MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • 10 cầu thủ trẻ nhất M.U từng ghi bàn ở Premier League giờ ra sao?

    20:40 Thứ ba 15/11/2022

    BongDa.com.vn Man United không ngại trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và họ đã chứng minh rằng tuổi tác chỉ là những con số.

     

    Federico Macheda – 17 tuổi 227 ngày

    Macheda bùng nổ khi vào sân từ băng ghế dự bị để ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ trước Aston Villa trong trận ra mắt M.U năm 2009. 

    10 cầu thủ trẻ nhất M.U từng ghi bàn ở Premier League giờ ra sao? - Bóng Đá

     Bàn thắng để đời của Macheda.

    Tiền đạo người Ý đã phải chia tay Old Trafford vào năm 2014 sau nhiều lần cho mượn không thành công. Bây giờ, Macheda đang chơi cho câu lạc bộ Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ, Ankaragucu sau 4 năm ở Panathinaikos.

    Danny Welbeck – 17 tuổi 355 ngày

    Welbeck đánh dấu trận ra mắt Premier League bằng một pha lập công tuyệt đẹp vào góc cao bên phải, mang về bàn thắng thứ tư cho Quỷ đỏ trong chiến thắng 5–0 trước Stoke City năm 2008. Chân sút người Anh đã ghi thêm 28 bàn thắng cho câu lạc bộ trước khi Louis van Gaal coi anh là dư thừa so với yêu cầu và bán cho Arsenal vào năm 2014.

    Sau khi bị chấn thương cản trở, Welbeck đã bị Pháo thủ thanh lý vào năm 2019 nhưng hiện đang hồi sinh mạnh mẽ tại Brighton.

    Mason Greenwood – 18 tuổi 54 ngày

    Greenwood ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League vào lưới Sheffield United vào tháng 11 năm 2019. Giờ đây, anh đang phải chịu cảnh tù tội sau bê bối tình dục.

    Marcus Rashford – 18 tuổi 120 ngày

    Rashford đã ghi 2 bàn trong trận ra mắt Man United vào năm 2016 và tiếp theo là cú đúp trong trận ra mắt Premier League 3 ngày sau đó.

    Kể từ đó, tiền đạo người Anh đã phát triển thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Premier League và đang đóng vai trò đầu tàu của Quỷ đỏ, ghi được 101 bàn thắng cho câu lạc bộ thời niên thiếu của mình.

    Rafael da Silva – 18 tuổi 123 ngày

    Rafael gia nhập Man United từ Fluminense vào năm 2008 và ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League vài tuần sau đó, ở phút 90 trong trận thua 1-2 trước Arsenal.

    Hậu vệ phải người Brazil rất được người hâm mộ yêu thích ở Old Trafford và giành 3 chức vô địch Premier League cùng câu lạc bộ, nhưng anh không được trọng dụng dưới thời Van Gaal và phải đến Lyon vào năm 2015. Anh có 139 lần ra sân tại Pháp nhưng hiện đã trở lại Brazil với Botafogo.

    Alejandro Garnacho – 18 tuổi 135 ngày

    10 cầu thủ trẻ nhất M.U từng ghi bàn ở Premier League giờ ra sao? - Bóng Đá

     Garnacho là niềm hy vọng của M.U.

    Garnacho đã ghi bàn quyết định trước Fulham tại Premier League vào tháng 11 năm 2022 sau khi ghi bàn quyết định trong trận đấu tại Europa League trước Real Sociedad. Anh đang là niềm hy vọng lớn của Quỷ đỏ.

    James Wilson – 18 tuổi 157 ngày

    Cũng giống như Rashford, Wilson cũng đã ghi 2 bàn trong trận ra mắt ở Premier League. Nhưng sau khởi đầu như mơ trước Hull City năm 2014, tiền đạo này chỉ ghi thêm 2 bàn sau 19 lần ra sân tiếp theo cho Quỷ đỏ.

    Wilson gia nhập Aberdeen sau khi bị Man United thanh lý vào năm 2019, và giờ anh đã chuyển sang khoác áo Port Vale của League One.

    Nick Powell – 18 tuổi 177 ngày

    Powell đến Old Trafford từ Crewe Alexandra vào năm 2012 và lập công ngay trận ra mắt tại Premier League. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của anh cho Quỷ đỏ. Cầu thủ 28 tuổi này từng được ví như Scholes mới, nhưng bị Man United thanh lý vào năm 2016 và hiện đang chơi cho Stoke City ở Championship.

    Adnan Januzaj – 18 tuổi 243 ngày

    Trong lần đầu tiên đá chính tại Premier League, Januzaj đã ghi cả hai bàn thắng giúp Quỷ đỏ đánh bại Sunderland 2-1 vào năm 2013. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh này đã không phát huy được tiềm năng to lớn của mình. Ngôi sao tuyển Bỉ ký hợp đồng với Real Sociedad vào năm 2017 sau thời gian cho mượn thảm hại tại Sunderland. Anh hồi sinh ấn tượng ở Tây Ban Nha và giúp Sociedad nâng cao Copa del Rey trước khi gia nhập Sevilla.

    Giuseppe Rossi – 18 tuổi 269 ngày

    Rossi năm nay 35 tuổi, đã ghi bàn vào lưới Sunderland trong trận ra mắt Premier League năm 2005, nhưng tiền đạo này đã phải đến Villarreal năm 2007. Những chấn thương đã tàn phá sự nghiệp của ngôi sao người Ý. Mùa trước, Rossi chơi cho đội bóng Ý SPAL.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 20:10 15/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...