MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • 10 Golden Boy gần nhất có sự nghiệp ra sao?

    17:02 Chủ nhật 15/10/2023

    BongDa.com.vn Hãy nhìn lại 10 cầu thủ giành giải Cậu bé vàng gần đây nhất để xem họ đã thể hiện như thế nào kể từ đó.

    Paul Pogba

    Pogba rời Manchester United đến Juventus vào năm 2012 để tìm kiếm suất đá chính thường xuyên ở đội 1 và quyết định của anh đã được chứng minh khi giành giải Cậu bé vàng năm 2013. Trong 4 năm ở Ý, anh đã phát triển thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, giành 4 chức vô địch Serie A và 2 Copa Italia.

    Anh đã quay lại Juve sau thời gian tái ngộ M.U. Nhưng anh hiện đang phải đối mặt với án cấm thi đấu dài hạn sau khi không vượt qua cuộc kiểm tra chất cấm.

    Raheem Sterling

    Sterling có chuỗi màn trình diễn xuất sắc cho Liverpool khi Lữ đoàn đỏ suýt chút nữa giành chức vô địch Premier League năm 2014. Cầu thủ chạy cánh này gia nhập Manchester City với giá 50 triệu bảng vào năm 2015. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, anh giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Sterling được bán cho Chelsea vào năm 2022.

    Anthony Martial

    Paul Parker: Manchester United sacking Erik ten Hag would be “justified” if he starts Anthony Martial over Rasmus Hojlund - Bóng Đá

     Martial hiện không có phong độ ổn định cho M.U.

    Martial đã có một khởi đầu chói sáng trong sự nghiệp ở Man United, khi vào sân từ băng ghế dự bị để ghi một bàn thắng solo ấn tượng vào lưới Liverpool trong trận ra mắt. Sau khi có mối quan hệ đầy sóng gió với Jose Mourinho, tuyển thủ Pháp có vẻ như đã lấy lại phong độ dưới thời Ole Gunnar Solskjaer trong mùa giải 2019/2020. Nhưng điều này không kéo dài lâu, anh hay chấn thương và có phong độ không ổn định.

    Renato Sanches

    Sau khi giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016, không có gì ngạc nhiên khi Sanches được vinh danh là Cậu bé vàng vào cuối năm đó. Tiền vệ này đã hoàn tất thương vụ chuyển đến Bayern Munich với số tiền lớn, nhưng anh không đáp ứng được kỳ vọng ở Đức. Anh có thời gian cho mượn thảm hại tại Swansea City và cuối cùng bị bán cho Lille vào năm 2019. Anh đã giúp Lille giành chức vô địch Ligue 1 vào năm 2021 và chuyển đến PSG. Sanches đang trải qua mùa giải này dưới dạng cho mượn tại Roma.

    Kylian Mbappe

    Mbappe bùng nổ với Monaco và đã đồng ý gia nhập PSG với giá 180 triệu euro trước khi nhận giải thưởng vào năm 2017. Anh tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ ở Ligue 1, ghi hơn 250 bàn thắng trong sự nghiệp. Tuyển thủ Pháp cũng dẫn dắt đất nước của mình đi đến thành công tại World Cup 2018, trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên kể từ Pele ghi bàn trong trận chung kết, anh cũng lập hat-trick trong trận chung kết năm 2022 với Argentina.

    Matthijs de Ligt

    De Ligt đã xếp trước Trent Alexander-Arnold của Liverpool vào năm 2018, trở thành hậu vệ đầu tiên trong lịch sử giành được giải thưởng này. Sau đó anh đã dẫn dắt Ajax giành cú đúp quốc nội ở mùa giải 2018/2019 và lọt vào bán kết Champions League.

    Juventus đã giành được chữ ký của anh vào năm 2019, cầu thủ 22 tuổi này đã giành được chức vô địch Serie A trong mùa giải đầu tiên. Nhưng phong độ của anh sa sút và tuyển thủ Hà Lan bị bán cho Bayern Munich vào năm 2022.

    Joao Felix

    Felix đã có một mùa giải đột phá đáng kinh ngạc tại Benfica và nhận được giải thưởng vào năm 2019. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã tiêu tốn của Atletico Madrid khoản tiền 113 triệu bảng vào mùa hè năm đó, nhưng anh có phong độ không ổn định, hiện đang được cho mượn ở Barcelona.

    Barcelona forward’s salary will increase tenfold to €4 million from now on - Bóng Đá

     Felix đã có 3 bàn và 3 kiến tạo sau 8 trận cho Barca.

    Erling Haaland

    Haaland đang trên đường giành Quả bóng vàng đầu tiên của sự nghiệp.

    Pedri

    Pedri đã giành được Golden Boy vào năm 2021 với tổng số 318 điểm trong cuộc bình chọn, hơn đối thủ gần nhất Jude Bellingham 199 điểm, đây là khoảng cách lớn nhất từ trước đến nay giữa người giành Golden Boy và á quân. Anh đã có một năm 2021 bùng nổ thực sự và tất nhiên vẫn đang là trụ cột của Barca.

    Gavi

    Gavi đã đánh bại những người như Bellingham, Edouard Camavinga và Jamal Muisala để giành giải thưởng năm 2022 sau màn trình diễn xuất sắc của anh cho Barcelona và Tây Ban Nha. Gavi đã ra sân 49 lần để giúp Barcelona vô địch La Liga mùa trước.

    Thanh Vũ | 16:32 15/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...