MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • 10 huyền thoại "làm mưa làm gió" ở đại chiến El Clasico

    10:27 Thứ sáu 22/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Đại chiến El Clasico luôn là sàn diễn để những danh thủ hàng đầu thế giới thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình.

     - Bóng Đá

     Lionel Messi (Barcelona) - Cho đến lúc này, ngôi sao người Argentina đã ghi đến 24 bàn thắng vào lưới Real Madrid. Trong lịch sử, không ai làm tốt hơn Messi. Ở lần gặp nhau gần nhất tại La Liga, Messi cũng thể hiện phong độ xuất sắc với cú đúp bàn thắng. Nhờ đó, Barca có thắng lợi chung cuộc 3-2.

     - Bóng Đá

     Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - Ronaldo là kình địch của Messi ở các trận El Clasico. Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi ít hơn đối thủ đến 7 bàn mỗi khi giáp mặt Barca. Tuy vậy, trong 6 trận gần nhất, CR7 đã phá lưới đội chủ sân Camp Nou đến 7 lần, một thành tích không dễ thực hiện.

     - Bóng Đá

    Alfredo Di Stefano (Real Madrid) - Trước Messi, chính Di Stefano nắm giữ kỉ lục ghi nhiều bàn nhất tại các trận El Clasico (18). Trước khi gia nhập Real, Di Stefano từng có ý định cập bến Barca và thậm chí thi đấu cho CLB này ở giai đoạn tiền mùa giải vào năm 1953. Tuy nhiên, LĐBĐ Tây Ban Nha thời điểm đó đã từ chối để Di Stefano cập bến Barca. 

     - Bóng Đá

     Diego Maradona (Barcelona) - Trong quá khứ, Maradona là cầu thủ đầu tiên được các CĐV Real vỗ tay tán tưởng sau bàn thắng vào năm 1983. Huyền thoại này vượt mặt thủ thành Agustin và ghi bàn vào lưới trống. Chỉ chơi 2 mùa cho Barca nhưng Maradona để lại tiếng vang mạnh mẽ.

     - Bóng Đá

     Ronaldinho (Barcelona) - Nếu Maradona là người đầu tiên thì Ronaldinho chính là cái tên tiếp theo được CĐV Real ngưỡng mộ. Ở trận đại chiến vào năm 2005, Ronaldinho lập cú đúp và giúp Barca có thắng lợi 3-0. Trong ha mùa giải 2004/05 và 2005/06, Ronaldinho cũng ghi them 4 bàn nữa vào lưới kình địch.

     - Bóng Đá

     Manuel Sanchis (Real Madrid) - Sanchis là cầu thủ có số lần góp mặt ở các trận El Clasico nhiều nhất lịch sử (43). Ông là thành viên của "Quinta del Buitre" (nhóm 5 cầu thủ trưởng thành từ Real và thống trị bóng đá TBN vào các năm 1980 bên cạnh Emilio Butragueno, Michel, Rafael Martin Vazquez và Miguel Pardeza). Sanchis là đội trưởng của Real trong 13 mùa giải liên tiếp trước khi giải nghệ vào năm 2001.

     - Bóng Đá

     Xavi (Barcelona) - Đỉnh cao của Xavi là giúp Barca giành 8 danh hiệu La Liga, 4 chức vô địch Champions League và 2 FIFA Club World Cup. Tiền vệ này cũng góp mặt trong đội hình vô địch World Cup 2010 và EURO 2008, 2012 của tuyển TBN. So với danh thủ Sanchis, Xavi là cầu thủ có số lần góp mặt nhiều thứ 2 ở các trận El Clasico (42).

     - Bóng Đá

     Ferenc Puskas (Real Madrid) - Puskas được xem là sát thủ hàng đầu của bóng đá thế giới mọi thời đại khi ghi đến 622 bàn sau 629 trận, trong số đó có 14 pha lập công ở các trận El Clasico. Chính Puskas đã phá vỡ kỉ lục ghi 40 bàn ở ba mùa giải liên tiếp (1959-1962). Tạp chí World Soccer Magazine bình chọn ông đứng thứ 7 trong danh sách cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 20.

     - Bóng Đá

     Raul Gonzalez (Real Madrid) - Chỉ Di Stefano và Ronaldo ghi nhiều bàn ở các trận El Clasico hơn Raul (15 bàn). Tiền đạo người TBN là cầu thủ duy nhất được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA trong 3 năm liên tiếp. Trước Iker Casillas, Raul chính là huyền thoại và là đội trưởng của Real cùng với biệt danh "Chúa nhẫn".

     - Bóng Đá

     Johan Cruyff (Barcelona) - Sau khi gia nhập Barca từ Ajax vào năm 1973, Cruyff giúp đội chủ sân Camp Nou lên ngôi vô địch La Liga sau 14 năm chờ đợi. Ngoài tư cách cầu thủ, tầm ảnh hưởng của Cruyff lên triết lý bóng đá và con người của Barca là cực kì to lớn.

    50 bàn thắng ở các trận El Clasico từ năm 2000:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 10:00 22/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...