MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • 10 đội tuyển quốc gia lâu đời nhất thế giới: Bất ngờ Đông Nam Á

    21:07 Thứ bảy 23/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Việc thành lập đội tuyển bóng đá đầu tiên trên thế giới đã khiến Anh được mệnh danh là nơi sản sinh ra môn thể thao này.

    Thụy Sĩ

    Đội bóng "trẻ" nhất trong danh sách này là Thụy Sĩ, được thành lập từ năm 1895. Trong suốt chặng đường 124 năm tồn tại của mình, thành tích tốt nhất của đội bóng chữ thập trắng và lọt vào tứ kết World Cup các năm 1934, 1938 và 1954. Năm 2006, Thụy Sĩ lập kỷ lục thế giới khi bị loại khỏi World Cup khi chưa hề bị thủng lưới một bàn nào.

    Argentina

    Messi, Maradona and the top 20 Argentine footballers in history - Bóng Đá

     Argentina đã 2 lần vô địch thế giới.

    Đội tuyển từng 2 lần lên ngôi vô địch thế giới này được thành lập từ tháng Hai năm 1893. Albicelestes là một trong những đội bóng thành công nhất của bóng đá thế giới. Họ có 5 lần lọt vào chung kết World Cup, bao gồm cả trận chung kết đầu tiên vào năm 1930, nơi họ để thua chủ nhà Uruguay với tỷ số 4-2.

    Năm 1978, Argentina lần đầu tiên vô địch thế giới khi đánh bại một đội tuyển Hà Lan đang vô cùng mạnh mẽ trong thời gian bù giờ. Chỉ 8 năm sau đó, họ tiếp tục chạm vào vinh quang này nhờ sự xuất sắc của Diego Maradona, đánh bại Tây Đức với tỷ số 3-2 ở trận đấu cuối cùng.

    Singapore

    Singapore là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách này, đội tuyển bóng đá của đảo quốc sư tử được thành lập vào tháng 8 năm 1892. Họ đã có đến 4 lần lên ngôi vô địch AFF Cup, chỉ đứng sau Thái Lan với 5 lần.

    New Zealand

    Đội tuyển New Zealand được ra đời năm 1891. Ở Cúp bóng đá châu Đại Dương, họ là đội bóng mạnh nhất với 5 lần lên ngôi vô địch, tuy nhiên các CLB của bóng đá nước này hầu hết đều thuộc dạng bán chuyên.

    Hà Lan

    160325_NUT_johan-cruyff.j

     Hà Lan là ông lớn hiếm hoi chưa từng vô địch thế giới.

    Một trong những ông lớn của bóng đá thế giới được ra đời từ rất sớm chính là đội tuyển Hà Lan. Đội bóng áo cam được hình thành năm 1889. Sau 130 năm tồn tại, Cơn lốc màu da cam đã vào đến 3 trận chung kết World Cup nhưng đều thất bại. Danh hiệu cao quý nhất họ giành được chính là chức vô địch EURO 1988.

    Đan Mạch

    Đan Mạch chính là đội tuyển lâu đời nhất thế giới, ngoài các đội tuyển của Vương quốc Anh, ra đời vào tháng Năm năm 1889.

    Bắc Ireland

    Ra đời năm 1880, Bắc Ireland vẫn là đội tuyển trẻ nhất trong số các nước thuộc Vương quốc Anh.

    Xứ Wales

    Đội tuyển xứ Wales ra đời năm 1876, thành tích tốt nhất của họ chính là vào đến tứ kết World Cup 1958 và bán kết EURO 2016.

    Scotland

    Được thành lập năm 1873, Scotland là đội tuyển lâu đời thứ hai của thế giới. Cùng với Anh, họ chính là đội bóng tham dự trận đấu quốc tế đầu tiên vào năm 1872.

    Anh

    Góc nhìn: Đừng trách đội tuyển Anh - Bóng Đá

     Anh đang sở hữu một đội hình trẻ khá triển vọng.

    Ra đời năm 1863, Tam sư chính là đội bóng có lịch sử lâu đời nhất thế giới, qua đó họ cũng được mệnh danh là nơi sản sinh ra môn thể thao vua. Anh từng lên ngôi vô địch World Cup vào năm 1966, sau đó, thành tích tốt nhất của họ chỉ là hạng tư vào năm 1990 và 2018.

    Thanh Vũ | 20:30 23/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...