MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • 10 'nuối tiếc' của lò La Masia: Icardi, 'quái thú' Wolves và ai nữa?

    08:48 Thứ năm 19/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Là một trong những lò đào tạo trứ danh của bóng đá thế giới, tuy nhiên La Masia lại suýt là nơi chôn vùi sự nghiệp của không ít ngôi sao. Nhưng trớ trêu thay, họ lại chơi ấn tượng và vươn mình mạnh mẽ sau khi ra đi để tìm kiếm thử thách mới.

    10 'sản phẩm lỗi' của lò La Masia: Icardi, 'quái thú' Wolves và ai nữa? - Bóng Đá

     Mauro Icardi rời đội U19 Barca vào năm 2011 để gia nhập Sampdoria. Sau đó, anh chuyển đến Inter Milan và chơi cực kỳ thăng hoa với 124 pha lập công. Và riêng ở mùa giải 2019/20 này, tiền đạo người Argentina cũng ghi tới 20 bàn thắng cho PSG chỉ sau 31 trận ra sân. Không loại trừ khả năng "Les Parisiens" sẽ mua đứt chân sút 27 tuổi.

    10 'sản phẩm lỗi' của lò La Masia: Icardi, 'quái thú' Wolves và ai nữa? - Bóng Đá

     Giống như Mauro Icardi, Hector Bellerin cũng rời đội trẻ "Blaugrana" vào năm 2011. Mãi về sau, Barca mới lên kế hoạch mua lại cầu thủ người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn và Arsenal có lẽ sẽ không để điều đó diễn ra. 

    10 'sản phẩm lỗi' của lò La Masia: Icardi, 'quái thú' Wolves và ai nữa? - Bóng Đá

     Pepe Reina chỉ bắt chính 49 trận cho đội một Barca trước khi rời đi. Liverpool là đội bóng anh gắn bó lâu nhất khi ra sân tới 394 trận. Giờ đây, thủ thành kì cựu người Tây Ban Nha đã trở lại Premier League đầu quân cho Aston Villa.

    10 'sản phẩm lỗi' của lò La Masia: Icardi, 'quái thú' Wolves và ai nữa? - Bóng Đá

     Không nhiều người biết được rằng Mikel Arteta cũng là một sản phẩm của lò La Masia. Thế nhưng, ông dành "cả thanh xuân" của mình để gắn bó với Ngoại Hạng Anh khi khoác áo Everton và Arsenal.

    10 'sản phẩm lỗi' của lò La Masia: Icardi, 'quái thú' Wolves và ai nữa? - Bóng Đá

     Thêm một cầu thủ khác rời lò La Masia vào năm 2011, lần này là Keita Balde. Sau này, anh bùng nổ trong màu áo Lazio với việc ra sân 131 trận, ghi 31 bàn và có 22 pha kiến tạo. Hiện tại, cầu thủ người Senegal đang đầu quân cho AS Monaco theo dạng cho mượn từ Inter Milan.

    10 'sản phẩm lỗi' của lò La Masia: Icardi, 'quái thú' Wolves và ai nữa? - Bóng Đá

     "Quái vật" Adama Traore đang thăng hoa tại Wolves với sở trường là những pha đi bóng đầy tốc độ của mình. Anh từng được xem là "sản phẩm lỗi" của lò đào tạo Barca và rời đi vào năm 2015. 

    10 'sản phẩm lỗi' của lò La Masia: Icardi, 'quái thú' Wolves và ai nữa? - Bóng Đá

     Sớm nở tối tàn là những gì người ta có thể nói về Giovani dos Santos. Dù nổi tiếng với phong cách chơi bóng hoa mỹ, tuy nhiên tuyển thủ Mexico lại không gặt hái được quá nhiều thành công trong sự nghiệp. Hiện tại, anh đã trở về quê nhà khoác áo CF America. 

    10 'sản phẩm lỗi' của lò La Masia: Icardi, 'quái thú' Wolves và ai nữa? - Bóng Đá

     Chia tay Barca để đến Benfica có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của Alex Grimaldo. Tại Bồ Đào Nha, anh ra sân 156 trận, ghi 11 bàn và có 30 pha kiến tạo.

    10 'sản phẩm lỗi' của lò La Masia: Icardi, 'quái thú' Wolves và ai nữa? - Bóng Đá

     Chính thức chia tay Barca vào năm 2004, Luis Garcia sau này chuyển sang Liverpool và thậm chí đã giành được 1 danh hiệu Champions League.

    10 'sản phẩm lỗi' của lò La Masia: Icardi, 'quái thú' Wolves và ai nữa? - Bóng Đá

     Cái tên cuối cùng xuất hiện trong danh sách này là Andre Onana, thủ thành cực kỳ tài năng của Ajax Amsterdam.

    Các cầu thủ Barca tự cách ly ở nhà: 

    Giang Nam | 08:18 19/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...