MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • 10 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020 theo Marca: Sạch bóng Premier League

    21:15 Thứ năm 31/12/2020

    BongDa.com.vn Top 10 do trang Marca bình chọn không có cầu thủ của Premier League.

    Năm 2020, thế giới bóng đá bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhưng cũng bởi thế mà đây trở thành một năm không thể quên trong lịch sử của môn thể thao vua. Năm nay, giải thưởng cá nhân danh giá nhất là Quả bóng vàng bị hủy bỏ, đây được coi là một bất công lớn đối với Robert Lewandowski, người vừa có một năm thi đấu xuất sắc. Bù lại, anh nhận được sự công nhận của mọi người, được vinh danh ở gala FIFA The Best và cũng là cái tên đứng đầu danh sách này,

    10. Lionel Messi

    Một năm đáng quên của Messi và Barcelona, tuy nhiên trong giai đoạn đáng thất vọng đó, M10 vẫn là chỗ dựa của Barca. Mùa giải 2019/2020, anh giành Vua phá lưới La Liga, cũng là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất với đến 21 lần dọn cỗ.

    9. Erling Haaland

    Haaland chỉ mất một thời gian ngắn từ khi bắt đầu ra mắt châu Âu đến lúc vụt sáng trở thành sao sáng, danh hiệu Cậu bé vàng hoàn toàn xứng đáng với những màn trình diễn của chân sút này. Anh ghi được 32 bàn chỉ sau 31 trận năm nay, khi mới chỉ 20 tuổi.

    Không phải Haaland, đây là

     Haaland rực sáng trở thành ngôi sao châu Âu.

    8.Manuel Neuer

    Neuer từ lâu đã được coi là huyền thoại sống của Bayern Munich, năm nay, anh nâng tầm bản thân bằng chức vô địch Champions League, là thủ thành duy nhất giành 2 cú ăn ba.

    7. Karim Benzema

    Năm vừa qua, bóng đá Tây Ban Nha nhạt nhòa ở Champions League, Real cũng chưa lấy lại được vị thế ông hoàng của mình. Sau khi Cristiano Ronaldo rời đi, Real gặp khó, và Benzema chính là người thay CR7 gánh vác đội bóng. Anh góp công lớn giúp Real vô địch La Liga 2019/2020.

    6. Neymar

    Cuối cùng Neymar cũng mang Paris Saint-Germain tiến xa hơn ở C1, giúp đội bóng này có lần đầu tiên tiến đến chung kết, những màn trình diễn của anh vẫn tiếp tục giúp người hâm mộ thực sự được tận hưởng bóng đá.

    5. Cristiano Ronaldo

    Năm mới đây, CR7 thể hiện phong độ đỉnh cao cho cả CLB và đội tuyển quốc gia. Năm tới, mục tiêu của Ronaldo sẽ tiếp tục là Champions League và cùng Bồ Đào Nha bảo vệ ngôi vương châu Âu.

    4. Sergio Ramos

    Người đội trưởng vĩ đại của Real suốt cả thập kỷ qua. Tiếp tục kịch bản của năm ngoái, khi Ramos bị treo giò cũng là lúc Los Blancos bị loại khỏi Champions League.

    Transfer Talk: Tottenham looking at Sergio Ramos option ahead of summer - Bóng Đá

     Ramos vĩ đại và gây nhiều tranh cãi.

    3. Kylian Mbappe

    Mbappe chỉ cách một trận thắng để trở thành huyền thoại trẻ của PSG, nếu tiếp tục ở lại, việc anh giúp đội bóng thủ đô có lần đầu tiên vô địch C1 là hoàn toàn khả thi. Mbappe đang hướng tới danh hiệu tiếp theo với tuyển Pháp ở EURO diễn ra vào hè tới.

    2. Joshua Kimmich

    Từ nhiều năm trước, Kimmich đã được kỳ vọng là truyền nhân của Philipp Lahm, anh đang làm tốt vai trò này, có thể nhìn nhận là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất châu Âu hiện tại. Anh cũng ghi 7 bàn và có 17 kiến tạo mùa giải trước.

    1. Robert Lewandowski

    Sau Wesley Sneijder, Franck Ribery, Lewandowski sẽ được coi là "Quả bóng vàng hụt" tiếp theo. Năm mới đây, anh ra sân 47 trận, ghi 55 bàn và có 10 kiến tạo.

    Sao Chelsea thần tượng Lewandowski:

     
    Thanh Vũ | 20:45 31/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...