MỚI NHẤT :
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • 10 cầu thủ người Anh có thu nhập khủng nhất: Sao M.U dẫn đầu

    12:49 Thứ hai 11/07/2022

    BongDa.com.vn Mới đây Givemesport đã xếp hạng 10 cầu thủ người Anh đang hưởng lương cao nhất thế giới hiện nay.

     

    10. Kalvin Phillips – 150.000 bảng/tuần

    Man City tiêu tốn 45 triệu bảng để chiêu mộ Kalvin Phillips từ Leeds United. Tại Etihad, tuyển thủ Tam Sư được hưởng mức thu nhập lên đến 150.000 bảng/tuần. Trong danh sách này, Luke Shaw của Man Utd cũng có mức lương ngang bằng với Phillips.

    9. Trent Alexander-Arnold – 180.000 bảng/tuần

    Ngôi sao người Anh vừa gia hạn với Liverpool hồi mùa Hè năm ngoái, giúp mức thu nhập được tăng lên 180.000 bảng/tuần. Đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng sau những đóng góp của Arnold cho The Kop.

    8. Harry Maguire – 189.904 bảng/tuần

     - Bóng Đá

     Maguire chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

    Man Utd đã chi 80 triệu bảng chiêu mộ Maguire vào năm 2019, biến cầu thủ người Anh trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử. Tuy nhiên màn trình diễn của cựu sao Leicester City hoàn toàn không tương xứng.

    7. Ben Chilwell – 190.000 bảng/tuần

    Hậu vệ người Anh đặt dấu ấn trong chức vô địch Champions League 2020/21, cũng là mùa giải đầu tiên mà Chilwell khoác áo The Blues. Tuy nhiên mùa trước cựu sao Leicester phải ngồi ngoài vì chấn thương dài hạn.

    = 5. Harry Kane – 200.000 bảng/tuần

    Không có gì ngạc nhiên khi Kane đang là cầu thủ hưởng thu nhập cao nhất Tottenham. Tuy nhiên nếu đồng ý gia nhập CLB khác lớn hơn, con số này chắc chắn sẽ tăng thêm.

    = 5. Marcus Rashford – 200.000 bảng/tuần

    Rashford được xem là tương lai của Quỷ đỏ. Đáng tiếc ở mùa giải năm ngoái tiền đạo người Anh lại sa sút phong độ. Hiện số 10 chỉ còn 1 năm hợp đồng với Man Utd, chưa rõ liệu Rashford sẽ gia hạn hay tìm bến đỗ mới.

    4. John Stones – 250.000 bảng/tuần

    Trung vệ người Anh chỉ thực sự tỏa sáng trong 2 mùa giải gần nhất, trở thành điểm tựa đáng tin cậy của hàng thủ Man City. Đội chủ sân Etihad vì vậy đã tưởng thưởng cho Stone bản hợp đồng mới vào Hè năm ngoái, cùng mức lương tăng đáng kể.

    =2. Raheem Sterling – 300.000 bảng/tuần

     - Bóng Đá

    Sterling đồng ý gia nhập The Blues. 

    Ngôi sao 27 tuổi được cho là đã đồng ý gia nhập Chelsea bằng bản hợp đồng trị giá 55 triệu bảng, có thời hạn 5 năm. Tại Stamford Bridge, Sterling sẽ hưởng mức thu nhập lên đến 300.000 bảng/tuần.

    =2. Jack Grealish – 300.000 bảng/tuần

    Man City đã biến Grealish trở thành thương vụ đắt giá nhất xứ sở sương mù (100 triệu bảng) vào mùa Hè năm ngoái, đồng thời trao cho tiền vệ này mức thu nhập 300.000 bảng/tuần. Tuy nhiên ở mùa giải vừa qua, cựu sao Aston Villa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

    1. Jadon Sancho – 350.000 bảng/tuần

    Man Utd đã tiêu tốn 75 triệu bảng để đưa Sancho trở lại nước Anh, cùng mức thu nhập 350.000 bảng/tuần. Cựu sao Dortmund gặp khá nhiều khó khăn ở mùa giải trước. Sancho được kỳ vọng sẽ bùng nổ hơn vào mùa tới.

    Endo - Theo saigonthethao.vn | 12:19 11/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...