MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • 10 điều thú vị sau vòng 2 Premier League: Lukaku khiến chiếc ghế của Arteta lung lay dữ dội

    22:30 Thứ hai 23/08/2021

    BongDa.com.vn Có rất nhiều sự kiện thu hút sau khi vòng 2 Premier League hạ màn. Sau đây là 10 điểm nhấn nổi bật nhất mà tờ Daily Mail đã ghi nhận được.

    1. Lukaku hoàn thiện đội hình Chelsea

    10 điều thú vị sau vòng 2 Premier League: Lukaku khiến chiếc ghế của Areteta lung lay dữ dội - Bóng Đá

     

    Có rất nhiều người nghi ngờ khi Chelsea bỏ ra 97,5 triệu bảng để chiêu mộ Romelu Lukaku, nhưng chứng kiến những gì anh làm được trước hàng thủ Arsenal, những ai khó tính nhất hẳn cũng phải hài lòng. 

    Cầu thủ này bỏ túi một bàn thắng cùng với đó là vô số khoảng trống để các đồng đội chơi bóng. Rõ ràng, anh là mảnh ghép còn thiếu trong tay của Thomas Tuchel. 

    2. Arteta đang sa lầy cùng Arsenal

    Trải qua hai vòng đầu tiên, Arsenal chưa thể có nổi bất kì một điểm số nào. Thậm chí, các CĐV của Arsenal còn chưa được ăn mừng bàn thắng. Đây là một khởi đầu tệ hại và nhiều nhà chuyên môn đã nhận định rằng thời gian tại vị của Mikel Arteta tại sân Emirates chỉ còn tính bằng ngày.

    3. Dele Alli nổi bật trong vai trò mới

    Trong quá khứ, Dele Alli thường chỉ chơi cao như một hộ công phía sau Harry Kane. Tuy nhiên, HLV Nuno Santo đã trao cho anh một vị trí mới trong trận gặp Wolves. Theo đó, cầu thủ này được phép lùi sâu để kéo bóng. Ngoài một bàn thắng trên chấm phạt đền, anh còn ghi dấu ấn khi theo kèm rất chặt Raul Jimenez. 

    4. Man Utd phải mua thêm tiền vệ

    10 điều thú vị sau vòng 2 Premier League: Lukaku khiến chiếc ghế của Areteta lung lay dữ dội - Bóng Đá

     Pogba và Bruno bị chia cắt với phần còn lại của Man Utd.

    Dù đã chi ra hơn 100 triệu bảng ở mùa Hè này nhưng giới chuyên môn cho rằng Man Utd vẫn cần chi thêm tiền để nâng cấp hàng tiền vệ. Cụ thể, Quỷ đỏ gần như bế tắc trong việc triển khai lối chơi trước hàng thủ lùi sâu của Southampton. Sự liên kết của bộ đôi Fred-Matic là rất yếu kém.

    5. Yves Bissouma có thể là lời giải cho Man Utd

    Và Yves Bissouma có thể là lời giải cho HLV Ole Gunnar Solskjaer trong những ngày còn lại của tháng 8. Cầu thủ này đã chơi rất ấn tượng trong chiến thắng của Brighton trước Watford. Ngôi sao người Mali thực hiện nhiều pha tắc bóng và đánh chặn hơn bất kì cầu thủ nào có mặt ở trên sân. 

    6. Laporte quyết định ở lại Man City

    Tuần trước, tờ Sportsmamil tiết lộ rằng Aymeric Laporte có thể bị bán với giá 60 triệu bảng. Nhưng phong độ của cầu thủ này tuần vừa qua đã minh chứng cho Pep Guardiola rằng anh vẫn đủ đẳng cấp để trụ lại Man City. 

    7. Elliott là một viên ngọc quý của Liverpool

    10 điều thú vị sau vòng 2 Premier League: Lukaku khiến chiếc ghế của Areteta lung lay dữ dội - Bóng Đá

     Elliott là tài năng trẻ được đôn lên đội một Liverpool mùa này.

    Sau đêm qua, NHM Liverpool nói đùa rằng Harvey Elliott còn xuất sắc hơn cả Jack Grealish. Anh đã có một ngày thi đấu bùng nổ trước hàng phòng ngự Burnley. Anh góp công lớn trong bàn thắng của Sadio Mane, có một đường kiến tạo tuyệt vời cho Salah ghi bàn. Đáng tiếc là nó đã bị VAR từ chối. 

    8. Raphinha không phải là cầu thủ một mùa

    Raphinha đã chơi cực hay trong tuần qua và giúp Leeds United giữ lại được một điểm trên sân nhà trước Everton. Anh đang chứng tỏ rằng, mình sẽ còn có khả năng phá vỡ kỉ lục bản thân khi ghi được 6 bàn thắng và 9 đường kiến tạo ở mùa giải trước. 

    9. Ming và Ings có thể giúp Villa dự cúp châu Âu

    10 điều thú vị sau vòng 2 Premier League: Lukaku khiến chiếc ghế của Areteta lung lay dữ dội - Bóng Đá

     Villa đã đúng khi chi đậm cho Ings.

    Vừa mới gia nhập Aston Villa nhưng Danny Ings đã có ngay một siêu phẩm. Đây là minh chứng cho việc tại sao BLĐ Villa lại chi đến hơn 30 triệu bảng để có được chữ kí của anh. Bên cạnh đó, Tyrone Mings cũng có một ngày thi đấu thăng hoa trước Newcastle. Với sự kết hợp của bộ đôi này, Villa hoàn toàn có thể đặt mục tiêu dự cúp châu Âu ở mùa sau. 

    10. Crystal Palace đã có được điểm

    Trận hòa không bàn thắng trước Brentford dường như đã mở ra cho Patrick Vieira một lối đi mới. Dường như ông đã biết cách sắp xếp đội hình để tối ưu các nhân sự. Hãy chờ xem, khi mà Wilfried Zaha vào guồng, Palace có thể bay cao tới đâu ở mùa giải này.

    Lukaku ra mắt Chelsea:

     
    Ngọa Long | 22:00 23/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...