(BongDa.com.vn) – Sân vận động Old Trafford của Manchester United thường được biết đến với biệt danh là ‘Nhà hát của những giấc mơ’ nhưng không phải cầu thủ nào cũng có giấc mơ đẹp tại đây. Có những ngôi sao đã thể hiện tên tuổi và tỏa sáng rực rỡ ở Manchester United nhưng cũng có những cầu thủ phải ra đi một cách tiếc nuối. Bài viết này sẽ chỉ giới thiệu một số gương mặt đã không thể thành công trong những ngày tháng khoác áo Red Devils do trang toptenslides bình chọn.
10. David Platt
Cầu thủ nổi tiếng người Anh, David Platt xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Manchester United năm 1982. Đến mùa giải năm 1984-1985 ông đã chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp với Quỷ Đỏ, nhưng chưa bao giờ xuất hiện trong một trận đấu chính thức nào. Tháng hai năm 1985 ông bị đẩy tới CLB hạng dưới Crewe Alexandra và không bao giờ quay lại nữa. David Platt từng thi đấu cho những CLB như Arsenal, Juventus, Sampdoria và Aston Villa trong nhiều năm sau đó. Không những thế ông còn nhiều lần được gọi vào đội tuyển Anh nhờ phong độ xuất sắc ở CLB.
9. Bebe
Việc Manchester United ký hợp đồng với ngôi sao trẻ này được xem là con dao hai lưỡi, và Sir Alex Ferguson tiếp nhận điều này một cách khó khăn. Quay trở lại năm 2010, đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ cầu thủ vô danh người Bồ Đào Nha Bebe từ Victoria de Guimaraes với giá 7,4 triệu bảng, điều này khiến sự kỳ vọng lên anh là quá lớn. Dù tài năng của Bebe là không thể phủ nhận nhưng anh đã không thể gây được nhiều ấn tượng tại Manchester United. Sau này khi nhắc lại, Bebe cho biết anh cảm thấy cô đơn khi ở Manchester United và việc chuyển đến Nhà hát của những giấc mơ như một trò đùa.
Hậu vệ Ryan Shawcross là một sản phẩm từ học viện đào tạo trẻ của Manchester United. Dù được đôn lên đội một năm 2006 nhưng than ôi anh chưa bao giờ được HLV đưa vào sân trong một trận thi đấu chính thức nào. Sau hai mùa giải được cho mượn anh đã đầu quân cho Stoke City và kể từ đó anh đã có gần 300 lần khoác áo The Potters.
Cũng giống như Shawcross, cựu tiền vệ xứ Wales cũng xuất thân từ lò đào tạo trẻ Manchester United và cũng đã được ký hợp đồng chuyên nghiệp ở mùa giải 1993-1994. Nhưng ông đã không thể góp mặt trong bất kỳ trận đấu chính thức nào và sau đó đã bị đẩy xuống CLB hạng dưới Crewe Alexandra vào năm 1994. Savage từng 39 lần khoác áo đội tuyển xứ Wales.
Trong khi người đồng đội cũ Paul Pogba đang dần trở thành một trong những tiền vệ đắt giá nhất châu Âu sau khi ra đi năm 2012, thì Ravel Morrison đang thực sự ngụp lặn với nhiều CLB khác nhau. Dù được xem là một tài năng triển vọng của lò đào tạo trẻ Manchester United nhưng anh đã không thể hiện được nhiều sau ba trận đấu ở Premier League trước khi bị đẩy sang West Ham.
5. Diego Forlan
Diego Forlan được coi như một trong những huyền thoại của bóng đá Uruguay. Forlan đến Manchester United bằng bản hợp đồng 6,9 triệu bảng trong tháng một năm 2002 sau khi Sir Alex Ferguson tỏ ra rất muốn có anh. Forlan đã có 63 trận ra sân cho Quỷ đỏ nhưng chỉ ghi được 10 bàn thắng. Dù đây không thể coi là một kết quả như kỳ vòng, nhưng người hâm mộ vẫn hát vang tên anh như là một phần thưởng cho hai bàn thắng của tiền đạo người Uruguay vào lưới Liverpool. Diego Forlan rõ ràng là một cầu thủ tuyệt vời nhưng rất tiếc, anh không hợp với Manchester United.
Có lẽ tiền đạo người Ý là cái tên đáng tiếc trong danh sách này. Toàn bộ sự nghiệp của anh ở Old Trafford đã bị phá vỡ hoàn toàn do những lần tái phát chấn thương. Giuseppe Rossi gia nhập Manchester United năm 2004 khi mới 17 tuổi. Cầu thủ trẻ này đã phải cạnh tranh với những ngôi sao hàng đầu thế giới, và tiền đạo ngôi sao người Italia đã không thể tạo được dấu ấn của mình tại đây. Anh có 14 trận cho Quỷ đỏ trước khi đến Villareal năm 2007. Hiện nay Rossi đang thi đấu cho Fiorentina.
Từng là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất của mọi hàng thủ, hiện nay Radamel Falcao đã chỉ còn lại là cái bóng của mình. Tuyển thủ Colombia 29 tuổi này đã từng là cỗ máy ghi bàn ở Porto và sau đó là Atletico Madrid. Sau khi được AS Monaco bỏ rất nhiều tiền mua về vào năm 2013 sự nghiệp của anh đã xuống dốc một cách thảm hại. Falcao tới Manchester United dưới dạng cho mượn vào năm 2014. ‘Mãnh hổ’ chỉ nổ súng bốn lần sau 29 lần ra sân trong màu áo Quỷ đỏ trước khi tiếp tục cơn ác mộng ở Chelsea ở mùa giải này.
2. Gerard Pique
Gerard Pique đã trở thành một trong những trung vệ hay nhất thế giới trong màu áo Barcelona, nhưng tất cả đã không dễ dàng ngay từ đầu với anh. Tuyển thủ người Tây Ban Nha này gia nhập Manchester United năm 2004 khi mới 17 tuổi. Pique có tài năng thật sự, nhưng anh đã không thể cạnh tranh trước những cầu thủ đẳng cấp thế giới của Quỷ đỏ lúc ấy. Trong bốn năm khoác áo Man Utd, anh chỉ có 23 lần ra sân. Gerard Pique đã chuyển tới Barcelona năm 2008, ở đây anh đã có một sự nghiệp thành công rực rỡ thực sự.
1. Paul Pogba
Paul Pogba gia nhập lò đào tạo trẻ của Manchester United năm 2009. Tiền vệ trẻ người Pháp này đã thể hiện tài năng của mình và được đôn lên đội một năm 2011. Mặc dù vậy Sir Alex Ferguson hiếm khi sử dụng anh trong những trận đấu chính thức (từ năm 2010-2012, Paul Pogba cho có bảy lần ra sân). Cầu thủ người Pháp muốn được thi đấu thường xuyên nhưng HLV người Scotland đã không thích thái độ đó của anh. Pogba gia nhập Juventus năm 2012, và bây giờ anh được xem là một trong những tiền vệ trẻ hay nhất thế giới.