giá nhất thế giới

    00:11 Thứ năm 23/03/2017

    Goal.com lựa chọn danh sách những sao trẻ triển vọng bậc nhất của bóng đá thế giới. Trong đó Dortmund đóng góp đến 3 cái tên, AC Milan có 2 và MU cũng có 1.

     - Bóng Đá

     10. Timothy Fosu Mensah (Manchester United - hậu vệ): Không phải ngẫu nhiên cái tên Mourinho kiên quyết giữ chân là Fosu Mensah chứ không phải Adnan Januzai hay James Wilson. Hậu vệ sinh năm 1998 được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng bậc nhất tại Old Trafford và hứa hẹn sẽ tiếp quản vị trí của Antonio Valencia trong tương lai gần.

     - Bóng Đá

     9. Martin Odegaard (Heerenveen - tiền vệ): Chiếc áo Real Madrid là quá rộng đối với một cầu thủ mới 16 tuổi nhưng tin tốt là Odegaard đang hồi sinh ngay sau khi chia tay Bernabeu. Mang trong mình tiềm năng cực lớn, thần đồng bóng đá người Na Uy có cơ hội làm lại cùng Heerenveen và hứa hẹn sẽ khuấy đảo châu Âu thêm một lần nữa khi đã "đủ lông đủ cánh".

     - Bóng Đá

     8. Felix Passlack (Dortmund - hậu vệ): Sinh năm 1998 nhưng Passlack lại sở hữu kỹ năng phòng ngự và óc phán đoán không thua kém một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Chủ yếu được HLV Thomas Tuchel sử dụng cho vị trí hậu vệ phải nhưng sao mai người Đức cũng có thể chơi tốt ở cánh đối diện nhờ thuận 2 chân. Người hâm mộ có thể chờ đợi vào một phiên bản hoàn hảo của Philipp Lahm trong tương lai.

     - Bóng Đá

     7. Malang Sarr (OGC Nice - hậu vệ): Mới chỉ có mùa giải đầu tiên chơi tại Ligue 1 nhưng Malang Sarr đã khiến cả thế giới phải chú ý bằng màn trình diễn đáng kinh ngạc trong màu áo Nice. Thậm chí, đội bóng chủ sân Allianz Riviera đã phải cài điều khoản trị giá 50 triệu euro để giúp sao mai người Pháp tránh khỏi những lời ve vãn từ các CLB khác. Tài năng của Sarr được so sánh với đàn anh Samuel Umtiti và sao trẻ sinh năm 1998 cũng đang là mục tiêu theo đuổi của Barcelona và AC Milan.

     - Bóng Đá

     6. Manuel Locatelli (AC Milan - tiền vệ): Hồi tháng 2 năm ngoái, cựu chủ tịch Rossoneri, Silvio Berlusconi đã phải thốt lên rằng: "Tôi thấy hình bóng của Pirlo trong Locatelli". Thật vậy, sao mai sinh năm 1998 sở hữu tầm nhìn, khả năng định vị và tấn công đều tiệm cận hoàn hảo. "Pirlo đệ nhị" cũng đã kịp để lại dấu ấn bằng 2 cú sút xa sấm sét vào lưới Sassuolo và Juventus ở mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     5. Alexander Isak (Dortmund - tiền đạo): Từng được Real Madrid theo đuổi sát sao nhưng Alexander Isak lại lựa chọn Dortmund làm bến đỗ tiếp theo. Có thể đây là một sự lựa chọn đúng đắn bởi Signal Iduna Park luôn là điểm tựa hoàn hảo cho các tài năng trẻ ở châu Âu. Được ca ngợi là "Zlatan Ibrahimovic mới" nhưng với tốc độ và khả năng rê bóng khéo léo của mình, Isak có lẽ muốn trở thành "Aubameyang mới" hơn.

     - Bóng Đá

     4. Alban Lafont (Toulouse - thủ môn): Sinh năm 1999, Lafont đang nắm trong tay 2 kỷ lục: Thủ môn trẻ nhất ra sân tại Ligue 1 và thủ môn trẻ nhất chơi 50 trận tại Ligue 1. Với phản xạ như một chú mèo trong thân hình khổng lồ (1,93 m), sao mai người Pháp đang lọt vào tầm ngắm của hàng loạt CLB lớn tại châu Âu.

     - Bóng Đá

     3. Christian Pulisic (Dortmund - tiền vệ): Tài năng của Pulisic được đích thân Michael Zorc – Giám đốc thể thao của Borussia Dortmund phát hiện. Chính ông cũng là người thuyết phục cầu thủ người Mỹ gia nhập Dortmund. Mùa giải năm nay, cầu thủ sinh năm 1998 chiếm một suất đá chính bên cánh phải đội bóng áo vàng đen và có cho mình 5 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo kể từ đầu mùa. 

     - Bóng Đá

     2. Kylian Mbappe (Monaco - tiền đạo): Chỉ với 10 trận đấu và 12 bàn thắng trong thời gian gần đây, Kylian Mbappe đã trở thành cái tên phủ sóng toàn cầu. Sao trẻ sinh năm 1998 là cái tên tiếp theo được so sánh với huyền thoại Thierry Henry và chắc chắn sẽ trở thành cái tên được săn đón đặc biệt trong kỳ chuyển nhượng hè 2017.

     - Bóng Đá

     1. Gianluigi Donnarumma (AC Milan - thủ môn): Kể từ màn ra mắt vào ngày 25/10/2015, Donnarumma chưa bỏ lỡ dù chỉ một phút cùng Milan tại Serie A. Với chiều cao 1,96 m cùng phản xạ xuất sắc, sao mai sinh năm 1999 đang là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của Rossoneri. Ngoài ra, "Buffon đệ nhị" còn đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo tuyển Italy.

    Dũng Sĩ | 00:09 23/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...